1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

An ninh và công an Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Triumf, 11/12/2014.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 1, Khách: 0):
  2. vietairplane
  1. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    Nhỏ chỗ nào ? hàng Pak đấy
  2. dongdaiphat

    dongdaiphat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2017
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    186
  3. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    bác không tin thì hỏi chủ quán tạp hóa trên khu phố Hóp xem , báo tường thuật lời kể người này mà :D
  4. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.169
    Đã được thích:
    8.423
    Ngon & lành!

    [​IMG]
    Connuocviet, meo-u, usadok2 người khác thích bài này.
  5. lanpurge

    lanpurge Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2005
    Bài viết:
    4.953
    Đã được thích:
    481
    0-Theo nguồn tin từ ông Bùi Thanh Hiếu,ông Phan Văn Anh Vũ đã bị cảnh sát Singapore tạm giữ khi xuất cảnh khỏi nước này hôm 28.12.2017
    TIN CHÍNH THỨC VỀ PHAN VĂN ANH VŨ.

    KHẨN CẤP CẦN LIÊN HÊ VỚI CÁC HÃNG THÔNG TẤN QUỐC TẾ. MONG SỰ CHIA SẺ VÀ CUNG CẤP NGUỒN TIẾP CẬN VỚI CÁC HÃNG TRUYỀN THÔNG CŨNG NHƯ CƠ QUAN QUỐC TẾ

    Ngày 21 tháng 12 năm 2017, Phan Văn Anh Vũ xuất cảnh sang Singapor. Đây là chuyến xuất cảnh trong nhiều chuyến xuất cảnh của Phan Văn Anh Vũ đến Sing.

    Nhận được tin Vũ xuất cảnh, cơ quan an ninh điều tra A92 bất ngờ trong cùng ngày ấp đến khám xét nhà Phan Văn Anh Vũ vào lúc chiều tối, đến sáng hôm sau ngày 22 tháng 12, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công An ra lệnh truy nã Phan Văn Anh Vũ vì tội '' tiết lộ bí mật quốc gia''
    Ngày 28 tháng 12, Phan Văn Anh Vũ xuất cảnh khỏi Sing sang Mã Lai, tại cửa khẩu bên Sing, hải quan Sing đã giữ Vũ lại vì lý do hộ chiếu có vấn đề.
    Cơ quan an ninh Việt Nam đã dùng biện pháp kỹ thuật và thông báo cho Sing hộ chiếu Vũ đang dùng là hộ chiếu giả. Mặc dù Vũ đã dùng hộ chiếu này ra vào Sing nhiều lần.
    Hiện nay an ninh Việt Nam đang dùng những thủ đoạn trái pháp luật như làm hồ sơ giả của tội danh khác để đòi Sing để dẫn độ Vũ về Việt Nam.
    Phía nhà nước Sing muốn Vũ được xem xét theo đúng luật pháp Sing và theo công ước quốc tế mà Sing đã ký.
    Phát ngôn của luật sư Phan Văn Anh Vũ người Singapor cho biết, chiểu theo hiến pháp của Singapor việc tạm giữ Phan Văn Anh Vũ quá 72 tiếng, như vậy cần phải có một phiên toà xem xét Sing kết tội Vũ mới được trả về Việt Nam.
    Thông tin chính thức, Phan Văn Anh Vũ đã đệ đơn xin tị nạn tại một quốc gia phương Tây, đơn xin tị nạn đã được gửi và có luật sư nước sở tại đảm nhận vụ việc và gửi hồ sơ đến đại sứ nước đó tại Sing. Việc đưa Phan Văn Anh Vũ trở lại Việt Nam là vi phạm công ước quốc tế và sẽ ảnh hưởng đến uy tín của Singar khi thực hiện yêu cầu của an ninh Việt Nam.
    1-Sĩ quan tình báo Tổng cục 5 Việt Nam Phan Văn Anh Vũ, thường được biết với biệt danh Vũ „Nhôm“, đang bị tạm giữ tại Singapor từ hôm 28.12.2017 và muốn khai báo với cảnh sát Đức về kẻ chủ mưu bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh ở Berlin hôm 23.7
    Sau khi có thông tin về việc ông Phan Văn Anh Vũ đang bị tạm giữ tại Singapor hôm 28.12 với lý do ´´có vấn đề về hộ chiếu´´, tới thời điểm này, sau 72 tiếng tạm giữ, ông Phan Văn Anh Vũ vẫn chưa được trả lại tự do, nhiều khả năng Chính quyền Việt Nam đang cố gắng thương thảo với Singapor để hy vọng dẫn độ được ông Phan Văn Anh Vũ về Hà Nội.

    Trong một diễn biến khác, thông tin được đưa ra còn cho biết thêm``ngoài vị luật sư người Singapor đang trực tiếp bảo vệ quyền lợi pháp lý cho ông Phan Văn Anh Vũ tại nơi bị tạm giữ, vợ ông Phan Văn Anh Vũ đã có văn bản yêu cầu một luật sư giỏi của Đức đứng ra bảo vệ và tranh tụng cho trường hợp của Sĩ quan Tình báo Tổng cục 5 này trên lãnh thổ Đức và quốc tế´´.

    Sự việc trở nên nghiêm trọng khi thông tin từ một người bạn của ông Phan Văn Anh Vũ, hiện cũng đang ở Singapor xác nhận:´´Ông Phan Văn Anh Vũ đã ra đi và mang theo nhiều tài liệu mật, trong đó chủ yếu là hồ sơ và các bằng chứng về đường dây tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Đức hôm 23.7 cùng kẻ chủ mưu vụ này. Ông ấy muốn gặp trực tiếp Cảnh sát điều tra và Viện công tố Liên bang Đức để cung cấp các thông tin về trường hợp bắt cóc, đưa những kẻ phạm tội trên lãnh thổ Đức ra ánh sáng´´.

    Cũng nguồn tin này cho biết`` Luật sư Đức hiện đã nhận Giấy ủy quyền và gửi văn bản tới Đại sứ quán Đức ở Singapor để yêu cầu can thiệp, cho phép đưa ông Phan Văn Anh Vũ về Đức để phục vụ công tác điều tra với danh nghĩa là một nhân chứng quan trọng``.

    Một người bạn khác của ông Vũ tại Đức tiết lộ thêm ``ông Phan Văn Anh Vũ chính là Sĩ quan Tình báo, với vai trò đứng đầu một số công ty bình phong của Bộ Công an Việt Nam đã trực tiếp cung cấp cho Tổng cục 5 toàn bộ tài chính, hậu cần cho việc điều tra, thăm dò và tổ chức bắt cóc chớp nhoáng ông Trịnh Xuân Thanh``.

    Phía cơ quan An ninh Đức đã tiếp nhận hồ sơ cùng thông tin về nhân chứng Phan Văn Anh Vũ. Chuyên án điều tra (LKA1) về vụ Trịnh Xuân Thanh đã có biện pháp nghiệp vụ phù hợp trong thời gian ngắn tới đây.

    2-Một sĩ quan tình báo Việt Nam đã chạy trốn ra nước ngoài. Địa điểm muốn chạy tới: nước Đức. Blogger Bùi Thanh Hiếu hiện đang sống tại Berlin cho biết, ông ta muốn tiết lộ những thông tin nội bộ về vụ bắt cóc cựu chính trị gia Việt Nam Trịnh Xuân Thanh từ Berlin đưa về Hà Nội vào mùa hè năm ngoái cũng như các tài liệu cực kỳ nhạy cảm cho các nhà điều tra ở Berlin.

    Tuy nhiên, nhân viên tình báo Phan Văn Anh Vũ đã bị cảnh sát bắt giữ ở Singapore kể từ ngày 28 tháng 12. Điều này đã được xác nhận bởi luật sư của ông Remy Choo với đài BBC của Anh Quốc, theo đó, Việt Nam đã ngăn cản ông ta có thể đi du lịch xa hơn bằng cách hủy bỏ hộ chiếu và yêu cầu dẫn độ ông ta.

    Các phương tiện truyền thông của Việt Nam đã đưa tin từ hơn một tuần nay rằng Phan Văn Anh Vũ đang bị truy nã gắt gao. Ông Nguyễn Phú Trọng, lãnh đạo đảng Cộng sản cầm quyền, trực tiếp kêu gọi phải bắt giữ ông ta. Khi Bộ Công an lục soát nhà riêng của ông ở miền Trung Việt Nam vào ngày 21 tháng 12, thì ông ta đã biến mất.

    Phan Văn Anh Vũ, 42 tuổi và như các phương tiện truyền thông đưa tin, ông ta chịu trách nhiệm mua bán bất động sản cho cơ quan tình báo ở Đà Nẵng, miền Trung Việt Nam. Ông bị cáo buộc là Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước và hành vi sai trái về kinh tế, nhưng cụ thể là gì thì các phương tiện truyền thông Việt Nam không nêu rõ. Theo blogger Bùi Thanh Hiếu hiện đang sinh sống tại Berlin cho biết thì ông ta sử dụng các thương vụ bất động sản để tài trợ cho các hoạt động của đơn vị tình báo TC 5. Theo blogger Hiếu thì đó chính là đơn vị chịu trách nhiệm về việc bắt cóc Trịnh Xuân Thanh từ Berlin để dưa về VN.

    Cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa các cơ quan tình báo
    Blogger Bùi Thanh Hiếu, người điều hành một blog tiếng Việt đối lập từ Berlin với 162.000 người đăng ký theo dõi, cho biết ông đã liên lạc với viên sĩ quan tình báo này từ hai tháng trước. Viên sĩ quan này có hỏi thăm dò qua ông rằng liệu anh ta có thể xin tị nạn ở Đức nếu anh ta cung cấp cho các điều tra viên cảnh sát biết về vụ bắt cóc. Bùi Thanh Hiếu nói: "Đó không phải là chủ định để đến Berlin. Đó mới chỉ là một ý tưởng. Nhưng sau đó một trong những cuộc gọi điện thoại của chúng tôi đã bị nghe trộm và anh ta đã không còn đường nào để thối lui."

    Một trong những lý do khiến anh ta có những suy nghĩ chạy trốn theo ông Hiếu cho biết là cuộc tranh giành quyền lực giữa hai cơ quan tình báo trong việc kinh doanh bất động sản. Vũ, người đang bị truy nã, kinh doanh bất động sản cho cơ quan tình báo của Công an. Tuy nhiên, cơ quan tình báo của quân đội cũng đã chú ý đến công việc kinh doanh đất đai đầy hấp dẫn tại thành phố Đà Nẵng, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC vào mùa thu năm ngoái. Vũ đã đánh giá mình bị rơi vào tình thế nguy hiểm giữa cuộc đấu đá tranh giành quyền lực này.

    Nhà báo Lê Trung Khoa ở Berlin xác nhận rằng những cuộc đấu đá tranh giành về việc buôn bán bất động sản ở Đà Nẵng đang rất khốc liệt. Ông Khoa điều hành một tờ báo trực tuyến song ngữ ở Berlin, có tới 1,5 triệu lần truy cập mỗi tháng. Ông cho biết: "Vào tháng 4, một người lạ đã tuồn tài liệu qua trang Facebook của tôi, những tài liệu cho thấy, Vũ, kẻ đang trốn chạy, đã tham gia vào các thương vụ đất đai bất hợp pháp". Ông Khoa đã từ chối phổ biến vì từ Berlin ông không thể kiểm tra tính xác thực của các tài liệu đó.

    Trong một văn bản của luật sư Singapore được blogger Bùi Thanh Hiếu trưng dẫn, thì theo luật của Singapore, anh ta có quyền được trình bày trước một phiên tòa trước khi việc dẫn độ về Việt Nam được đặt ra, cũng trong văn bản đó luật sư cho biết là đã đặt đơn xin tị nạn cho anh ta tại một tòa Đại sứ quán một quốc gia của Liên minh châu Âu. Tuy nhiên, các đơn xin tị nạn chỉ có thể được thực hiện ở tại các quốc gia muốn xin tị nạn chứ không phải trong các cơ quan đại diện ngoại giao ở nước ngoài.

    3-Luật sư Đức của Vũ Nhôm vừa cho biết: ´´ Ông Phan Văn Anh Vũ đã đặt đơn xin tỵ nạn chính trị ở Đại sứ quán Đức tại Singapore và có thể sẽ được bảo lãnh sang Đức tỵ nạn theo điều luật bảo vệ người trốn chạy, người cần che chở (subsidärer Schutz) và cấm cưỡng chế trục xuất´´.
    Theo thông tin được vị luât sư Đức này thông báo cho thoibao.de hôm 1.1.2018 với nội dung: ´´Chúng tôi đã đề nghị với Đại sứ quán Đức ở Singapore cho ông Phan Văn Anh Vũ sang Đức tỵ nạn căn cứ theo điều luật số §4Abs. 1 của Bộ luật Tỵ nạn Đức (AsylG). Điều luật này cho phép những người đang bị truy bức, có nguy cơ bị án tử hình khi dẫn độ về nước, nhận được bảo lãnh sang Đức tỵ nạn chính trị. Đề nghị nêu trên đã được gửi thẳng tới Đại sứ quán Đức ở Singapore hôm 31.12.2017 và đang chờ trả lời´´.

    Sự việc diễn ra sau khi Bộ Công an Việt Nam, hôm 21.12 đã khởi tố Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ ''nhôm'') về hành vi''Cố ý làm lộ tài liệu bí mật nhà nước'', đây là lý do rất mơ hồ và nặng màu sắc chính trị này đã buộc chủ doanh nghiệp bất động sản lớn tại Đà Nẵng Phan Văn Anh Vũ phải trốn chạy và đã bị lực lượng biên phòng Singapor tạm giữ hôm 28.12.2017 tại cửa khẩu Tuas của nước này khi định xuất cảnh sang một nước thứ 3.

    Theo nguồn tin từ một sĩ quan đồng nghiệp với ông Vũ tại Tổng cục 5´´ kế hoạch di chuyển của ông Phan Văn Anh Vũ đã bị lộ lúc tới sân bay Singaporehôm 21.12 và bị người của Tổng cục 2 tình báo quân đội phát hiện cấp báo về. Đặc biệt, việc Vũ lọt qua được hàng rào hải quan sân bay tại Việt Nam là nhờ vào thẻ an ninh sân bay 4 chữ số mà ông Vũ đã sở hữu trước đó để phục vụ công tác tình báo (được đi lại ở 4 khu vực bên trong ga, kể cả khu vực đậu máy bay). Vũ đã đeo thẻ này, gây ngộ nhận cho an ninh sân bay là đang làm công tác tại đây ´´.

    Ngay sau đó, lập tức các phương án tiếp cận ông Phan Văn Anh Vũ được hoạch định với việc các nhân sự thuộc Cục Đối ngoại (V12) và Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và Hỗ trợ Tư pháp (Tổng cục VIII) thuộc Bộ Công an lập tức được lệnh di chuyển sang Singapore để triển khai lực lượng để bằng mọi cách đưa ông Phan Văn Anh Vũ trở về Việt Nam, lúc này Cục An ninh điều tra (A92)thuộc Bộ Công an Việt Nam chỉ tham gia với vai trò hỗ trợ trong nước vì không có thẩm quyền vượt biên giới. Hiện nay toàn bộ vụ án Phan Văn Anh Vũ được giao cho Cục An ninh chính trị nội bộ (A83) Bộ Công an giám sát.

    Trong lúc đợi phía Chính phủ Đức đưa ra quan điểm về việc ông Phan Văn Anh Vũ muốn được đến Đức để khai báo và đưa ra các bằng chứng về việc mật vụ Việt Nam đã tổ chức bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh tại Berlin hôm 23.7.2017, thì các luật sư của ông Vũ tại Singapore cũng đang gắng sức bảo vệ thân chủ của mình chống lại một lệnh dẫn độ mà phía Việt Nam đang tìm nhiều cách để hối thúc Chính phủ Singapore chấp thuận.

    Một câu hỏi được đặt ra, liệu Chính phủ Singapore có thể sẽ nhanh chóng chấp thuận dẫn độ Phan Văn Anh Vũ trước khi Chính phủ Đức trả lời đề nghị nêu trên của luật sư ông Vũ hay không? Nhất là trong tình huống truyền thông báo chí quốc tế, từ đài BBC, RFA cho đến nhật báo TAZ của Đức và nhất là The Straitstimes tờ báo uy tín ở Singapore, đã vào cuộc đưa tin công khai về vụ việc này.

    bình luận đê các bác, Sin có giám theo Đức alibaba ko ????
    thangvn77 thích bài này.
  6. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    Em vừa được báo cáo là có mặt ở Việt Nam rồi.
    kynx1996thangvn77 thích bài này.
  7. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.422
    Có từ mãi trước giao thừa cơ. Lại thêm nick chuyên về páo káo nữa
  8. thangvn77

    thangvn77 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2017
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    1
    Làm sao mà cái blogger Bùi Thanh Hiếu nó cái gì cũng biết rồi phọt lên nhanh thế nhỉ. tù vụ Trịnh Xuân Thanh gioà lại đến vụ Vũ nhôm.
  9. haja

    haja Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/05/2008
    Bài viết:
    257
    Đã được thích:
    1.151
    Hề hề, cụ không có ai báo cáo nên có vẻ akay?
  10. vietairplane

    vietairplane Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2012
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    72
    Dân mình thích hóng chuyện 'mật', thâm cung bí sử nên thiếu gì thằng như Bùi Thanh Hiếu tung tin dắt mũi, tin nó còn hơn ba mẹ, khéo ngày thủ tướng đi vệ sinh mấy lần chắc nó biết luôn quá.
    kynx1996 thích bài này.

Chia sẻ trang này