1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách học tiếng Hàn từ vựng hiệu quả

Chủ đề trong 'Hàn Quốc' bởi nhusang112, 23/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nhusang112

    nhusang112 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2018
    Bài viết:
    27
    Đã được thích:
    0
    Các cách học tiếng Hàn từ vựng hiệu quả

    Từ vựng tiếng Hàn nó như một kho báu khổng lồ mà đường chinh phục kho báu đó thì vô cùng khó khăn và vất vả, người học sẽ gặp rất nhiều trở ngại. Bất kỳ ai khi học tiếng Hàn đều phải thường xuyên trau dồi vốn từ vựng của mình, càng nhiều càng tốt. Đối mặt với kho từ vựng rộng lớn như vậy nếu biết cách nhớ từ vựng tiếng Hàn hiệu quả thì người học vẫn hoàn toàn sử dụng tiếng Hàn tốt.

    Trong thời gian qua trung tâm tiếng Hàn chúng tôi đã nhận được rất nhiều mail từ nhiều học viên có nội dung: Làm thế nào để học tiếng Hàn từ vựng nhanh và nhớ lâu. Chắc chắn ai cũng biết rằng để học từ mới tiếng Hàn chúng ta cần chăm chỉ và chịu khó học thuộc mỗi ngày. Tuy nhiên nếu bạn cứ chăm chỉ và chịu khó học một cách mù quáng thì hiệu quả học của bạn cũng sẽ không cao.
    Trung tâm tiếng Hàn SOFL chúng tôi đã lựa chọn và tổng hợp các cách học tiếng Hàn từ vựng hiệu quả nhất, để các bạn có các phương pháp học phù hợp với mình và bắt tay vào cải thiện vốn từ vựng tiếng Hàn như sau:

    1. Bắt đầu học tiếng Hàn từ vựng từ những chủ đề mà bạn yêu thích.

    Các chủ đề yêu thích thường tạo cho người học tiếng Hàn có thêm động lực để học. Vậy nên nếu như bạn quan tâm và yêu thích một chủ đề nào đó thì hãy bắt đầu học từ chủ đề đó nhé. Ví dụ như bạn quan tâm và yêu thích mua sắm, shoping thì bạn nên đọc thật nhiều tài liệu về chủ đề này để có thêm vốn từ vựng.

    Nếu như bạn không biết quần áo trong tiếng Hàn nói như thế nào thì hãy nhanh chóng tìm kiếm và tra cứu từ vựng trong từ điển tiếng Hàn. Điều này sẽ giúp bạn ghi nhớ từ vựng tiếng hàn nhanh và lâu hơn.

    2. Ghi chú các từ mới tiếng Hàn trong sổ tay

    Bạn hãy sắm cho mình một cuốn sổ tay riêng và hãy luôn mang theo nó bên mình để khi bắt gặp bất kỳ một từ vựng tiếng hàn nào mới nào trong cuộc sống mà bạn cảm thấy nó thật hữu ích thì hãy lưu nó vào sổ tay nhé. Nếu như bạn cứ áp dụng như vậy thì trong một thời gian ngắn chắc chắn bạn sẽ có 1 kho từ vựng tiếng Hàn vô cùng phong phú và đa dạng. Ngoài ra với cuốn sổ tay này thì bạn có thể sử dụng nó xem lại để củng cố lại các từ vựng mới trong thời gian rảnh như lúc chờ xe bus, hay những lúc đi bộ để học.


    3. Luyện từ mới khi viết văn

    Khi đặt câu hay viết văn thì bạn hãy chèn những từ vựng mà bạn mới học vào, bạn đừng cố học đi học lại và viết đi viết lại nhiều lần những từ đơn giản và phổ biết vì chúng có thể làm bạn nhàm chán đấy mà bạn nên học đi học lại và viết đi viết lại các từ mà bạn cảm thấy hữu ích và thay đổi nó thường xuyên để có thể nhớ được nhiều từ hơn.


    Nếu bạn không áp dụng hay không áp dụng thường xuyên thì sẽ làm cho bạn nhanh chóng bị lãng quên và cảm thấy mơ hồ khi gặp một từ mà bạn cảm thấy quen nhưng bạn lại không nhớ ra nghĩa nó là gì.

    5. Luyện tập từ mới tiếng Hàn ngay khi học ngữ pháp

    Khi học ngữ pháp thì bạn nên tạo ra nhiều cơ hội để gợi nhớ lại các từ vựng mới bạn vừa học. Khi học ngữ pháp bạn hãy sử dụng các từ mới mà bạn đã học để đặt câu với ngữ pháp đó. Làm như vậy bạn sẽ có thể biết được nhiều nghĩa hơn của từ đó.


    Và khi làm bài tập tiếng Hàn với ngữ pháp , bạn nên tra từ để hiểu nghĩa chính xác hơn nghĩa của câu. Việc này sẽ giúp bạn quen dần với những từ mới và tăng khả năng ghi nhớ từ vựng.

    Bạn hãy thử áp dụng các phương pháp học tiếng Hàn từ vựng hiệu quả mà trung tâm tiếng Hàn SOFL chúng tôi đã chia sẽ cho các bạn trong một thời gian ngắn xem như thế nào nhé, bạn sẽ cảm thấy vốn từ vựng tiếng Hàn và khả năng tiếng Hàn của bạn cũng sẽ tăng lên đáng kể đấy. Chúc các bạn học tiếng Hàn thành công!!!

    >> Xem thêm bảng chữ cái tiếng Hàn tại đây

Chia sẻ trang này