1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 7 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 7)
  1. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.842
    Đã được thích:
    7.421
    Có chứ. Dữ liệu ghi băng báo cáo đàng hoàng chứ. Đi đánh giặc thật nó có phải đơn giản như anh em ta bốc phét trên này đâu.
    Lefan_1, filber70kimdungmk2 thích bài này.
  2. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Tại sao pod nhắm mục tiêu (targeting pod) trên F15/16 hoạt động ghi lại ? đến giờ vẫn chưa có bằng chứng nào chứng tỏ Israel tấn công các mục tiêu thành công
  3. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    mịa do vội chạy đi nên em nhầm cha nó với loại rocket :))
    kuyomukotoho thích bài này.
  4. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Cách phản ứng của toán lính cạnh xe rất khó hiểu. Một thằng chắc nhìn thấy xe bị tấn công trước lao về xe, thế nhưng đám còn lại đứng trơ ra khi thấy thằng kia lao ra xe, chả nhẽ nó lại ngu đến mức ko biết xe nổ nó sẽ bị tan tành khi không mằm xuống hoặc tản ra. Khả năng cao thằng chạy về xe thuộc kíp chiến đấu trên xe, những thằng kia dân đen hoặc nhân viên phục vụ sân bay ko phải quân nhân. Anten xe ko quay tuc là xe không trong trạng thái chiến đấu. Con UAV nó rình mấy con này đã lâu và nắm đc thói quen hoạt động của tổ lái. Còn giả thuyết xe giả cũng không chuẩn, xe giả thì ku lính kia nó lại ngu đến mức chạy đến cùng với xe gỗ ăn bom.
    filber70 thích bài này.
  5. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Thấy rồ Mỹ đánh trống lãng khi kiến thức bị bóc phốt trông mà thương hại thay :rolleyes:

    Do Thái cũng chỉ nói dùng máy bay đánh trúng SA-22, ko như rồ Mỹ bịa là UAV cảm tử này nọ, rồi thì hủy diệt SA-22

    The Israeli Air Force Has Just Released A Video Of A Pantsir-S1 Air Defense System Being Struck In Last Night’s Attack In Syria

    https://theaviationist.com/2018/05/10/the-israeli-air-force-has-just-released-a-video-of-a-pantsir-s1-air-defense-system-being-struck-in-last-night-attack-in-syria/

    Strike = Struck (động từ quá khứ của Strike), chứ ko nói rõ xác nhận là có destroyed hay ko
    Mig1 thích bài này.
  6. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Quả đạn phi giữa 1 chiếc xe ko phải xe tăng thì não bổ ra ngay hình ảnh cái xe tan tành đi chú Ốc, vặn vẹo quá thể.
    Thằng do thái nó vui vui thì đưa clip lên, chiến công phá huỷ 1 cái xe quân sự của đối phương có là cái quái je`. Các bro tranh cãi củ hành củ tỏi rất vô nghĩa :)).
  7. unvietnamien

    unvietnamien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/04/2006
    Bài viết:
    948
    Đã được thích:
    300
    Iran rất khôn ngoan khi không gia tăng thêm căng thẳng có thể tạo cớ để Liên minh quay lại tấn công tổng lực. Động thái các tàu chiến tàu sân bay Mỹ quay lại bờ biển siry chỉ là để chờ iran mắc sai lầm. Và mục tiêu bụp iran tại siry chỉ là phụ mà bem assat mới là chính. Việc assat bắn trả do thái là do bị xâm phạm chủ quyền lên ko thể đổ cho iran đc. Trò chơi vẫn đang đc tiếp diễn, lý do IS không còn vì chúng đã bị tiêu diệt gần hết, con bài vũ khí hóa học bị lật mặt, giờ chuyển sang con bài vk hạt nhân bắt đầu bằng việc xé bỏ thỏa thuận, ngụy tạo bằng chứng, gây hấn trên thực địa khiêu khích kích động chiến tranh. Vụ tài liệu hạt nhân bị Mosad đánh cắp, Do thái định học theo vụ cha con tên phản bội Norvochok, tiếc rằng thím May đang dính đòn hồi mã thương của Nga khiến đồng minh còn lại phải e dè làm mong muốn của Do thái đổ bể. Khi quân Mỹ và đồng minh vẫn còn ăn và ỉa trên đất Siry thì mảnh đất này vẫn còn bị ô uế bởi mùi tanh của máu người.
    Massu, altairMig1 thích bài này.
  8. Naungmi

    Naungmi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/11/2015
    Bài viết:
    612
    Đã được thích:
    528
    Không có đâu.
    Nếu hàng bơm hơi thì đương nhiên không có.
    Nếu hàng xịn cũng chả có vì nó chỉ bị lật úp, vẫn dùng lại được.
    Bọn SAA sẽ không đưa ảnh lên. Bọn Ít xà sẽ không biết đằng nào mà lần. Nếu biết, lần sau bọn nó sẽ bắn cho lật nghiêng, không dùng được nữa.
  9. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    =))=))=))=))=))=))=))=))=))Mỹ rời P51 rồi các nước khác ở lại cứu vãn hiệp định này chỉ để...câu giờ cho Iran không làm nuke còn Iran đã nhận ra phải có nuke mới lành. Cho nên vấn đề hiện nay là ai nhanh hơn. Mỹ Ích đánh nhanh hay Iran làm nuke nhanh hơn:drm:drm:drm>:)>:)>:):!!:!!:!!
  10. anhday71

    anhday71 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/10/2005
    Bài viết:
    596
    Đã được thích:
    118
    Như thường lệ, không quân Syria đã bắn hạ hầu hết các tên lửa bay vào không phận nước mình, trừ các tên lửa hướng đến các mục tiêu quân sự: sân bay, hệ thống phòng không, căn cứ quân sự...

    Phòng không Syria quá mạnh, không cần đến S-300
    Lần cập nhật cuối: 11/05/2018
    Massu, kuyomukotoho, Lefan_11 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này