1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thời điểm nào hoa anh đào nở rộ nhất?

Chủ đề trong 'Nhật (Japan Club)' bởi dieuhuong17, 02/02/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dieuhuong17

    dieuhuong17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/07/2017
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    Nhắc đến Nhật Bản bạn không thể nào không nhắc đến hoa anh đào, một biểu tượng tinh khiết của nước Nhật. Hoa được ví như cuộc đời của võ sĩ Samurai.

    Hoa thoắt nở, thoắt tàn, khi bông hoa rụng xuống vẫn còn tươi nguyên và thoang thoảng mùi hương. Sakura chỉ nở khoảng 10 ngày là sẽ tàn, vì vậy, muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp của chúng bạn phải đến đúng thời điểm hoa anh đào nở rộ nhất để không bỏ lỡ vẻ đẹp tuyệt vời của hoa.

    Vào nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5 sẽ là thời điểm nhiều người có ý định XKLĐ điều dưỡng nhật bản và đây cũng là lúc hoa anh Đào nở rộ nhất. Khi bạn đến Nhật Bản vào thời gian này bạn sẽ thấy, trên khắp các nẻo đường, tuyến phố, từ nôn thôn tới thành thị đâu đâu cũng bừng sáng những màu hoa anh đào đẹp đến nao lòng.

    Tại sao phải đến tháng 3 tháng 4 hoa anh đào mới nở rộ như vậy?

    Ở xứ Phù Tang có tháng 1 giá buốt, tháng 2 lạnh giá; nên lúc này cây anh Đào trụi lá, không có một chiếc lá nào có thể trụ lại trên cành cây. Đến tháng 3 là tháng giao thời giữa đông và xuân - giữa cái lạnh cuối đông và cái ấm áp đầu xuân cây Anh đào bắt đầu đâm chồi nảy lộc, những mầm hoa sẽ bắt đầu ra nụ, chờ nắng ấm thì bung hoa ra nở.
    Mỗi nụ hoa thường thì cho ra nhiều đóa hoa, có nụ cho ra đến 4 - 5 đóa anh đào. Cuống hoa Anh Đào màu hồng đậm và thân cuống có màu xanh lá. Nhưng điểm đặc biệt nhất của hoa là mỗi đóa chỉ có đúng 5 cánh hoa nằm cạnh nhau và tạo cho hoa một hình dáng cân đối.
    Các cánh hoa rất mỏng và mịn. Với những bạn yêu thích chụp ảnh thì lúc sáng sớm, những cánh hoa cộng thêm chút sương long lanh sẽ mang lại những hình ảnh đẹp tuyệt vời
    Khoảng hai tuần cuối tháng 3 và đầu tháng 4, tại Nhật Bản diễn ra lễ hội Hanami, lễ hội ngắm hoa truyền thống nổi tiếng bậc nhất của Nhật Bản mỗi độ xuân về. Đây là một lễ hội lớn có lịch sử hàng ngàn năm và được coi là Văn Hóa Nhật Bản hiện đại.

    Vào thời điểm này, hoa anh đào trên khắp nước Nhật sẽ đồng loạt nở rộ và tàn dần sau đó 1 tuần.
    Thời điểm diễn ra lễ hội là khi người Nhật tạm gác lại công việc để hòa mình vào những bữa tiệc. Họ cùng nhau mở tiệc ngoài trời, giao lưu, trò chuyện và không quên chụp ảnh dưới những tán anh đào nở rộ
    Hoa anh đào không chỉ là quốc hoa biểu tượng của Nhật Bản, mà còn là món quà vô giá mà thiên nhiên ban tặng cho đất nước mặt trời mọc, là niềm tự hào của người Nhật
    Đối với họ, hoa anh đào không chỉ tượng trưng cho sức sống, vẻ đẹp, mà còn là biểu tượng của tính khiêm nhường, nhẫn nhịn - một đức tính đặc trưng của dân tộc này.( Có thể nhiều người quan tâm: http://xklddieuduongnhatban.com/nhat-ban/hoc-tieng-nhat/)
  2. quynhpn66

    quynhpn66 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2018
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    50
    trước mình ở nhật 1 thời gian mình ko nhớ lầm là vào tầm gần tháng 4 hằng năm là hoa bắt đầu nở rồi

Chia sẻ trang này