1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Liên bang Nga (phần 4)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi steppy, 14/02/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    700 mà phổ cập cái gì. Bây giờ ô tô dưới 600 cũng có. Phổ cập thì ô tô phải có giá tầm dưới 300.
    Ô tô tàu dởm mấy năm trước tràn sang rồi nhưng không bán được. Vì rằng, những người có tiền mua ô tô thì họ không cần thiết phải mua đổ dởm.
  2. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
    Chỗ em có mấy chiếc Lifan 520, chừng 6 - 7 năm nay vẫn chạy phà phà đâu có gì đâu, chỉ là nhìn nó không được cảm tình lắm.
  3. SuperSukhoi

    SuperSukhoi Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2013
    Bài viết:
    2.703
    Đã được thích:
    7.575
    HAL đưa ra đề nghị hợp đồng mới Su-30MKI với không quân Ấn Độ

    [​IMG]

    Hindustan Aeronautics Ltd (HAL) đã đưa ra lời đề nghị sản xuất thêm 40 chiếc Su-30MKI cho không quân Ấn Độ ( IAF ) với giá thành thấp hơn việc mua thêm máy bay chiến đấu Rafale từ Dassault ( Pháp )
    Theo tờ Business Standard thì giá thành hợp đồng mua sắm Su-30MKI sẽ rẻ gấp 3 lần mua Rafale , vì IAF mua đơn giá mỗi chiếc Rafale có giá 11.25 crore ( tiềng Ấn Độ tương đương gần 190 triệu $ bao gồm vũ khí và logictics ) trong khi giá thành mỗi chiếc Su-30MKI do HAL sản xuất chỉ có giá 4.25 crore ( 65 triệu $ )
    Chủ tịch HAL , ông Suvarna Raju cho biết " chúng tôi luôn mang đến giá thành cạnh tranh , từ 2010 Su-30MKI chỉ có giá 4.25 crore ~ 65 triệu $ , và nếu IAF đồng ý thì công ty sẽ sản xuất thêm 3 trung đoàn mới nữa )

    Như vậy IAF sẽ trả cho HAL 170 crore cho 40 chiếc Su-30MKI mới này , HAL sẽ có nghĩa vụ với đối tác Sukhoi là mua sắm các bộ kit để lắp ráp tại nhà máy Nashik
    Hiện nay HAL đang sản xuất 23 chiếc Su-30MKI cuối cùng trong siêu hợp đồng 272 chiếc Su-30MKI ( 50 chiếc đầu do Nga sản xuất )
    Ngoài ra HAL và Sukhoi ( Nga ) đang thảo luận chương trình nâng cấp Super Sukhoi cho toàn bộ trung đoàn Su-30MKI của Ấn Độ , tuy nhiên 2 bên có mâu thuẫn khi Sukhoi mong muốn chiếm 50% hợp đồng , dự kiến hợp đồng này sẽ rơi vào khoảng 312 crore cho toàn bộ 312 chiếc Su-30MKI


    https://www.ruaviation.com/news/2018/5/16/11377/
    http://www.defenseworld.net/news/22...**ional_Sukhoi_Su_30MKI_Fighters#.WvqRKYiFPIU
    convitbuoc, Racuta, Tifavn1 người khác thích bài này.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    convitbuoc thích bài này.
  5. FarmerTadien

    FarmerTadien Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/07/2009
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    677
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.346
    Đã được thích:
    26.684
    Tính ra danh chánh ngôn thuận thì Nga làm cây cầu này là cần thiết cho Nga và Krym nhưng hơi bị bậy. Bờ biển phía trong có phải mình nó đâu. Nó không có thoả thuận nào với quốc gia có bờ biển bên trong là Ukraine là bậy. Nếu như biển Okhotsk có LHQ giao nó quản lý hoàn toàn thì OK. Còn biển Azov có thế đâu.

    Diễn chưa hết trò đấy. Chứ nó đưa cái tàu to đến rồi mở nhịp xong đắm ở đấy thì cũng là rắc rối lắm điều. Về nguyên tắc, HQ Thổ, Gruzia... vẫn đi tuần trong biển Azov bình thường.
  7. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.358
    Đã được thích:
    13.364
  8. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.346
    Đã được thích:
    26.684
    Nhà thầu thổ tả
  9. Salyut

    Salyut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/11/2014
    Bài viết:
    321
    Đã được thích:
    183
    Mấy bác cho hỏi "khung gầm" được hiểu thế nào nhỉ:-D

    E cắt nghĩa gồm "khung" tức khung xe:-D

    "Gầm" tức hệ thống động cơ, hộp số, truyền động, hệ thống bánh xích,tì, hệ thống treo...

    Phần "khung" có vẻ khá linh hoạt cho nhiều cấu hình khác nhau??:-D:-D
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.346
    Đã được thích:
    26.684
    Hệ thống gầm bệ và hệ thống treo. Ngắn gọn vậy đi. Không có động lực và truyền động đâu.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này