1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hỏi về Su-22

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi terminaterx300, 13/01/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Pham_Tat_Dat

    Pham_Tat_Dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Theo mình biết thì Su-22 đời đầu được trang bị radar SRD-5M, và cũng được gắn ở chóp mũi.
    Sau đó mới được thay thế bằng F-on (đo xa lade), rồi mới đến Klen -54 là thiết bị tổng hợp: vừa đo xa, vừa dẫn bắn tên lửa Kh-25ML, Kh-29L.
    Nghĩa là Su22 đời đầu là có radar.
  2. Pinkolous

    Pinkolous Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2006
    Bài viết:
    472
    Đã được thích:
    484
    Có cái lồ.n mà ông mày, thằng đẻ ra mày, cả mày còn nghiên cứu mãi đấy.
  3. Pham_Tat_Dat

    Pham_Tat_Dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    cảm ơn sự phản hồi của bạn, mình đang tìm hiểu về quá trình mã hóa tín hiệu điều khiển ở thiết bị Delta N/NG ấy. Bạn có nguồn hay tài liệu nào về quá trình mã hóa này thì gửi cho mình.
    Tiện đây cho mình hỏi thêm:
    Delta NG/Delta NG2 thì nó cải tiến hơn DeltaN/NM ở điểm gì?
  4. Russianfan

    Russianfan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/10/2008
    Bài viết:
    2.343
    Đã được thích:
    2.796
    Chúng khác nhau ở chỗ gắn thôi bạn. NG/NG2 ở dạng pod tháo/gắn ở mấu cứng còn N/NM là gắn trực tiếp và cố định trong mũi của Su-17M.
    meo-u thích bài này.
  5. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Mịa cái máy bay cùi bắp, đếch có cái gì để bảo vệ mà cũng tung hô, bị cả FN6 bắn rụng
  6. Pham_Tat_Dat

    Pham_Tat_Dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Chỉ khác nhau ở chỗ gắn chứ không cải tiến gì về nguyên lý hoạt động bên trong hả bạn? Mình đang tìm hiểu về quá trình mã hóa tín hiệu điều khiển của thiết bị DeltaN/NG: tín hiệu trước và sau khi mã hóa. Bạn có tài liệu nào nói về cái này thì bạn gửi giúp mình với. Mình rất cần. Cảm ơn bạn. (Hoặc là nguồn nào trên internet cũng được, bạn ạ!).
    Thanks.
  7. Pham_Tat_Dat

    Pham_Tat_Dat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2018
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cho mình hỏi khi phi công điều khiển tên lửa X-23 tiêu diệt mục tiêu (theo nguyên tắc 3 điểm thẳng hàng) thì khi đó phi công hoàn toàn điều khiển bằng mắt thường hả bạn? Nghĩa là phi công nhìn mục tiêu và điều khiển X-23 thẳng đến mục tiêu qua kính buồng lái chứ ko phải qua hệ thống ngắm bắn nào cả, đó là lý do mà X-23 phải gắn thêm đạn vạch đường (hay còn gọi là đạn khói) để phi công có thể dễ quan sát đường bay. Đúng không bạn?
  8. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Thằng quạt Nga đâu rồi Su-22 rơi sao ko phân tích đi ?
  9. Khucthuydu2

    Khucthuydu2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2014
    Bài viết:
    490
    Đã được thích:
    756
    Ông Lão MiG21 và ông Cụ Su22 già nua lụ khụ ngang nhau!
  10. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    Iran, Ba Lan vẫn dùng đó
    Khucthuydu2 thích bài này.

Chia sẻ trang này