1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hải Quân Nhân Dân Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi vaputin, 23/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. duyvu1920

    duyvu1920 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6.469
    Đã được thích:
    2.971
    chi phí hoạt động nghe đâu tốn gấp rưỡi ghẻ đó cụ :P bỏ đi,qua hàn xẻng kiếm thêm mấy con pohang về cho lành
    nhnglhn thích bài này.
  2. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Thôi được, các cụ sợ vác cái cấu hình khinh hạm về nuôi cơm 300 thuỷ thủ, sỹ quan, phi công và bảo dưỡng khí tài thì mình vác về cho làm tàu CSB, khỏi lo nghĩ nhiều! Giữ lại cái pháo nòng đôi 57ly, bộ động cơ turbine khí (30k mã lực chứ có phải cùi bắp đâu, Brahamutra cũng đang xài nó mà), dàn radar Thales, 4 khẩu AK-230. Xong, vứt styx với Barak 1 các kiểu. Ô kê là con gà đen chứ hỉ?
    P/s: Khỏi lo phần vỏ tàu đi, con này còn bơi được vài chục năm nữa, tàu pháo thôi mà, tuần tra dài ngày luôn. Tự nhiên CSB có hai con tuần tra 4000 tấn, còn ngon (Petya còn xài nữa là con này) nó hơi cũ thôi chứ không hề đồng nát đâu nhé
  3. nguoicamlaividai

    nguoicamlaividai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2011
    Bài viết:
    5.214
    Đã được thích:
    8.427
    Nó bỏ pháo nòng đôi 57 ly từ lâu rồi! Cứ giao CSB cắm chốt ngoài Cái dài.
    Nói vậy chứ anh Cà ri cũng ứ cho ai em đó đâu, để còn làm bia thử mấy em Brahmos II :-D

    Lần cập nhật cuối: 02/04/2018
  4. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Ta không xin thì lấy gì nó biết mà cho cơ chứ. Ta mà không nói gì cả là nó đem cho đồng minh đấy.
    kimdungmk2 thích bài này.
  5. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    phải kêu khát sữa thì mới biết mà cho bú chứ nhề
    nhnglhnT90Vladimir thích bài này.
  6. T90Vladimir

    T90Vladimir Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/07/2015
    Bài viết:
    1.090
    Đã được thích:
    621
    Mình là dân ve chai, cái nào mà nhiều sắt thép với “to” là cứ thích lấy thích để, kể cũng lạ. Con hàng ve chai này to vật vã, thèm lắm cơ :-D
    nhnglhn thích bài này.
  7. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    mang tiếng xin tàu cũ nhưng cũng tốn ít USD để nâng cấp về mà sử dụng , nếu Ấn giúp nâng theo gói tín dụng thì đỡ vã lúc này . Ấn , Nhật thì rần rộ tín dụng , viện trợ.... đến giờ chả thấy tàu đâu . Nín như Hàn Mẽo mà quất mấy con tàu cũ toàn chất lượng ko 8->
  8. Triumf

    Triumf GDQP Moderator

    Tham gia ngày:
    13/07/2004
    Bài viết:
    5.563
    Đã được thích:
    4.861
    Muốn có tàu mới thì phải chịu khó chờ nó thiết kế theo y/c Việt Nam, chốt cấu hình xong mới đóng được chứ có phải đồ ăn nhanh như "fast food tàu cũ" đâu cụ ơi.
    nhnglhnkimdungmk2 thích bài này.
  9. igansanzenin

    igansanzenin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/10/2014
    Bài viết:
    6.015
    Đã được thích:
    3.466
    Con sigma mà cụ hứa giờ nơi nao? Huhuhu...
    T90VladimirTriumf thích bài này.
  10. o8ugk

    o8ugk Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/03/2016
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    297
    Kịch bản mà cụ và cụ đô đang bàn chắc là đại chiến thế giới rồi. Nếu xung đột cục bộ chiếm đảo thì TQ sẽ ưu tiên nhanh - mạnh - linh hoạt như hồi 88 chứ không bày ra cả đống tàu vậy đâu. Ngay cả 79 mà nó cũng chỉ xài số ít tàu quét mìn để tấn công. Bởi vì không phải lúc nào tàu tên lửa và máy bay của ta cũng có mặt tại khu vực các đảo nên nó sẽ sử dụng lực lượng nhỏ cỡ vài trăm TQLC, hỗ trợ bởi 1, 2 phi đội, máy bay cảnh báo sớm, gây nhiễu, săn ngầm, vài tàu ngầm để trinh sát và một biên đội vài tàu khu trục. Vì không gian chiến trường hẹp nên nó sẽ trinh sát kỹ lực lượng của ta rồi mới ra tay.

    Chiến thuật bầy sói để phòng thủ ven bờ thôi chứ tàu tên lửa vài trăm tấn sao ra được Trường Sa. Iran thích phát triển dòng tàu này vì họ án ngữ eo biển Hormuz rộng có mấy chục km mà 40% tàu chở dầu thế giới qua đây.

    Nếu đại chiến thật tại biển Đông thì vẫn theo binh pháp xưa đến nay: lực lượng càng đông, càng khó tổ chức và dễ bị mai phục.
    Tàu ngầm TQ tuy đông nhưng không nhiều loại tiên tiến như Mỹ. Nếu họ dùng tàu ngầm để săn tàu ngầm thì sẽ gặp rắc rối vì tàu ngầm kilo rất khó phát hiện và biển Đông tương đối rộng. Tàu ngầm hạt nhân TQ chủ yếu để tấn công hạt nhân chứ không săn ngầm như Mỹ.
    Đội hình tàu nổi quá đông dễ bị trinh sát phát hiện sớm và đón đánh. Máy bay TQ tuy nhiều nhưng số máy bay đủ tầm tác chiến hiệu quả tại Trường Sa không quá vượt trội về số lượng so với Su 30 và Su 22. Đội hình tàu quá nhiều cũng gây khó khăn cho tuần tra. Do đó, khả năng năng cao họ sẽ bị những lỗ hổng để máy bay của ta xâm nhập và phóng tên lửa vào đội hình. Cuối cùng, TQ có thể lấy đảo nhưng thiệt hại quá cao so với lợi ích có được.

Chia sẻ trang này