1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

VN giành ngôi á quân U23 châu Á 2018: THIÊN SỬ THI CỦA AFC

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 24/10/2017.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Điều duy nhất còn thiếu là xem VN đá ko còn đẹp mắt nữa, nhưng cũng an toàn hơn nhiều. Thiếu vắng về nhân sự đáng tiếc nhất là Tuấn Anh. Những pha bị pressing nếu có 1 TA khỏe mạnh ở giữa điều tiết, hay chỉ cần lắc hông 1 cái là đã tạo được khoảng trống. Vì ko có TA nên đành chấp nhận lối đá thiếu gắn kết và trông đợi vào 1 vài tình huống chớp nhoáng (chộp giật).
    Nhưng có TA thì đồng nghĩa với 1 thế trận cân bằng hơn và hàng thủ phải đủ đẳng cấp để cân các pha phản công. Đó là điêu lứa U23 này lại không có. Nên âu cũng là hợp lý.
    _Duc____________No_____, nhnglhnhalosun thích bài này.
  2. SAIKUZEN

    SAIKUZEN Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    35
    Đăng nhập để like cho bác
    _Duc____________No_____ thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Không vấn đề gì đâu, về mặt cơ bắp sau 72h là hoàn toàn hồi phục rồi, với lại bọn nó còn trẻ nữa. Đối với bọn tây á khi thi đấu ở đông á càng vào sâu càng bất lợi về thể lực do thời tiết thổ nhưỡng thức ăn vì vận trận tới thể lực ko phải là vấn đề như lão bắt heo nói đâu.
    _Duc____________No_____ thích bài này.
  4. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.981
    Đã được thích:
    19.153
    Nhưng cũng với điều kiện là TA phải ở phong độ cao. Đức Huy đá cũng tốt đấy nhưng nếu có TA đang ở phong độ cao thì còn tốt hơn!

    XT kỳ này thành công quá cụ nhỉ? Trừ trận đầu còn chưa vào form chứ 2 trận sau nói thật tui cũng bất ngờ ngạc nhiên luôn ko hỉu sao em nó dũng mãnh thế ko còn vẻ công tử hay thư sinh nữa :D
    _Duc____________No_____ thích bài này.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    TA thì chỉ cần thể lực ổn là đủ. Đức Huy đá như hậu vệ dâng cao thôi.
    _Duc____________No_____nhnglhn thích bài này.
  6. USATuan

    USATuan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/08/2017
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    320
    Sáng biết kết quả, mừng nhưng bận đi làm. Chiều về xem lại vẫn cảm xúc nhiều.

    Một trận hoà có giá trị nhiều. Lần đầu VN vượt qua vòng loại ck châu lục vào 1/8 đội. Tuy nhiên cũng nên nhắc lại là U23 + VN dưới thời Miura ở Á Vận Hội Incheon 2014 đã từng vượt qua vòng loại vào 1/16 đội (vấn đề là ở đây nó chia ra vòng 16 đội). Điều này tương tự như U19 tại vck một năm trước cho nên vinh quang này Miura không được hưởng. Thực chất thì cũng là 3 lần VN vượt qua vòng bảng. Tuy ss vòng bảng Á Vận Hội Asiad nhẹ hơn hai lần kia nhưng VN đã 1 lần vào với tư cách đầu bảng. Lịch sử được viết không bởi 1 ai yêu ghét mà có thể thay đổi. Có 1 số muốn làm nhẹ thành tích Miura vì ông không xem trọng đam JMG HAGL.

    Sự thất bại của Miura sau đó có nhiều nguyên nhân nhưng với tui bọn oắt con U19 JMG đã góp phần vào việc bẽ ghế thầy (cộng thêm những thằng khác). Điều này làm lu mờ nhân cách của chúng. Một đội bóng đều xây dựng trên 1 số cầu thủ hạt nhân. Miura thật không may mắn khi thiếu vắng Hoàng Thịnh và Vũ Minh Tuấn trong những thời khắc quyết định + thêm thủ môn ăn hại slna Nguyên Mạnh nên không vượt dược ngưỡng.

    Bao giờ thì sự thành công đều nhờ 1 tập thể đồng đều và 1 số cá nhân nổi bật. Trong đội hình Miura hàng thủ luôn là nổi đau đầu nhất là 2 vị trí trung vệ. Cho đến lúc ra đi ông ta vẫn chưa có 1 cặp trung vệ ổn định. Những Xuân Trường và Cộng Phượng còn quá non nớt để có thể khoác áo tuyển thời đấy. Xuân Trường đá tốt rất nhiều sau khi về từ Hàn Quốc. Công Phượng giải này rất chịu khó di chuyển và tranh chấp nó khác hẳn thái độ thời Miura (có vẽ như Phượng muốn được để mắt và sang Hàn cho bằng Xuân Trường chăng). Vô hình chung ông Seo có khá nhiều thiên thời địa lợi.

    Dấu ấn của Hang Sao là việc chọn cặp trung vệ Duy mạnh và Đình Trọng vì trước đó nhiều người nghĩ là Tấn Sinh và Tấn Tài cặp trung vệ người hùng U19 năm nào có thể được chọn. Ông Seo đã đúng, kinh nghiệm đá trung vệ tại T&T của Duy Mạnh đủ cho ông có 1 chốt chặn khá vững chắc và điềm tĩnh. Đình Trọng lại là 1 phát hiện khá thú vị. Tuy nhiên ss về khả năng không chiến thì đội quân của Miura không chiến có vẽ an tâm hơn. Các chú Rệp chưa bao giờ giỏi về không chiến cả. Hai chú Úc và Hàn dạo này hơi dỡ hơi chứ cứ đá tạt bóng đè đầu thì VN mùa này đã về sớm. Úc 15 phút cuối chuyển lối chơi là lúc khung thành VN chao đảo. Quân Miura thì khoảng không chiến chúng mua tất. Đó là sự khác biệt giửa 2 hệ thống phòng ngự giửa ông Seo và ông Miura. Việc gặp Iraq vòng tới cũng xem như là 1 sự may mắn bởi vì điểm yếu 1 trong phòng ngự không chiến có thể không là tử huyệt và biết đâu kỳ tích lại xuất hiên.

    Yếu điểm thứ 2 của U23 hiện nay là thể lực. Nếu ss trận thứ 3 U23 + VN thua UEA 1-3 thì đã thấy ngay thể lực lứa này kém hơn 1 ít. Thể hình chung nhỏ hơn dẫn tới thể lực kém hơn là điều dễ hiểu. Những cầu thủ nổi bật 1 cho tới thời điểm này là tm Dụng, hậu vệ Văn Hậu, Duy Mạnh, tiền vệ Xuân Trường (đá rất hay trận Syria) và Quang Hải thì T&T chiếm số đông...khiến fan cuồng ngu hagl khó khỏi chạnh lòng ghen tức. Thế hệ vàng JMG thế là tạch còn mỗi 2 ông. Vũ Văn Thanh thì nói công tâm đở hơn văn hòn nhà slna. Nhưng tầm châu lục thủ cũng tạm ok còn cộng thì quá cùn chả bù Văn Hậu nhà TT công thấy đã luôn trân Syria...chú này còn hơn Việt Cường hay Quang Thanh năm xưa.
    _Duc____________No_____VFF1 thích bài này.
  7. bothangjun

    bothangjun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2007
    Bài viết:
    837
    Đã được thích:
    281
    Năm đó cho cả dàn Jmg đá thì chắc chắn vô địch :D
    _Duc____________No_____nhnglhn thích bài này.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.673
    Đã được thích:
    3.809
    Tuấn mẽo fake có hiểu thế nào là vây ngụy cứu triệu không? Cùng là xe buýt nhưng buýt của bắt heo máy móc hoàn toàn khác vơi buýt Miura trong đội luôn có 6 thằng trung vệ phá bóng trong khi bất heo chỉ sử dụng 3 trung vệ trong đó Duy mạnh thực chất là tiền vệ vì thế khi cần phản công buýt của bắt heo có đầy đủ con người phù hợp khiến cho đối thủ luôn lo lắng phía sau khi áp đặt tấn công. Miura giai đoạn đầu khi mới sang công bằng mà nói cũng chịu khó dùng những thằng có kỹ thuật nhưng càng về sau càng cực đoan, trong đội toàn những thằng đầu bò nên đối thủ cứ ung dung ép sân cả trận kiểu gì cũng thọt và khi gặp bọn ngang cơ hay yếu hơn nó nhường thế trận thì *** biết phối hợp tấn công vì dùng toàn mấy thằng chuyên phá bóng nên dân tình mới bức xúc.
    --- Gộp bài viết: 18/01/2018, Bài cũ từ: 18/01/2018 ---
    Một điểm quan trọng nữa bắt heo rất đúng khi nghĩ rẳng ko chỉ tấn công mà phòng thủ cũng cần phải giữ ổn định đội hình chứ ko thay người huyên thuyên như miura hâm bỏ mẹ.
  9. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Hôm qua, xem trận đấu rất thích pha tắc bóng này. Cũng nhờ sải chân dài, VH mới đuổi theo kịp

    [​IMG]
  10. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Nhiều bạn đang bắt đầu mơ mộng về chức vô địch !! nói thẳng ra gần như không thể tỉ lệ 1%. Hqua Vịt thắng được là quá may mắn !! 1 phần nữa có cảm giác hqua các cầu thủ có vẻ tâm lý vừa đá vừa theo dõi xem Úc và Hàn kết quả ra sao nên căng cứng. Mong là gặp Iraq tâm lý thoải mái giải tỏa xong mọi thứ sẽ dễ dàng hơn vì thắng thì quá tốt mà có thua cũng chả còn ai tiếc nuối nên cố sức đá ( mình đánh giá trận gặp Iraq VN dễ đá hơn Syria 1 phần tâm lý trận gặp Iraq sẽ khác xa so với gặp Syria nên các cầu thủ sẽ thoải mái từ đó trạng thái thể lực cũng đỡ hơn nhiều, chưa kể thằng Iraq áp lực phải dồn lên tấn công ào ạt vì được đánh giá cửa trên lúc này VN có cơ hội nhiều hơn ) . Trận Syria vừa rồi nói thật HLV của Syria bắt bài quá tốt các vị trí của VN trên sân, đá chậm rãi trong H1 từ từ tăng tốc chứ ko phải kiểu dồn ép ngay lập tức như mấy đội khác nên VN có vẻ khớp, may mắn là chân sút của nó cùn nên hòa . Việt Nam mình dở nhất vẫn là tâm lý ở những thời khắc quan trọng bây giờ được cởi bỏ rồi thì cứ giải quyết từng trận đi sâu được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu !! Trận sau tụi Iraq nhập cuộc mà kiểu như thằng Syria hnay thì VN khó có cơ hội, mong là nó đá kiểu khinh địch cửa trên dồn lên thì mình còn có cơ hội phản Dame !!!
    _Duc____________No_____ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này