1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lamali

    lamali Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Bài viết:
    2.372
    Đã được thích:
    1.592
    Thiết kế bọn nga nó bán cho khựa, giờ tiền của khựa thành núi rồi,mua cái gì chả được. Mà nga mà sát nhập vào khựa thì đúng là thế giới sẽ có đối trọng với mỹ và phường tây.
  2. nguyenchthong32

    nguyenchthong32 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    2.955
    Đã được thích:
    3.290
    Có 1 sự thay đổi : Nga mang UAV ra diễu hành nhân ngày Chiến thắng phát xít 9-5 .... nhưng chúng sẽ nằm trên xe tải Kamaz, có thể kể đến trực thăng không người lái đồng trục AO KumAPP xài động cơ Rotax I5 nhập Áo

    [​IMG]
    kimdungmk2 thích bài này.
  3. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Bạn này sao đầu óc giống đứa trẻ 10 tuổi thế. Châu Âu nhà chú đã có nước nào sát nhập được chưa. Có đồng tiền chúng rồi nhé. Làm sao Nga Sát nhập vào khựa được.
    Mỹ nhà chú có sát nhập vào Ca na da cho lãnh thổ rộng bằng Nga được ko.
  4. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Việc khai tử cái dự án này phần lớn là do Ấn Độ muốn tách khỏi Nga ngả sang Mỹ. Do mẫu thuẫn với Trung Quốc - Pakistan. Mà Nga lại chơi với TQ. Như kiẻu bắt cá hai tay.
  5. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    Nga phát triển phiên bản Super Sukhoi SSJ-100 mới cung cấp cho Iran vượt qua hạn chế từ Mỹ

    Trong triển lãm hàng không Eurasia Airshow 2018 tại Antalya , Thổ Nhĩ Kỳ thì công ty máy bay dân dụng Sukhoi ( Sukhoi Civil Aircraft Company SCAC ) đã ký biên bản ghi nhớ ( memorandum ) bán máy bay dân dụng Super Sukhoi SSJ-100 cho 2 hãng hàng không Iran là Iran Air Tour và Iran Aseman Airlines
    Điểm đặc biệt của phiên bản mới này ( SSJ-100R ) theo CEO của SCAC , ông Alexander Rubtsov cho biết sẽ hoàn toàn có phụ tùng linh kiện nội địa Nga thay vì Mỹ vì lý do chính trị . Theo đó hợp đồng chính thức sẽ có lộ trình ký kết trong năm nay và giao hàng sẽ vào 2020 , SSJ-100R là phiên bản mới của SSJ-100 với giá thành và chi phí hoạt động giảm so với phiên bản cũ cũng như cải thiện khâu sau bán hàng ( after-sale )
    SSJ-100R sẽ sử dụng phụ tùng Nga thay thế cho các thiết bị Mỹ hiện nay như :
    - Hệ thống chữa cháy của Autronics (Curtiss Wright)
    - Hệ thống cung cấp oxy của B / E Aerospace
    - Hệ thống điện động cơ của Honeywell và Hamilton Sundstrand
    - Hệ thống thủy lực của Parker
    - Bánh xe và hãm của Goodrich

    Lý do chính Nga cung cấp SSJ-100R cho Iran vì nước này vẫn bị cấm vận từ Mỹ nên nếu Nga bán phiên bản cũ thì phải thông qua Cơ quan kiểm soát tài sản nước ngoài của Mỹ ( Office of Foreign Assets Control of the US Treasury (OFAC) do có thiết bị phụ tùng xuất xứ từ công ty Mỹ


    http://aviation21.ru/rossiya-obojdyot-ogranicheniya-ssha-na-postavku-superdzhetov-v-iran/
    meo-u thích bài này.
  6. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434

    Cụ có vấn đề về khả năng đọc hiểu ở chổ bôi đậm.

    TQ phát triển được J-20 là lấy từ các cơ sở sau:
    - kinh nghiệm từ thiết kế của chương trình J-10. Các nổ lực sản xuất thiết bị avionic từ chương trình này cũng giúp họ có kinh nghiệm quý báu.
    - kinh nghiệm khai thác từ Su-27SK/J-11A và kinh nghiệm từ nổ lực sản xuất trái phép các linh kiện để làm J-11B.
    - khả năng tự thân nghiên cứu vật liệu composite. Các vật liệu composite họ ứng dụng lên mẫu thiết kế J-11D thậm chí còn tiên tiến hơn Su-35. Họ cần Su-35 như 1 mẫu đối chứng tính năng để hoàn thiện J-11D và J-16 cũng như lấp tạm lổ hổng máy bay tính năng cao.

    Về vật liệu vỏ composite hiện nay có khi TQ đã vượt xa Nga. Các máy bay đi vào sản xuất loạt ứng dụng công nghệ vật liệu này là J-10C thì Nga chả có thứ tương đương. Trên Su-35 vẫn là gò tôn ốp khung bắn đinh tán. Chỉ có khung ứng dụng vài tiến bộ trong việc gia cường bằng composite kim loại cho bền hơn, ổn định hơn thôi. Sau khi có Su-35 thì TQ nó sẽ nấu J-11D và J-16 ăn đứt tầm công nghệ trên Su-35 và tiệm cận đến F-15SE hay F/A-18 advanced super hornet. Vừa khai thác tính năng để hiệu chỉnh thiết kế của J-20; vừa khai thác ứng dụng J-11D/J-16 trong trực chiến, huấn luyện để hoàn thiện công nghệ vật liệu. Đó chính là đường đi đến đích là chiếc J-20 hoàn thiện.

    Ấn có gì? Chả có mẹ gì cả. Vậy giờ rán sản xuất các thứ mà hiện nay đang được Nga cấp cho như linh kiện phần core động cơ, khung máy bay, radar, quang điện tử... tức là làm các bước mà TQ làm cách đây 25 năm.
    Racutaquangnamfc thích bài này.
  7. quangnamfc

    quangnamfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    33
    Theo đoạn bôi đậm này thì Su-57 thua J-20 rồi cụ :D
    Người Tàu học thật, làm thật. Còn người Ấn có vẻ giống người Việt :D
    Mà J-20 là TQ tự nghiên cứu phát triển toàn bộ (nếu là thế thì trình của TQ thật quá đáng sợ), hay là học lỏm từ bên ngoài vây ạ ?
    Lần cập nhật cuối: 26/04/2018
  8. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.847
    Đã được thích:
    7.434
    Tớ đoán đúng... cụ có vấn đề về khả năng đọc hiểu.
  9. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    con trực thăng bé tẹo mà chơi cặp cánh đồng trục sử dụng sẽ rườm rà rắc rối vãi
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.886
    Đã được thích:
    17.409
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này