1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Mỹ tính chuyện trả đũa Trung Quốc trong lĩnh vực công nghệ

Chủ đề trong 'Khoa học công nghệ và môi trường' bởi tongnguyenkhanh2405, 19/04/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tongnguyenkhanh2405

    tongnguyenkhanh2405 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2016
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0
    Chính quyền Mỹ đang xem xét các biện pháp trả đũa những quy định thương mại hạn chế của Bắc Kinh áp đặt với các hãng cung cấp dịch vụ công nghệ cao của Mỹ kaspersky antivirus


    Theo báo Wall Street Journal, chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc các biện pháp trả đũa những hạn chế thương mại của Bắc Kinh đang đặt ra với các nhà cung cấp dịch vụ điện toán đám mây và các dịch vụ công nghệ cao khác của Mỹ.
    [​IMG]

    Động thái này được cho có nhiều khả năng mở ra "mặt trận mới" trong cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh.

    Theo những nguồn tin gần gũi với sự việc, Văn phòng đại diện thương mại Mỹ đang tập hợp chứng cứ cho một đơn kiện thương mại mới, có thể căn cứ theo điều 301 của Luật thương mại năm 1974, cáo buộc Trung Quốc đã cản trở bất công với hoạt động thương mại của Mỹ trong các dịch vụ công nghệ cao.

    Đại diện thương mại Mỹ vẫn chưa quyết định chuyện xúc tiến đơn kiện này. Nếu động thái này được thực thi, nó sẽ làm gia tăng thêm áp lực với phía Trung Quốc, cộng với việc áp dụng mức thuế với tổng cộng 150 tỉ USD hàng nhập khẩu từ Bắc Kinh.

    Tuy nhiên theo Văn phòng Đại diện Thương mại Mỹ (USTR), cơ quan đứng đầu trong cuộc chiến thương mại với Trung Quốc, những quy định hạn chế của Trung Quốc với các dịch vụ điện toán đám mây, sẽ là minh chứng rõ ràng nhất nhận được sự ủng hộ của công luận trong vấn đề này.

    Cụ thể, Bắc Kinh yêu cầu các công ty điện toán đám mây, như Amazon và Microsoft phải thành lập các công ty hợp tác với các doanh nghiệp Trung Quốc trong hoạt động kinh doanh, cấp phép bản quyền công nghệ của họ cho các đối tác Trung Quốc.

    USTR cho biết Bắc Kinh đã không chịu cấp phép để các hãng công nghệ Mỹ có thể hoạt động độc lập tại nước này. Theo đó các công ty Mỹ đã không thể tiếp thị các dịch vụ điện toán đám mây của họ tại Trung Quốc và cũng không thể trực tiếp làm việc với các khách hàng.

    Trong khi đó, các doanh nghiệp khác của Trung Quốc, như tập đoàn Alibaba, lại được cho phép cung cấp những dịch vụ tương tự mà không vướng phải những quy định hạn chế như vậy.
  2. tongnguyenkhanh2405

    tongnguyenkhanh2405 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/10/2016
    Bài viết:
    208
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này