1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. DonLam

    DonLam Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2018
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    394
    Cái ảnh trên quá cũ.
    CNN_USA thích bài này.
  2. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    [​IMG]
    Từng này vũ khí có thể sửa chữa và cung cấp cho dân quân NDF nhỉ. Syria hình như cũng đang xây dựng ba thứ quân như Việt Nam: chủ lực, địa phương, dân quân...
    Chỉ có lực lượng tại chỗ thật dầy mới đủ khả năng phòng vệ chống chiến thuật du kích của khủng bố.
  3. Minhle123

    Minhle123 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/05/2017
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    378
    anh Trudeau tuyên bố Can sẽ ko tham gia tấn công Syria
    Quân đội Canada không tham gia cuộc tấn công quân sự tại Syria
    mẹ Merkel cũng tuyên bố Đức ko tham gia với Mẽo chuyến này
    Đức sẽ không tham gia bất kỳ cuộc tấn công nào nhằm vào Syria
    Anh thì bảo chưa có quyết định sẽ giải quyết vấn đề Syria thế nào
    Anh chưa có quyết định về vấn đề Syria dựa trên bằng chứng
    vật đổi sao dời thật hồi 2003 Mỹ hú 1 tiếng hơn 40 nước gửi quân cùng đánh Iraq, giờ thì đã có cơ số đồng minh tuyên bố ko muốn tham gia
    MassuCNN_USA thích bài này.
  4. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.390
    Đã được thích:
    13.433
    :-D Vụ tấn công bằng Vũ khí hóa học vừa tại Syria, nhìn thì có vẻ rất vô lý vì tại sao quân Assad đang thằng như tuyệt đối ở Douma mà lại phải dùng vũ khí hóa học ? Tuy nhiên nếu nhìn lại thì thấy đây là hành động vô cùng khôn ngoan : Assad và Iran đang rất cần người Nga ở lại và càng ngày càng dính sâu vào cuộc chiến này , Nga và Mỹ càng căng thẳng , thì Asad và I ran, Hecboal càng được cái Ô của người Nga che chở :-D Vì vậy đơn giản nhất để người Nga không thể nói đến thỏa thuận hòa bình , giải pháp chính trị với những thỏa hiệp với Phương Tây là vứt vũ khí hóa học vào đầu lũ dân đen:-D:-D:-D Assad và I ran rất biết Putin đã lừa lũ bần nông ở Nga bởi cái tinh thần nước Nga vĩ đại , với hình ảnh một siêu nhân , một mình chống lại thế giới , nên bọn Assad và Iran biết Putin không thể để bị nước Mỹ sỉ nhục hình ảnh của mình khi không bảo vệ được đồng minh :-D:-D:-D:-D Một vụ tấn công hư hư thực thực sẽ rất tuyệt với đối với Assad lúc này.
    NamtuocLexusGX460Lefan_1 thích bài này.
  5. iloveubaby

    iloveubaby Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    701
    Theo tui đoán là Mỹ vẫn bắn ...vài chục quả vào các căn cứ bỏ hoang cho đỡ mất mặt rồi tuyên bố đã xóa sổ tất cả kho vũ khí hóa học của Syria . Sau đó rút quân trong danh dự chứ giờ lỡ leo lên lưng cọp mà leo xuống không mà không cào cấu được gì thì mất mặt lắm .:-D:-D
    Phyeudyeu, CNN_USApolite people thích bài này.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Chú cứ đoán mò. Có sử dụng khí Sarin hay không thì phải đợi kết luận của các nhà khỏa học quốc tế người ta kiểm tra.
    Còn theo anh thì bảo Syria dùng vũ khí hóa học là khôn ngoan vừa thiếu căn cứ mang tính chụp mũ. Vừa mang tính bôi nhọ một cách thiếu lý trí.
    Vì rằng, nếu Syria thực sự dùng VKHH. Thì chính Mỹ mới là kẻ khôn ngoan ở đây khi không điểm hỏa vào thời điểm này. Còn nếu Mỹ nóng đầu. Thì sự " khôn ngoan" của Assat chắc chắn khiên rất nhiều mạng lính và thậm chí cả mạng Assat bị chôn dưới mồ.
    Nga chỉ nói là đánh chặn và phản công tên lửa Mỹ. Không có nói là đảm bảo cho Syria không mất một sợi lông nào.
    Trong mọi kịch bản thì quân " dân chủ" ở Douma và lính SA sẽ chết trước tiên rồi mới đến lính Nga và Mỹ hiểu chưa "chính ủy" của Hoa Kỳ.
    Lần cập nhật cuối: 13/04/2018
    Phyeudyeu thích bài này.
  7. DonLam

    DonLam Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/02/2018
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    394
    Mẹo dám bắn cái kẹc. Vất mấy chục trẹo đô, dân Mẹo nó tống cổ về vườn. Có phải ở nơi léo ai cũng biết là ở đâu, ném vài tỷ đô xuống biển vẫn rung đùi tại vị.
  8. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    • Mỹ chậm chân nên những quyết định trong thời gian qua trở nên khó khăn : nếu như tấn công thì thành 1 đòn tấn công bị với. Mỹ ko thể tấn công Syrie vì hiện tại không có lực lượng đối lập nào có thể làm trở ngại cho Assad. Cái cớ VKHH chỉ có giá trị nếu không có Nga hiện diện ở Syrie : 1 cuộc tấn công phủ đầu như Iraq sau đó đổ quân vào nhưng lúc này Nga khống chế vùng trời và lực lượng Assad ngày càng mạnh. Nếu tấn công toàn lực thì sẽ sa lầy mà Mỹ thì ko dại. Sắp tới sẽ chứng kiến nhiều cuộc thanh toán các thủ lĩnh SDF khu vực phía đông. SDF ko đủ lực lượng để khống chế khu đông, lực lượng nổi dậy sẽ chống đối nêu Mỹ ko hỗ trợ mạnh thì SDF có thể sẽ chịu số phận bi thảm như YPG.
    • Mỹ chỉ có thể làm theo kiểu cũ : tấn công tên lửa vào các căn cứ Syrie thực ra thì nó chỉ có thể làm cho đẹp mặt thôi. Nó không giải quyết cốt lõi vấn đề, ko bẻ gãy được xu hướng. Syrie đã chuẩn bị và phân tán khí tài, cơ sở. Đó là lý do vì sao Đức ko tham gia : chứ có lợi tội gì đừng ngoài. Đó là chưa kể một cuộc đua vũ trang mà người được lợi nhất là bậc thấy bán hàng : Trump.
    • Trong 1 vài lời Trump tung ra nếu chú ý sẽ thấy nhiều ý nhắn gửi cho Putin : chẳng có gì cả. Trước đó Putin cũng hàm ý như thế.
    • Qua vụ căng thăng vừa rồi cho thấy Saudi rất hiếu chiến nhưng thực lức kém. Sau 1 năm, Nga có thể tung đòn thù bằng cách cung cấp vài tên lửa cho Houthi. Lúc ấy thì phải sang chầu Nga hoàng. Saudi dại quá sao ko như Hàn, Nhật . Sợ rằng sau này Mỹ sẽ trở mặt Saudi.
    • Vụ căng thẳng vừa rồi Mỹ đạt được 1 mục tiêu : Thổ ko nên húng quá mà theo Putin.
    Phyeudyeu, Massu, Photo_hunter7 người khác thích bài này.
  9. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
    Kiểu như đánh ghen thời nay ở VN nhể !
    Mỹ yêu Thổ - sau 1 lần giận hờn vu vơ Thổ lẳng lơ theo Nga - Nhưng ko thể nào làm đc gì Thổ đành phải trút hết lên đầu Nga : Bảo rằng mày ko đc vu vơ với người yêu tao !!!
  10. KKRock

    KKRock Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    236
    Đã được thích:
    575
    Ôi...mềnh đang đọc cái gì thế này?éo thể tin nổi cái mềnh đang đọc! Cái thế giới của bạn này chỉ có bọn PT
    và anh Hoa Cày thôi ah? Đại Sứ các Nước trên thế giới,bao gồm Anh Đông Lào,mới sang ĐIỆN CẨM LIN bắt tay anh Tin hói đấy!
    Còn cái vụ VKHH,nó cũng như bom c__ứt! Thằng đang mắc ỉa,đi ỉa bậy chỉ có đám mất thể diện đi làm liều! Cái thằng có thể diện,nó chui vào chỗ đàng hoàng! Chứ ếch có phóng u_ế bừa bãi đâu nhé!
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này