1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.277
    Đã được thích:
    26.586
    Ví dụ hiện không có ghi nhận nào về việc chú có ăn cơm. Nghĩa là chú ăn toàn kứt. Logic của loại chó hoang như chú nó thế đấy
    ngungungu, arrow2Electoker thích bài này.
  2. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Sự kiện ct vn mà so sánh vớ vẩn thế
  3. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Mỹ dừng sản xuất TLAM, chứng minh TLAM đã thất bại thảm hại tại Syri vừa rồi

    Mỹ dừng sản xuất Tomahawk sau khi tấn công Syria

    (Vũ khí) - Trang web tin tức của Bộ Quốc phòng Mỹ vừa tiết lộ thống tin bất ngờ về số phận của tên lửa hành trình Tomahawk sau màn thực chiến tại Syria.
    Theo thông tin được đăng tải, Hải quân Mỹ tuyên bố muốn dừng sản xuất "sứ giả chiến tranh" Tomahawk với lý do dòng tên lửa này không còn thích hợp với chiến tranh hiện đại. "Hải quân một lần nữa muốn kết thúc sản xuất tên lửa Tomahawk, thay vào đó tập trung vào quá trình tái nâng cấp cho hàng tồn kho hiện có", Bộ Quốc phòng Mỹ thông báo.

    Nguồn tin này cho biết thêm, cần phải loại bỏ tên lửa Tomahawk vì hiệu quả chiến đấu của nó làm giảm năng lực tấn công cho đất nước: "Giống như bất kỳ loại vũ khí nào, Tomahawk cuối cùng sẽ phải thay thế bởi tiến bộ về công nghệ của đối phương đang khiến vấn đề này trở nên cấp bách. Vũ khí mới thay thế sẽ có độ chính xác cao hơn, nhanh hơn và không bị ảnh hưởng khi tác chiến trong môi trường bị gây nhiễu cao", thông báo cho biết thêm.

    [​IMG]
    Chiến hạm Mỹ phóng Tomahawk tấn công Syria.
    Không chỉ muốn dừng sản xuất Tomahawk, Bộ Quốc phòng Mỹ còn khẳng định nhu cầu ngày càng tăng với tên lửa hành trình tầm xa và thừa nhận thành công rất lớn của Tomahawk trong những cuộc chiến nó từng tham gia (trước khi tấn công Syria).

    Dù không tiết lộ chi tiết về kế hoạch thay thế Tomahawk nhưng chỉ với tuyên bố này, Mỹ đã cho thấy chính họ đã không còn tin tưởng vào "sứ giả chiến tranh" sau hai lần tấn công Syria đầy tai tiếng (lần đầu hồi tháng 4/2017 và lần 2 ngày 14/4/2018).

    Trong lần tấn công đầu tiên vào rạng sáng 7/4, Hải quân Mỹ đã phóng 59 quả tên lửa Tomahawk vào Syria nhưng chỉ 23/59 quả bay vào được gần mục tiêu, trong khi số còn lại đã bị mất tích.

    Thông tin này được phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga, Tướng Igor Konashenkov cho biết khi phát biểu trước truyền thông quốc tế: "Chỉ có 23/59 tên lửa Tomahawk đánh trúng căn cứ không quân Shayrat miền Tây Syria, trong khi 36 tên lửa còn lại hiện chưa rõ đã bị lạc đường", vị phát ngôn viên này cho biết.

    Ngay sau tuyên bố của tướng Nga, người ta đã tìm thấy nhiều phần chiến đấu chưa phát nổ của Tomahawk vương vãi gắp nơi quanh căn cứ Shayrat và Tartus chứng tỏ chúng không bị đánh chặn bằng tên lửa. Vậy đâu là nguyên nhân khiến những quả tên lửa này hạ cánh không như Mỹ muốn?

    Sau đó một thời gian, nguồn tin quân sự Nga tiết lộ, số tên lửa này đã bị Nga can thiệp bằng hệ thống đối kháng điện tử Khibiny trang bị trên chiến đấu cơ và hệ thống Krasukha-4 được triển khai tại khu vực gần với Tartus và Shayrat ngay từ tháng 10/2015 - thời điểm Nga mới phát động chiến dịch quân sự tấn công khủng bố tại Syria.

    Theo những thông tin được Nga công khai, hệ thống Krasukha-4 có đủ khả năng đối phó với nhiều loại mục tiêu khác nhau như máy bay không người lái, chiến đấu cơ, các đài radar đối phương, tên lửa... và cả đài radar vệ tinh trinh sát Lakross.

    Trong khi đó, ở lần thứ 2 tấn công Syria hôm 14/4/2018, tên lửa Tomahawk của Mỹ đã bị phòng không Syria bắn hạ tới 13 quả. Và nguy cơ lớn nhất với Mỹ là quân chính phủ Syria đã chuyển cho Nga ít nhất 1 quả Tomahawk còn nguyên vẹn để nghiên cứu sau đợt tấn công thứ 2 này.

    Trang Rianfan.ru dẫn tuyên bố của quan chức quốc phòng cấp cao của Nga cho biết, việc Nga nghiên cứu tên lửa Tomahawk không phải là vô bổ như phương Tây công bố mà trái lại, công việc này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho Nga và đe dọa lớn với Mỹ.

    Vị quan chức này khẳng định, đặc điểm cấu trúc của tên lửa Tomahawk không khiến các kỹ sư Nga phải quan tâm, tuy nhiên những thuật toán hoạt động của loại vũ khí này mới có ích cho họ. Rianfan.ru dẫn phân tích của vị quan chức này cho biết: "Việc đo độ cao, các kênh liên lạc vệ tinh, GPS L2 – là phân khúc quân sự của hệ thống định vị. Hơn nữa, cả hệ thống tương quan về độ cao địa hình nữa, nhìn chung đó là những đặc tính rất đáng quan tâm.

    Một mặt, điều này cho phép so sánh với các tên lửa của chúng tôi hiện có, còn mặt khác thì những thông số này có thể được ứng dụng cho các phương tiện chống lại chúng, để chúng không thể bay được tới những nơi đã định".

    Theo nhận định của một số chuyên gia, chính 2 lần khai hỏa vào Syria đã hạ bệ hoàn toàn danh tiếng của Tomahawk và khiến Mỹ không còn tự tin vào sức mạnh, độ tin cậy của dòng tên lửa này. Và đây được coi là nguyên nhân khiến Mỹ dừng sản xuất Tomahawk.

    Mỹ dừng sản xuất Tomahawk sau khi tấn công Syria

    The US Is About to Stop Buying Tomahawk Missiles

    quá rõ ràng, TLAM vừa cực chậm, vừa kém chính xác, vừa dễ bị bắn hạ, dễ bị gây nhiễu, sức công phá cực yếu, kém cơ động, lại rất đắt (800-1tr đô 1 quả, thời giá những năm 2000, giờ thì chắc chắn đội giá lên rất nhiều), chỉ sử dụng được trên tàu chiến cỡ lớn, có ngu mới tiếp tục dùng
    --- Gộp bài viết: 25/05/2018, Bài cũ từ: 25/05/2018 ---
    Rồ Mỹ mấy hôm còn khoe TLAM đẹp, chính xác, thông minh, giờ nín hết cmnr =))
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2018
    souri thích bài này.
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Hoa Kỳ chấm dứt sử dụng vũ khí vì sợ Nga nhặt được mảnh về nghiên cứu ăn cóp ...
    lạ kỳ là nhặt được mảnh nào cũng có tác dụng nhất định trong phát triển vũ khí Nga trong tương lai !!!

    Russia's defense ministry says will study US "tomahawk" cruise missile captured by Syrian forces in recent attack, in order to improve Russia's own missiles
  5. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Nga nói hay mấy trang web lá cải Tây Lông Do Thái nó bịa, cứ gg là ra thôi

    Mà nếu câu đó đúng là của Nga nói, thì cũng chỉ nói cải thiện tên lửa, ở đây là cải thiện tên lửa đánh chặn, bản thận Klub nó đã vượt trội TLAM rồi chẳng cần phải sao chép cái gì nữa

    Nổ TLAM ngon lắm vậy mà bắn 2 lần trật lất + bị bắn hạ hơn 1/2 thì dẹp là đúng cmnr. Ngược lại Klub chưa bao giờ bị rơi dọc đường khi bắn vào khủng bố bao giờ, còn TLAM thì cả đống

    Đố bao giờ có ảnh tương tự thế này

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 25/05/2018
  6. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Hải quân Trung Quốc có thể lớn gấp đôi Mỹ vào năm 2030
    Nếu hoàn tất kế hoạch biên chế 550 tàu chiến các loại, Trung Quốc sẽ có đủ khả năng đe dọa lợi ích của Mỹ trên toàn cầu.
    Mẫu oanh tạc cơ Trung Quốc dùng trong diễn tập tại Hoàng Sa / Kịch bản Mỹ phong tỏa đường biển Trung Quốc khi xung đột nổ ra

    [​IMG]
    Nhóm tác chiến tàu sân bay Liêu Ninh gần eo biển Đài Loan. Ảnh: SCMP.

    "Hải quân Trung Quốc sẽ có khoảng 550 tàu chiến và tàu ngầm vào năm 2030, gấp đôi quy mô hải quân Mỹ hiện nay", James Fanell, cựu giám đốc phụ trách hoạt động thông tin và tình báo Hạm đội Thái Bình Dương Mỹ, nhận định hôm 21/5, theo Breibart.

    Fanell cho rằng điều này đặt ra thách thức lớn cho Mỹ, bởi nước này sẽ không có đủ lực lượng để đảm bảo các cam kết an ninh ở khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương nói riêng và toàn thế giới nói chung. "Kịch bản đó có thể đe dọa lợi ích quốc gia của Mỹ", chuyên gia này cho biết.

    Hải quân Trung Quốc hiện biên chế gần 400 tàu chiến, gồm 330 tàu mặt nước và 66 tàu ngầm. Trong khi đó, hải quân Mỹ chỉ có 211 tàu nổi và 72 tàu ngầm. Lầu Năm Góc đặt mục tiêu tăng số tàu chiến lên 355 chiếc vào năm 2030, nhưng mục tiêu này có thể rất khó đạt được do tình trạng cắt giảm ngân sách quốc phòng liên tục qua nhiều năm.

    Trong khi đó, Trung Quốc đang mạnh tay đầu tư cho hải quân và không quân để phục vụ tham vọng vươn lên thành siêu cường toàn cầu vào năm 2050. Mục tiêu của Trung Quốc là dần xóa bỏ ảnh hưởng và lợi ích của Mỹ ở châu Á, cũng như tăng cường ảnh hưởng của Bắc Kinh trên toàn cầu.

    "Cho đến nay, Trung Quốc chủ yếu dựa vào sức mạnh kinh tế để gây ảnh hưởng tới các quốc gia khác. Tuy nhiên, hải quân nước này cũng bắt đầu xây dựng khả năng tác chiến xa bờ để bảo vệ các lợi ích ở nước ngoài", Patricia Kim, học giả ở Hội đồng Quan hệ Đối ngoại Mỹ (CFR), đánh giá.

    Việc tăng cường sức mạnh hải quân của Trung Quốc đã thay đổi đáng kể cán cân sức mạnh trong khu vực và đe dọa trật tự toàn cầu.

    [​IMG]
    Nhóm tàu đổ bộ của Trung Quốc. Ảnh: Sina.

    "Không chỉ lời nói mà hành động và chi tiêu quốc phòng khổng lồ của Trung Quốc cho thấy nước này sẽ tập trung vào lực lượng hải quân để gây áp lực, đe dọa sử dụng vũ lực trên toàn cầu", Fanell cảnh báo.

    Trong trường hợp dùng vũ lực thu hồi Đài Loan, Trung Quốc có thể biến hòn đảo này thành căn cứ quân sự để làm bàn đạp cô lập Nhật Bản, tăng cường kiểm soát Biển Đông cũng như triển khai sức mạnh đến Ấn Độ Dương.

    Giới phân tích cho rằng Mỹ cần làm nhiều hơn để đối phó Trung Quốc, bao gồm đẩy mạnh hợp tác với các đồng minh và gia tăng tiềm lực quân sự. "Mỹ có khoảng 10 năm chuẩn bị để ngăn chặn Trung Quốc triển khai sức mạnh toàn cầu", chuyên gia Fanell nhận định.


    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...-the-lon-gap-doi-my-vao-nam-2030-3753014.html

    Có thể cái gì, hiện tại số tàu chiến TQ đã nhiều hơn rồi :))
    Rồ Mỹ sẽ ẳng là công nghệ Mỹ hơn, hơn cái gì ? tàu chiến Mỹ toàn đóng từ những năm 1980, 1990, tàu chiến TQ toàn đóng mới những năm 2000, tất cả đều tàng hình hóa (so sánh CG47, DDG51 vs Type 052D/054A/055 sẽ thấy rõ)
  7. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Logic là Háng có 1 tỷ 4 dân, giàu có, khoảng 800 triệu chiếc Wave tầu. Hoa kỳ có ít dân hơn , ngheo đói, chỉ có 10 triệu chiếc Harley Davidson thì khựa mạnh hơn là phải rồi. Lấy biển người, biển của đạp chết thằng Mỹ chứ chả đùa.
  8. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    TQ giờ cần gì biển người, kĩ thuật TQ cũng hơn cm Mỹ rồi biển cc gì nữa mà biển hả rồ Mỹ nhà quê :))

    Tàu Mỹ vs Tàu TQ, nhìn là đủ biết tàu Mỹ ko tàng hình tàu TQ tàng hình

    [​IMG]
  9. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
    Biển người là phát minh quân sự vĩ đại nhất của đại háng.
  10. oplots

    oplots Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/02/2018
    Bài viết:
    1.001
    Đã được thích:
    78
    Tàu Mỹ vs Tàu TQ, nhìn là đủ biết tàu Mỹ ko tàng hình tàu TQ tàng hình, tàu Mỹ toàn tàu cũ rích đóng từ mấy năm 1980, tàu TQ đóng toàn sau năm 2000, rồ Mỹ óc heo nên chỉ biết ẳng cho có chứ đâu có nói chuyện KTQS được kkk :-D

    [​IMG]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này