1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kynx1996

    kynx1996 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2016
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    161
    Thỏa thuận này tạch rồi cụ, thế chỗ Tàu là Qatar
    --- Gộp bài viết: 19/05/2018, Bài cũ từ: 19/05/2018 ---
    Mỏ Lan Đỏ không phải là mỏ mới, đã đưa vào khai thác từ lâu.
    Báo cáo tài chính của PVS và PVD cho thấy vẫn tiếp tục triển khai Cá Rồng Đỏ. Cá Voi Xanh không thấy động tĩnh gì
  2. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Giá dầu lên cao và dự kiến 100 đô. Biển đông chuyên gia dự đoán nhiều dầu. Nếu khai lên bán chẳng bao lâu nữa ta giàu hơn UAE và lúc đó không cần trồng cây lúa hay nuôi cá. Giàu lên vì dầu rồi mua và chế vũ khí làm ta trở thành cường quốc và đó là điều khựa muốn ngăn cản
  3. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    KLQ
    Rosneft has installed a new drilling platform in the waters of the South China Sea in the Lan Do gas field. The Russian company has been extracting gas in Vietnam for 16 years, but now, for the first time, it acts as an operator of an international offshore drilling project. The field has 23 billion cubic meters of natural gas reserves.
    hotrungnghia thích bài này.
  4. Tranphong77

    Tranphong77 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2015
    Bài viết:
    3.315
    Đã được thích:
    13.576
    Giếng dầu LD-3P mà Rosneft thăm dò là một phần của mỏ khí đốt Lan Đỏ thuộc lô 06.1, cách bờ biển Việt Nam 370 km (~ 199,784 hải lý) về phía Đông Nam với trữ lượng lên tới 23 tỷ mét khối. Khu vực này nằm trong thềm lục địa của Việt Nam và không thuộc bất kỳ vùng biển tranh chấp nào có thể có theo UNCLOS và Phán quyết Toà trọng tài vụ kiện Biển Đông, nhưng Trung Quốc lớn tiếng rằng “Không một quốc gia, tổ chức hay cá nhân nào có thể thực hiện hoạt động thăm dò và khai thác dầu khí trong vùng biển thuộc quyền tài phán của Trung Quốc mà không có sự cho phép của chính phủ Trung Quốc."
    https://daisukybiendong.wordpress.c...ga-khai-thac-dau-khi-tren-vung-bien-viet-nam/
    [​IMG]
    karate_hnhotrungnghia thích bài này.
  5. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
  6. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Cái đó ai cũng biêt khỏi cần đọc
  7. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
  8. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.067
    Đã được thích:
    2.540
    Cũ mà cụ có đọc để hiểu đâu, chỉ vài câu vu vơ chém bảo la làng dc gì nào, giờ cái Ô bên HOA ĐÔNG nó đã làm và tàu bay sang đó phải khai báo lên đấy.
    TQ nó ngày càng leo thang và đang thực hiện ý đổ TẰM ĂN LÁ DÂU; TQ nó sẽ cho máy bay ném bom bay ngang LÝ SƠN thì các cụ phản ứng thế nào hè
    [​IMG]
    [​IMG]
  9. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Ta chỉ việc tuyên của nó vô gia trị và đề nghị không làm ảnh hưởng đến hòa bình khu vực như các lần phat biểu xưa nay. Nó cần khá nhiều thời gian và tiền để làm những việc kia rồi nó được gì khi ta động thủ, mọi cai trở thành tro tàn khi giọt nươc tràn ly, và ai đang cố nhỏ vào ly, đó chính là khựa. Bọn chúng tự dùng tiền của để mong cướp được của người khác nhưng rốc cuộc là để mua nỗi hận khi bại trận. Vietnam dù là nước không lớn nhưng hoàn toàn có đủ khả năng bảo vệ chủ quyền. Khi níu giữ hòa bình không được là đến lúc truc chẻ tro bay
    Bồ Đằng chi đình khu điện xế
    Trà Lân chi trúc phá hôi phi”
    Lần cập nhật cuối: 24/05/2018
  10. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.350
    Đã được thích:
    26.687
    Kêu em Hằng ra phản đối. Trước trên này có nhiều cụ đòi ôm bộc phá chơi tàu hải giám của nó. Nay nó bay tàu bay qua Lý Sơn thì thôi cụ làm tiên phong ra đó cắp thủ pháo mà ném chết tía nó zậy
    Lenam098 thích bài này.

Chia sẻ trang này