1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    đường phố Damascus, sắp kết thúc mùa xuân sang hè
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    Tifavn, Massu, graywolf831 người khác thích bài này.
  2. Naungmi

    Naungmi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    528
    Bọn nó quyết xóa da báo rồi ngồi giữ.
    Thực tế, Assad không nóng vội xử lý cũng không xong. Dưới tay Assad có gì? Khả năng phần lớn là đồ phá hoại. Đến giờ bọn nó vẫn duy trì Shabiha. Nên ở Lebanon có triệu tư dân tị nạn mà gạ mãi chỉ được 500 quay về.
  3. NicoLaRigoni

    NicoLaRigoni Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2014
    Bài viết:
    415
    Đã được thích:
    131
    Gọi +17036971776 kêu ông Tic công bô điều cháu mong đợi nhé nhớ nói với ổng cháu là bạn MGO ahihi
    [​IMG]
    Các báo Vietnam có vẻ như khoái vụ tên lửa giả của MGO còn gọi đó là táo bạo nữa:>:>:>
    Lần cập nhật cuối: 22/04/2018
  4. Tan_Vuongx

    Tan_Vuongx Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2017
    Bài viết:
    370
    Đã được thích:
    259
    thôi ồn quá cháu ơi
  5. quangv2

    quangv2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    269
    Đã được thích:
    166
    Khối lượng như thế mà chỉ ở 1 nhóm, bảo sao nó ko oánh cho Assad sml.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Tôi đâu có dám chê người Việt vì tôi cũng là người Việt. Huống chi các bác ra nước ngoài thì chắc chắn là tiếp xúc với nhiều cái hay những cũng có lắm cai dở.
    Điều tôi muốn nói không phải là người Việt không có người giỏi. Mà cái gọi là tính " đồng bào", tính dân tộc nhiều khi không vượt qua nổi cái khác quan điểm chính trị.
    Vì sao, Hàn Quốc có thể hòa bình với Bắc Triều. Còn Việt Nam thì phải giải quyết bằng quân sự. Tại sao các cụ ngày xưa không hòa giải dân tộc. Mà lôi nhau ra chiến trường.
    Đến ngày nay, khi mà đất nước đang đổi mới, có cả việc tư bản hóa phần lớn nền kinh tế cải thiện quan hệ với Mỹ. Nhưng một bộ phận vẫn giữ tư tưởng hận thù, ủ mưu gây chi rẽ nội chiến.
    Có thể nói những người muốn nội chiến đều là sĩ quan cấp thấp, trí tuệ kiểu võ biền. Còn những người có trí như các tướng lĩnh thì họ đã giác ngộ rồi.
    Tôi có xem một Clip trên youtube của ông Nguyễn Cao Kỳ, nay quá cố rồi. Ông nói: " Các ông bảo phục quốc, nhưng nước Việt vẫn của người Việt chứ của người tây hay tàu đâu mà mất. Các ông bảo đấu tranh dân chủ, nhưng các ông phải minh bạch, các ông đi lừa bịp người ta mà bảo đấu tranh dân chủ là sao?"
    Chính phủ VN bây giờ cũng có chủ chương hòa giải dân tộc. Cái chính là đất nước phát triển, còn chính trị thì dần dần thù hẹp bất đồng. Như vậy là thiện chí nhất có thể. Việc chính phủ cho các ca sĩ từng hát nhạc chống CS như Trường Vũ, Chế Linh... về nước là đủ biết rồi.
    Vậy tại sao người Việt ở nước ngoài nhiều người tôi biết rất giỏi, thậm chí không có ai trong nước so được với họ. Mà không đóng gop cho quá trình hòa giải dân tộc đó.
    Nếu các bác muốn quay trở lại VN, thậm chí nhập quốc tịch VN chúng tôi rất hoan hỉ đón chào. Thời gian lâu dài, các bác có thể tham gia vào các tổ chức chính trị. Các thế hệ sau có thể tham gia vào chính quyền, hoàn toàn có thể. Các bác cũng có thể đóng góp vào việc xây dựng một xã hội dân chủ cho dân tộc VN, đất nước VN. Nhưng phải mình bạch.
    Tôi có nghe chuyện một tổ chức nói dối người thiểu số Tây Nguyên. Dụ họ sang Căm, Thái nói là cho đi Mỹ. Thực chất là cho họ sang các tại tỵ nạn. Âm mưu tạo ra đội quân về nước gây nội chiến.
    Đó đâu phải là cách đấu tranh cho dân chủ. Các bác muốn có một thể chế giống với nước Mỹ ở VN bây giờ là không thể. Các bác nêu ra nguyên nhân là lợi ích nhóm, và cho rằng nước ta giữ thể chế ĐCS lãnh đạo là do lợi ích nhóm. Tôi nói không hẳn như vậy.
    1. Ảnh hưởng từ CS Trung QUốc. Các nước xung quanh TQ mà các nước nhỏ có nước nào không bị xâm lấn không. Làm sao TQ chấp nhận cho VN theo Mỹ. Nếu VN theo Mỹ ngay lập tức sẽ bị đánh như Ucraina. Từ xưa đến nay, thì VN vẫn được cho là thắng khi đánh nhau với TQ. Tuy nhiên khi kỹ thuật quân sự TQ phát triển, họ có các vũ khí hủy diệt công nghệ cao thì có thể gây thiệt hại nặng cho VN. Sức người dần dần sẽ ko địch lại được máy móc. Con đường không thể khác vẫn là đi theo quỹ đạo của TQ.
    Tuy nhiên chúng ta chỉ " thuần phục giả để có tự chủ thật".
    2. Ngoài ĐCS ra chưa có tổ chức nào lãnh đạo được đất nước. Tôi nói các đảng đối lập bây giờ chủ yếu là các tổ chức ủy nhiệm của TQ và Mỹ. Mục đích phá VN là chính. Nếu các ông nắm quyền. Thì VN ngay lập tức sẽ trở thành thuộc địa. Đâu có đảng nào đủ mạnh để đưa đất nước độc lập. Theo tôi biết ĐCS từ năm 1945 đến nay, chưa bao giờ xa rời đường lối độc lập dân tộc.
    Cuộc chiến thống nhất 2 miền VN mà ĐCS lãnh đạo hoàn toàn là do đường lối độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, không phải là cuộc chiến ủy nhiệm.
    Mặt khác, ai bảo Ngô Đình Diệm lật lọng không cho tổng tuyển cử như hiệp định Giơ- ne -vơ, kêu " biên giới nước Mỹ đến vĩ tuyến 17".
    Thế thì phải đánh là đúng rồi. Ngay xưa tổ tiên người Việt đánh TQ 1000 năm. Đánh cả Mông Cổ. Khi đó đều là đầu gấu số 1 thế giới. Mỹ chưa to, chưa tới mức người VN sợ phải làm Pet cho Mỹ. Mà thực tế chẳng nước nào bắt VN tình nguyện làm Pet. Kể cả TQ. Nếu không vì sao TQ đánh Việt Nam năm 1979. Vì sao muốn chiếm Biển Đông, nếu VN theo TQ rồi thì họ xây lắm sân bay trên các đảo làm gì.
    Đánh Phi à, " Đụ tê tê" đu càng Tập rồi đánh gì. Vừa rồi đánh phỉ IS " đụ tê tê" bào đút b** cầu viện Mỹ. Sang xin anh Tập. Ok, anh Tập cho 3 ngàn khẩu súng, và 5 triệu viện đạn. Mỹ có gì anh có cái ấy. Các anh thích dùng vũ khí phong cách Mỹ hay phong cách Nga TQ đều có.
    Mã, Ỉn đánh TQ à. Hồi TQ tuyên bố đường lưỡi bò. Có tờ báo thăm dò ý kiến thế này" Một anh thích Mỹ, hay thích Trung Quốc"
    85% dân số Mã hay Ỉn gì đó bảo nó thích Trung Quốc. Ối giời ơi, nó thích TQ thì nó đánh Mỹ được chứ đánh gì TQ.
    Việt Nam bây giờ chính là đầu tàu chống TQ ở Biển Đông. Cho nên Mỹ mới dỡ bỏ lệnh cấm vũ khí sát thương, viện trợ cho mấy cái thuyền và chiến hạm cũ tháo hết VK.
    Lần cập nhật cuối: 22/04/2018
    Massu, Babet, convitbuoc3 người khác thích bài này.
  7. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    ảnh mới nhất tình hình trại Yarmouk
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/04/2018, Bài cũ từ: 23/04/2018 ---
    Đông Kalamun, bộ trưởng quốc phòng Syria Ali Ayyub và Suheil al-Hassan, xung quanh Al-Hassan luôn có ít nhất 3 đặc nhiệm Nga
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/04/2018 ---
    Phóng viên Syria tại đường phố mới giải phóng ở Hajar al-Aswad. Damascus.
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/04/2018 ---
    kênh ZDF của Đức gây sốc trong giới media tây khi phát hành phóng sự khẳng định vũ khí hóa học tại Duma là giả tạo. Phong viên Đức chi nhánh Syria đã tiến hành điều tra 7 ngày tại Duma, họ phỏng vấn những người dân có liên quan nhưng chủ đề đưa ra đều bị người dân chế giễu vì không có thật. Nếu có thì do ôn vật đặt sẵn một ít khí clo gần khu vực bị ném bom gây nổ sau đó. Nói chung, theo phóng viên ôn vật không từ thủ đoạn nào để đổ lỗi cho chính quyền Syria kể cả mất an toàn cho người dân.
    --- Gộp bài viết: 23/04/2018 ---
    bản đồ cập nhật Yarmouk đến cuối ngày hôm nay
    [​IMG][​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/04/2018 ---
    cần lời bình
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/04/2018 ---
    'đồ chơi ám sát' của phỉ trước khi CÚT, ngoại ô Al-Rahiba, đông Qalamoun. Muôn đời ôn vật vẫn khốn nạn...
    [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/04/2018 ---
    UR-77 của SAA tại Yarmouk, IS ăn no kẹo
    --- Gộp bài viết: 23/04/2018 ---
    được lệnh SAA dập Yarmouk nát thành bụi, IS hoàn toàn không có đường rút. Các thỏa thuận với phiến quân chỉ để kéo dài thời gian điều quân và nắm tin tình báo. Chắc chắn IS phải trả giá đắt
  8. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Homs
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/04/2018, Bài cũ từ: 23/04/2018 ---
    ảnh phóng viên chiến trường tại Yarmouk của KP media
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/04/2018 ---
    lễ hội tại Al-Suwayda
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
  9. thieuld

    thieuld Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/08/2012
    Bài viết:
    2.471
    Đã được thích:
    9.969
    Daraa hôm nay
    [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 23/04/2018, Bài cũ từ: 23/04/2018 ---
    chúc các cụ ngủ ngon
    [​IMG]
  10. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.556
    Đã được thích:
    1.912
    Nói ngu vãi cả ra. Ko có đảng nào đủ lớn mạnh để lãnh đạo đất nước. Ko phải do ĐCS kìm kẹp đàn áp thì ra cả mớ. Chỉ mới bất đồng chính kiến chúng nó đã bắt nhốt bỏ tù xong rồi bây giờ khóc lóc ko có đối lập mạnh, hài vl.

    Ngày xưa Nga hay Đông Âu cũng làm gì có đối lập hay đảng phái khác, ĐCS sập một phát anh hùng hào kiệt xuất hiện ngay. ĐCS VN thử ko đàn áp và đồng ý đa đảng xem.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này