1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

CÁC TRIỆU CHỨNG BAN ĐẦU CỦA ĐỘT QUỴ NHƯ MÉO MIỆNG, NÓI LẮP BẮP

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi wakadamink, 25/06/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wakadamink

    wakadamink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/03/2018
    Bài viết:
    384
    Đã được thích:
    0
    Các triệu chứng ban đầu của đột quỵ như méo miệng, nói lắp bắp, rung tay chân nhưng nhiều người lại cho rằng bị trúng gió không chuyển bệnh nhân đến bệnh viện sớm. Tại buổi tọa đàm Đột quỵ: Có thể phòng ngừa?”, diễn ra tại , bác sĩ Nguyễn Huy Thắng, Phó chủ tịch Hội Đột quỵ Việt Nam, cho biết trên thế giới mỗi năm có 17 triệu trường hợp đột quỵ mỗi năm, trong đó có khoảng 6 triệu người tử vong, 5 triệu bệnh nhân sống sót với các di chứng gây tàn tật trong thời gian dài, thậm chí vĩnh viễn.
    Kết quả cho thấy, cứ giảm 2,9 độ C nhiệt độ không khí bên ngoài trong khoảng thời gian 24 giờ, số lượng các bệnh nhân bị cơn đột quỵ tăng lên 11%.Đây là thời điểm tuyến thượng thận hoạt động mạnh hơn, hệ thống mạch máu cũng hoạt động tích cực hơn để chuẩn bị cho cơ thể thức dậy và bắt đầu một ngày mới.Khi trong gia đình có người bị đột quị thì bạn nên đưa đến cơ sở y tế nơi gần nhất, không làm mất thời gian vàng” trong vòng 3 giờ đầu khi có biểu hiện đột quị xảy ra.

    Sau đó cần đưa người bị bệnh đột quỵ đến bệnh viện gần nhất để được điều trị một cách nhanh và kịp thời nhất.Chất dinh dưỡng trong khẩu phần ăn của người bị đột quỵ có thể giảm bớt đi để tránh nguy cơ béo phì.Người đột quỵ có thể dẫn tới nguy cơ phải nằm liệt giường hoặc bị liệt không đi lại được.Đến bệnh viện sớm trong ba giờ đầu tiên, người bệnh có cơ hội chữa trị bằng biện pháp tái thông mạch máu qua việc truyền thuốc tiêu sợi huyết, giúp bệnh hồi phục nhanh chóng và ít để lại di chứng.

    Nếu mọi người biết cách nhận biết các dấu hiệu của đột quỵ thì có lẽ hôm nay Jane vẫn còn ở lại với chúng ta. Có thể nói rằng một số người không chết, mà họ chỉ kết thúc trong tình trạng không ai giúp đỡ, không ai có khả năng giúp đỡ.Cố gắng cho bệnh nhân tự làm các hoạt động sinh hoạt hằng ngày với sự trợ giúp của thân nhân để có thể hồi phục sớm và sống độc lập.Chất béo nên giữ ở mức 25-30g/ngày, chủ yếu là từ thực vật, các loại axít béo trong dầu thực vật có khả năng làm giảm nguy cơ đột quỵ, đặc biệt là do cục máu đông trong lòng mạch máu não.

    Nhu cầu dinh dưỡng cần thiết của bệnh nhân đột quỵ cần đảm bảo đủ các chất tuy nhiên phải có một hàm lượng phù hợp: nên chọn thực phẩm ít cholesterol và nhiều đạm thực vật (đậu đỗ, đậu tương, đậu phụ) và đạm động vật (cá biển, cá đồng, sữa, thịt nạc...). Lượng protein cần giữ ở mức 0,8g/kg cân nặng/ngày.Phản ứng trước bệnh nhân bị đột quỵ: Nếu thấy người bệnh có dấu hiệu ngã thì cần đỡ họ ngay tránh để họ bị va đập, sau đó để bệnh nhân nằm nghiêng qua một bên, nếu có nôn thì móc hết đờm dãi cho họ dễ thở.Nếu người bệnh đột quỵ không được cấp cứu trong quãng thời gian vàng” thì hậu quả phải chịu rất nặng nề, có thể liệt nửa người, hôn mê sâu, thậm chí tử vong.

Chia sẻ trang này