1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

mấy bác ở kiến an cho e hỏi đây nó gọi là gì ạ ngã mấy ạ

Chủ đề trong 'Thị trường Hải Phòng' bởi mrtuxuong7, 25/12/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mrtuxuong7

    mrtuxuong7 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/09/2013
    Bài viết:
    308
    Đã được thích:
    693
    ok e rất rất cám ơn các bác ạ hôm qua đố nhau cam go quá e lai hẳn sang bên đó cho đứng đếm mà vẫn phủ nhận , thế là e dành phải lên đây nhờ trợ giúp của các bác , căn bản trước giờ e thua nhiều rồi chí ít phải thắng 1 lần :)):)):)) =))=))=))
  2. quangtran1301

    quangtran1301 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    16/11/2017
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    657
    up
  3. badlove18t

    badlove18t Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/01/2010
    Bài viết:
    10.598
    Đã được thích:
    3.727
    thắng trên giường là đc roài bác ie . có gấu sướng vãi =)) em toàn phải quay tay
    mrtuxuong7 thích bài này.
  4. danganhtuan1978

    danganhtuan1978 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2017
    Bài viết:
    0
    Đã được thích:
    18
    Từ xa xưa tên nó là ngã 3 quán trữ. Mới đây xây dựng và giải tỏa lên rộng đẹp thì có 6 đường nên mới cũng có ít người gọi là ngã 6. Nhưng dân kiến an biết thì quen với tên ngã 3 quán trữ hơn.
  5. phamduykhanh2901

    phamduykhanh2901 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2013
    Bài viết:
    619
    Đã được thích:
    3.777
    Giờ dân ở đấy họ gọi là ngã 6 quán trữ trước là ngã 3 KHÔNG CÓ AI GỌI LÀ NGÃ 4 CẢ
  6. HOANGLINHLE360

    HOANGLINHLE360 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2013
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    21
    Loạn ngôn tí:
    Thứ nhất: Gấu bảo ngã tư vì có ngã ba và khe đi vào nó gọi là ngã tư, chấp nhận nghe lời gấu.
    Thứ hai: Thực tế Ngã năm Lạc Viên cho dù là 6 đường nhưng vẫn gọi là Ngã năm, chưa thấy ai gọi là ngã sáu cả-Ngã năm sân bay Cát Bi.
    Kiến An có 3 chỗ gọi là ngã 3, 4, 5: Ngã ba Quán Trữ, Ngã tư Cống Đôi, Ngã năm Kiến An. Chưa có ai gọi là ngã sáu cả. Đường Trường Chinh, Trần Nhân Tông, Trần Thành Ngọ, Lê Duẩn rất nhiều lối rẽ nhưng không được gọi là ngã ba chính thống.

Chia sẻ trang này