1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Theo chân các cầu thủ Việt Nam ra nước ngoài thi đấu

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi mc_queen1, 03/12/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    https://vtc.vn/bac-si-han-quoc-khuyen-mo-tuan-anh-qua-ai-ngai-d389194.html

    "...Tối 24/3, tiền vệ Nguyễn Tuấn Anh của HAGL đã lên đường sang Hàn Quốc chữa trị chấn thương gặp phải ở vòng 2 V-League theo sự giới thiệu của GĐKT Chung Hae Seong.

    Trước khi lên đường, theo kết quả chụp MRI tại Viện quân y 108 Hà Nội, Tuấn Anh được chẩn đoán rạn sụn lồi cầu ngoài khớp gối phải (5x7mm), phù nề dây chằng chéo trước, phù nề trước sụn chêm ngoài, tổn thương gân cơ kheo…

    Chia sẻ với VTC News về việc điều trị của cầu thủ quê Thái Bình tại Hàn Quốc, Trưởng đoàn bóng đá HAGL Nguyễn Tấn Anh cho biết: “Tuấn Anh được đưa tới kiểm tra ở 3 bệnh viện khác nhau tại Seoul, Hàn Quốc. Trong buổi sáng nay, Tuấn Anh tiếp tục được đưa đi kiểm tra và đang chờ kết quả.

    Theo các bác sĩ đã kiểm tra cho Tuấn Anh, họ khuyên Tuấn Anh nên mổ. Tuy nhiên, Tuấn Anh muốn để tự hồi phục. Thời gian cho việc tự hồi phục khéo dài khoảng 2 tháng song luôn tiềm ẩn nguy cơ tái phát. Thực sự, Tuấn Anh rất ái ngại việc mổ vì cầu thủ sinh năm 1995 này đã phải mổ chân nhiều lần.

    Một trong những bệnh viện mà Tuấn Anh được giới thiệu tới là Inega (thủ đô Seoul). Và bác sỹ Choi Joo Yong, người từng điều trị cho danh thủ Park Ji Sung, tiền vệ đội trưởng tuyển Hàn Quốc Ki Seung Yong (hiện đang khoác áo CLB Swansea City tại Ngoại hạng Anh)… là người trực tiếp điều trị và hồi phục cho Tuấn Anh..."
    __DucNo_______DucNo____ thích bài này.
  2. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    https://thethao.thanhnien.vn/bong-d...nh-phai-phau-thuat-de-tri-dut-diem-84700.html

    Từ sau trận đấu giữa Hải Phòng và HAGL, gần như mọi chú ý đều tập trung về chấn thương của Tuấn Anh. Ít người để ý vì sao phiên dịch Jaemo của CLB HAGL tìm cách giữ không gian riêng cho tiền vệ trẻ.
    Thực tế, đó là thời điểm Tuấn Anh rất suy sụp. Khi những chấn thương tưởng như đã lành, đột ngột anh bị đau nặng sau một pha va chạm với các đồng đội.
    Kết quả kiểm tra tại bệnh viện Inega (Seoul), mức độ tổn thương bắp đùi sau của Tuấn Anh không đáng ngại. Tuy nhiên, chấn thương dây chằng và sụn của anh là rất phức tạp.
    Sau khi hội ý với HAGL và nhà tài trợ chính VPMilk, các chuyên gia hàng đầu về chấn thương bóng đá Hàn Quốc có cùng chung kết luận: Tuấn Anh cần được phẫu thuật.

    Thời gian để tiền vệ quê Thái Bình phục hồi cũng không phải là 6 tuần như đánh giá ban đầu, hay 3 tháng mà là 6 tháng. Đồng nghĩa mùa giải 2018 khép lại với anh từ khi vừa bắt đầu.
    Đó là một cú sốc với Tuấn Anh sau rất nhiều chấn thương gặp phải. Đặc biệt, khi các bác sĩ hàng đầu Hàn Quốc sau khi xem lại toàn bộ chi tiết tiền sử chấn thương của anh yêu cầu bắt buộc phải điều trị ở Hàn Quốc, không quá độ tại Việt Nam.
    Tuấn Anh có thể xem là trường hợp đặc biệt khi thông qua tầm ảnh hưởng của GĐKT Chung Hae-seong và cam kết đài thọ toàn bộ chi phí của nhà tài trợ VPMilk, HAGL - cũng là CLB đầu tiên của Việt Nam - có thể tiếp cận tất cả những bác sĩ giỏi nhất Hàn Quốc để kiểm tra và lên kế hoạch điều trị cho anh.
    Vấn đề ở chỗ Tuấn Anh đang chần chừ. Có thể hiểu khi anh đã từng được điều trị nhiều lần nhưng kết quả không tốt như kỳ vọng ban đầu.

    Có là người từng chấn thương và tốn hàng nhiều tháng trời chống chọi mới hiểu được cảm giác của anh. Viễn cảnh một lần nữa mất cả mùa giải thực sự là cơn ác mộng, nhất là người từng kỳ vọng nhiều và thất vọng.
    “Sau đề nghị của các bác sĩ, nhà tài trợ VPMilk khẳng định sẽ đứng sau lo toàn bộ cho Tuấn Anh. Các bác sĩ khẳng định không có cửa hồi phục trong 3 tháng. Cần phải 6 tháng sau phẫu thuật cậu ấy mới có thể bình phục hoàn toàn.
    Chúng tôi đã cẩn trọng nhờ đối chứng ở nhiều bác sĩ khác nhau tại nhiều bệnh viện khác nhau nhưng kết quả đưa ra đều giống nhau.
    Tuy nhiên, khi Tuấn Anh chưa sẵn sàng chúng tôi sẽ lắng nghe cậu ấy. Nếu cần, Tuấn Anh sẽ có thể có 2 tuần điều trị bằng vật lý trị liệu rồi đánh giá tiếp”, một lãnh đạo CLB HAGL chia sẻ.


    ==> khám 2 bác sĩ đều khuyến nghị mổ. Em nó nên nghe theo lời bác sĩ, người ta dẫu sao cũng hiểu biết hơn mình. Nghỉ 1 lần chữa cho dứt còn hơn nghỉ 3-4 tháng, tập 1 tháng lại tái phát nghỉ 1 năm.
  3. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Giờ các bác sĩ + đội ngũ HAGL phải nói cho nó hiểu, thà mất 1 năm còn hơn đi cả sự nghiệp. Thà dứt điểm 1 lần còn hơn cứ trận đá trận nghỉ, những lúc thế này thì đúng ra phải có chuyên gia tâm lý mới đúng.
    __DucNo______, __DucNo_____thansau_72 thích bài này.
  4. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    8.057
    Đã được thích:
    4.141
    Chắc muốn đá ASIAD với Tí ghẻ.
    Thôi, cố lên. Hi vọng mong manh thì kịp dự giải A Chấu đầu năm sau ( đá chính thì khó lắm lắm)
  5. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.942
    Đã được thích:
    17.451
    Tuấn Anh có vẻ nôn nóng rồi, đây là điều dễ hiểu, nhưng nó phải nghe lời bác sĩ, giờ tốt nhất là đc gia đình động viên, chứ mọi thứ có vẻ quá sức chịu đựng với 1 thằng trẻ như vậy
    __DucNo________DucNo_____ thích bài này.
  6. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    4.163
    Đã được thích:
    4.812
    Không nghe lời bác sĩ là mất cả sự nghiệp chứ chả phải cái Tiger cup hay Asiad đâu. Mà nó phải nghĩ rằng, chữa không khỏi dứt thì không bao giờ chơi, tập luyện hết sức được, phong độ của 1 thằng què quặt không bao giờ hơn được thằng khoẻ mạnh, dù bọn kia nó đá kém hơn.
    Bao nhiều cầu thủ như Reus, Diaby, Rosicky người ta chấn thương hàng mấy năm vẫn phải cố mà làm lại từ đầu. Mình không nên quá nóng vội như vậy.
    Bây giờ không nên đặt ra 1 cái mốc nào cho sự trở lại hết, 6 tháng, 9 tháng 1năm cứ bỏ qua hết. Mổ xong, vết thương liền, đi lại bình thường không vấn đề gì là tốt. Sau đó cứ tập từng bước 1 nhẫn nại để hồi phục cơ bắp, không vội vàng để tránh tái phát. Cơ bắp các kiểu support cho cái gối nó tốt rồi thì mới bắt đầu luyện thể lực lại. Chạy ngon lành rồi thì mới tính ra sân, lấy phong độ, rồi kế tiếp tính đến ra sân được bao nhiêu phút ở HAGL, rồi thì khi nào lấy được suất đá chính HAGL, rồi mới tính đến lên tuyển làm cái gì được. Cứ nhẫn nại từng bước mà đi.
    Đợt này VPmilk họ chi tiền cho đi chữa và tập hồi phục ở HQ có chuyên gia theo dõi là rất tốt rồi, không phải ai cũng có cơ hội như vậy đâu. Nhìn sang thằng Đình Hoàng cũng bị chấn thương với TA, vừa rồi cách đây 1 tháng nó mới trở lại được, đá được vài phút nên em nó nên nghĩ là nó vẫn còn chưa đen lắm.
    Có chuyên gia người ta theo dõi hơn đứt mấy ông bác sĩ VN thăm khám. Chả hiểu trình độ như thế nào mà phán là nghỉ 6 tuần được.
    __DucNo________DucNo_____ thích bài này.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    Cấm cung 6 tháng bên HQ, một mình không ai ở bên
    Thêm khoảng 3-6 tháng tập nhẹ / hồi phục nữa, trong khi đồng đội tả xung hữu đột. Nghĩ tới cũng ngại chứ
    Tất nhiên cuối cùng thì nó cũng làm thôi, vì có còn lựa chọn nào đâu. Nhưng buồn là tất yếu
    Giờ này là lúc các em hotgirl nên đến làm quen và an ủi cho em nó :)
    __DucNo______ thích bài này.
  8. Minhztd

    Minhztd Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/07/2016
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    1.576
    Giá bảo không có tiền đi chữa, đi phẫu thuật đã đành, đằng này được tài trợ từ A-Z thì cứ triển thôi. Giờ phải có người tư vấn tâm lý cho nó.
    1 là Phẫu thuật 1 lần dứt điểm nghỉ hẳn 1 năm, tập trị liệu phục hồi ở nước ngoài, trở lại tầm 80% phong độ và quan trọng là ko bị ám ảnh bởi chấn thương.
    2 là cứ để vậy, đá dăm trận lại nghỉ vài tháng.
    Đấy, chọn đi, thà hi sinh 1 năm còn hơn là cứ bị hành hạ bởi chấn thương, có khi mất cả sự nghiệp.
    Trên thế giới nhiều trường hợp, chấn thương như cơm bữa, phẫu thuật liên tục như Reus, Gundogan, Thiago Alcantara nhất là Robben nhưng sau phẫu thuật vẫn đá đỉnh cao như thường. Thằng Tuấn Anh cứ lấy đó mà làm gương, sao phải sợ.
    __DucNo______ thích bài này.
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thế thì TA nên ở HQ, đến 1 trường đại học nào đó học tiếng Anh tiếng Hàn, nghiên cứu khoa học thể thao cho đỡ buồn ngoài lúc tập vật lý trị liệu. Hội người Việt ở Hàn thì thiếu gì.
    __DucNo______ thích bài này.
  10. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    3.047
    Đã được thích:
    1.872
    __DucNo______ thích bài này.

Chia sẻ trang này