1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trốn lên Sapa những ngày Hà Nội 40 độ

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi antroiuongbien, 14/06/2017.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. antroiuongbien

    antroiuongbien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/05/2016
    Bài viết:
    22
    Đã được thích:
    0
    Mình với bà chị và ông bà già mới từ Sapa vềcuối tuần trước, Sapa thì mình đã từng đi một lần rồi, lần trước đi cùng nhóm bạn cấp 3 nên đi theo kiểu tự lo, bắt tàu đêm lên Lào Cai rồi bắt xe lên Sapa, thuê xe máy đi lại, ăn uống cũng tư lo hết. Chi phí mỗi đứa cỡ trên 2tr, leo cả Fan là 2tr5.

    Lần này là đi với gia đình nên mình đặt tour đi cho an toàn mà nhàn hạ. Tính nguyên chi phí cả tour là gần 1tr8/người. Mình tính ra thì đi tour còn rẻ hơn cả đi tự túc bởi chi phí ăn uống cũng như thuê xe trên Sapa là khá đắt.
    Các bác vào bấm vào link sau để thông tin cụ thể tour nhé: Dealtoday du lịch

    [​IMG]


    [​IMG]


    Mình cũng đăt tour ở trên trang dealtoday thôi. Còn đây là lịch trình cho các bác:

    Đêm 1: Hà Nội - Lào Cai - Sapa

    21h30-22h00: Xe đón khách tại Khách sạn gần phố cổ Hà Nội, bắt đầu hành trình đi Sapa bằng xe giường nằm. Xe này theo mình thấy thì khá sạch sẽ, tất nhiên có điều hòa, tiện nghi và dễ chịu.

    Ngày 1: Sapa - Thác Bạc - Trạm Tôn - Cát Cát (tour sẽ lo ăn 3 bữa)

    Xe sẽ dừng ở Sapa tầm sáng sớm. Sau đó sẽ có điều hành tour giới thiệu 5-10p về Sapa và lịch trình cho khách. Khách được tặng đồ uống chào mừng luôn.
    6h00-8h00: Ăn sáng tiệc buffet tại Khách sạn.
    8h00: Sau bữa sáng, xe và hướng dẫn viên đưa khách đi Trạm Tôn và Cổng Trời. Cổng trời này giáp với Lai Châu, cảnh trên đó thì đẹp tuyệt vời. Lên cổng trời thì sẽ đi qua đèo Ô Quy Hồ, đây là đoạn đèo khung cảnh hùng vĩ vào loại bậc nhất ở Sapa. Các bác có thể dừng xe chụp ảnh ở 1 số điểm.

    Ảnh cho các bác:

    [​IMG]


    [​IMG]


    Sau đó thì đi thăm Thác Bạc. Về cơ bản thì Thác Bạc không có gì quá đặc sắc nhưng đã được trả tiền vé thì mình cứ vào thôi ạ. Đường lên nhìn cũng hơi hãi chứ cũng không hề khó đi và không quá cao như mình tưởng.

    [​IMG]


    [​IMG]


    Tiếp đến, khách thăm trang trại nuôi cá Hồi của người dân nơi đây. Cá hồi nuôi ở đây thì được cái đảm bảo sạch và ngon hơn cá hồi các bác mua siêu thị mác Nhật, Mỹ...Mà thực tế đa số cá là cá giống ở Trung Quốc đấy ạ, nhưng giống chuẩn.
    11h00: lên xe trở về thị trấn.
    12h00: Ăn bữa trưa và nhận phòng nghỉ ngơi.
    14h30: Xe đưa đi thăm bản Cát Cát nơi sinh sống của người H’mong đen. Bản Cát Cát này vẫn còn giữ được khá nhiều nét dân tộc của người H’mong đen như là nhà sàn, thổ cẩm, cho đến đồ ăn.

    Lên bản Cát Cát gặp tây còn nhiều hơn cả người Việt, đặc biệt bản này có nhà hàng bán lẩu cá tầm ăn khá ngon. Cá được câu ở suối và mang về nấu ngay cho khách nên sẽ hơi lâu 1 chút nhưng đảm bảo vị tươi ngon khó tìm. Sau đấy di chuyển đến thác nước Cát Cát, trạm thủy điện Cát Cát của người Pháp xây dựng từ những năm đầu thế kỉ XX. Chụp hình xong thì xe đưa các bác về khách sạn nghỉ ngơi.

    [​IMG]


    19h00: Ăn tối tại nhà hàng khách sạn. Sau đó tự do dạo chơi, thưởng thức café phố núi,… Ngủ đêm tại Sapa. Thời tiết tầm này trên sapa rất dễ chịu, ban ngày thì vẫn có nắng nhẹ nhưng đến tối ngủ vẫn phải dùng đệm sưởi.

    Ngày 02: Sapa – Khu du lịch Hàm Rồng – Sapa – Hà Nội (Ăn Sáng, Trưa)
    7h00: Ăn buffet sáng tại khách sạn.
    8h00: Leo núi Hàm Rồng – khu vực địa chất được cấu thành từ nham thạch núi lửa, với những hình dạng hết sức độc đáo và kỳ thú. Núi Hàm Rồng này rất gần thị trấn Sapa và leo cũng không quá cao nên không mất sức cho lắm.

    Lên đến núi Hàm Rồng thì có thể tham quan các điểm sau: Vườn Lan 1- 2, vườn Lê, vườn Táo Mèo, Vườn hoa trung tâm, Hòn Đá Gãy, Cổng trời 1, Cổng trời 2, Đầu Rồng, Hòn Cá Sấu, Khu Thiên Thách Lâm, Hòn Phật Bà, Sân Mây, tháp truyền hình ...,đặc biệt là lên đến Hàm Rồng có thể ngắm nhìn toàn cảnh Sa Pa từ trên cao từ chân tháp truyền hình.

    11h00: Quay về thị trấn.
    11h30: Trả phòng khách sạn và dùng bữa trưa
    Buổi chiều: Tự do khám phá thị trấn Sapa: Thăm quan nhà thờ Đá Sapa, chợ Sapa, Hồ Sapa, Vườn Hoa, khu địa chính. Bữa tối thì có thể thử rượu ngô, lợn bản quay và đặc biệt là Thắng Cố. Các bác có thể ăn tại các nhà hàng quanh thị trấn, lưu ý là rượu ngô ở đấy rất rất là nặng.
    21h30-22h00: Lên xe về Hà Nội
    4h30-5h00 sáng hôm sau: Về tới Hà Nội.

    Tất nhiên với dân phượt có sức khỏe và ham mạo hiểm thì có thể chọn cách đi phượt, tự lo hết mọi việc. Còn với các bác ít thời gian mà lại đi cùng gia đình, vợ con, thích đi kiểu nhàn hạ mà an toàn, giá rẻ thì nên chọn mua tour kiểu này ạ.
  2. Jan_Bee

    Jan_Bee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2017
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    mùa hè này lên sapa thì đúng là tuyệt nhất, mỗi tội mình k có thiện cảm với người dân trên đấy, kể cả trẻ con, cái kiểu đi xin đểu tiền này nọ, mất hình ảnh đẹp. haiz!!!!!!!!





    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    chuyên bán buôn, bán lẻ, lắp đặt: lắp dvd pioneer cho ô tô | đầu dvd pioneer cho ô tô | lắp DVD pioneer cho xe ô tô
  3. haiphong2234

    haiphong2234 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2017
    Bài viết:
    60
    Đã được thích:
    0
    cảnh đẹp vãi , bao lần tính đi sapa mà kế hoạch toàn huỷ vẫn chưa đi được
  4. Duy_11

    Duy_11 Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/01/2017
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    3
    mùa hè mà lên sapa là nhất rồi
  5. Garg3t

    Garg3t Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/03/2017
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    13
    30/4 1/5 em tính đi sapa, các bác thấy thế nào ạ
  6. AbayND

    AbayND Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2018
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ thôi đã thấy phê rồi
  7. heo09

    heo09 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/08/2017
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    2
    đẹp quá bạn ơi
  8. nikkilove

    nikkilove Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/05/2017
    Bài viết:
    28
    Đã được thích:
    7
    t5 t6 đúng là nên lên sâp thiẻt ý
  9. KhanhNam89tb

    KhanhNam89tb Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/01/2017
    Bài viết:
    82
    Đã được thích:
    2
    mỗi năm mình phải di 1 lần mới được
  10. Bichngoc95

    Bichngoc95 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2017
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    0
    mơ ước sắp thành hiện thực rồi

Chia sẻ trang này