1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

8 WC 2018

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi nongdanHN, 13/05/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    80 trận đấu, mỗi Sân 10 trận thì bt. Vấn đề là chỗ ăn ở tập luyện cho 48 đội Hệ thống giao thông và sân bay không thể đáp ứng được số vđv khổng lồ.
    __Duc__No___________ thích bài này.
  2. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    đá như các bác nói làm sao bảo đảm vấn đề mặt cỏ, 1 sân ngày 2 trận, hôm sau lại thêm 2 trận nữa thì sân thành bãi cày luôn , ngay WC 2018 sân Mosscow cách ít nhất 2-3 ngày mới có 1 trận, mà tổ chức 32 đội trước giờ toàn thấy ít nhất nc chủ nhà phải đảm bảo 10 sân, nội Qatar chỉ có 8 sân là đã quá tải rồi
    __Duc__No___________ thích bài này.
  3. Thiet_Moc_Chan

    Thiet_Moc_Chan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2004
    Bài viết:
    1.699
    Đã được thích:
    1.362
    3 đội toàn thắng (9 điểm) ở vòng bảng : Urugoay, Bỉ, Croatia, vào vòng knock out đều thua Pháp
    __Duc__No___________ thích bài này.
  4. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    10 trận trong 1 tháng mà bác tính thế nào ra được, ngày 2 trận :)
    __Duc__No___________ thích bài này.
  5. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Bác nhận xét thế này thể hiện sự thiếu tinh tế trong cách nhìn nhận vấn đề. :confused:

    Thứ nhất, Pháp ko nói riêng gì giải này mà từ xưa đến nay vẫn luôn là 1 trong 3 đội phòng ngự tốt nhất thế giới, bên cạnh Đức và Ý.

    Giải này cũng ko ngoại lệ.
    Trước trận chung kết thì Pháp là đội chỉ để bị thủng lưới duy nhất trong 1 trận gặp Argentina, còn đâu tất cả các trận còn lại đều giữ sạch gôn. Vì sao chỉ duy nhất trận gặp Argen thì bị thủng lưới ư ? Đây, cái sự tinh tế khi quan sát giải đấu mà tui mún nói đến nó chính là nằm ở chỗ đó. Argentina ko thiếu nhân tài và luôn là đội có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, trước bất cứ đối thủ nào. Họ bước vào loạt trận 1/16 với 1 tinh thần đang hưng phấn cao độ vì vừa hút chết ở vòng bảng sau 2 trận đầu chỉ có 1 điểm. Và Rõ Ràng Rằng, khi bài thủ của Pháp ko hiệu nghiệm (trước 1 đối thủ đang rơi vào điểm top của phong độ ở giải này như Achen) thì họ cũng không thiếu những phương án trong tấn công để có thể đem về chiến thắng. Cũng thật đen cho đội bóng của Messi là đang trong lúc tinh thần lên rất cao thì họ lại gặp ngay phải hòn đá tảng Pháp (chính là đội vô địch) từ quá sớm, chứ nếu không thì có khi đang trong cơn húng như vậy đội bóng Nam Mỹ từng 2 lần ăn cúp này có thể đá phăng mọi vật cản và tiến vô chung kết. Đừng đùa với người Achen. Dạng đá tốt về chuyên môn nhưng vẫn còn gà gà kiểu như Bỉ mà gặp Ác ở vòng nock out cũng có thể bị xiên chết như thường, nhất là khi Ác đang lao đi với tốc độ cao khi vừa thoát ra từ cửa tử.

    Nhìn nhận bất cứ 1 vấn đề gì cần có sự linh hoạt, chứ không phải cứ bị lệ thuộc cứng nhắc vào 1 luận cứ nào đó để suy diễn. Đánh giá chung chung trong cả giải thì có thể nói Achen tấn công ko hiệu quả, nhưng điều đó không hoàn toàn đúng nếu tính ở từng thời điểm riêng biệt. Cái nè chính là luật vô thường đó. Và thời điểm sau vòng bảng khi bước vào 1/16 là 1 trường hợp như vậy đối với "Si xồm và những người bạn". Còn về phía Pháp, khi mà họ giữ sạch lưới 5 trong số 7 trận cả giải, với những vị trí hàng thủ vẫn còn tồn tại những bấp bênh như Umtiti hay Pavard, thì có thể thấy rằng hệ thống phòng ngự của họ được tổ chức tốt như thế nào.

    Thứ hai: bác nói bây giờ bóng đá phòng ngự mới lên ngôi cũng là rất thiếu tinh tế. Phòng ngự hay Tấn công cũng đều là những phương án, lối chơi mà các đội bóng lựa chọn với những gì mình có trong tay, với đặc điểm cầu thủ của đội mình, với cách tiếp cận trận đấu trước từng đối thủ cụ thể, từ xưa đến nay vẫn như vậy. Ko phải bóng đá phòng ngự bây giờ mới lên ngôi, mà cần phải nói 1 cách chính xác hơn là bóng đá nói chung càng ngày càng đi theo hướng khoa học, chặt chẽ và kỷ luật hơn cả về phòng ngự lẫn tấn công nếu so với thời xưa thiên nhiều về tính ngẫu hứng, bản năng. Nói riêng về Phòng ngự thì bóng đá phòng ngự cũng đã 8 lần lên ngôi rồi bác ạ đó là 4 lần vô địch của Ý cộng với 4 lần vô địch của Đức chứ đâu phải gần đây mới hoành tráng đâu. Pháp thì trước giờ luôn là đội công thủ toàn diện nếu so với Đức, Ý thiên về thủ và Bra, Achen thiên về công. Họ phòng thủ chặt chẽ, linh hoạt và khi tấn công cũng ko thiếu sự sắc bén. Kết quả của năm nay họ chiếm 2 trong số 3 vị trí cao nhất trên hàng công, cũng như 2 trong số 3 vị trí thấp nhất của hàng thủ (ko tính thủ môn) trong đội hình tiêu biểu WC.

    Bác bảo WC năm nay nhạt nhưng tui thì lại thấy rất hay vì 2 đội vào chung kết cũng như đội vô địch đều đúng theo dự cảm của tui :-D . Khi bước vào 2 trận bk tui có nói ngụ ý rằng giữa Ăng Toan và Modric nên chọn ai nhỉ, còn trước CK thì tui cũng đã bảo năm nay ngoài Bra (tất nhiên với Casemiro án giữa sân) thì ko ai có khả năng thắng Pháp.

    Tui thấy có gì đó ko ổn (nhưng cũng ko có thời gian để tranh luận) khi một số bác có vẻ đặt quá nhỉều hi vọng vào những đội kiểu sâu bọ mới lên làm người như Bỉ Vỏ hay tụi bất híu Quát Cha quát mẹ :-D. Mới đá hay lên được tí thì vào sâu tận BK với CK như vậy là quá mừng rồi đừng có được voi đòi bà trưng. Tỉ như Croát bỗng dưng được Bạc thế giới (trong khi còn chưa từng giành cúp Euro) như thế âu cũng đã là 1 đại tiệc non sông giống như U23 Vịt á quân A Chấu mới đây rùi. :D
    Lần cập nhật cuối: 17/07/2018
    __Duc__No___________ thích bài này.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Uruguay mất Cavani bác nhé. Chính vì Pháp đá chặt chẽ quá nên xem mới nhạt.
    --- Gộp bài viết: 17/07/2018, Bài cũ từ: 17/07/2018 ---
    Em thì chịu, ko xem nổi mấy trận giải Ý. Siêu chặt chẽ!
    Nếu Croatia có thể lực tốt và Uruguay k mất 1/2 hàng tấn công (Cavani) thì có thể mấy trận của Pháp sẽ đỡ nhạt.
    --- Gộp bài viết: 17/07/2018 ---
    Có thể vốn e ko thích mấy đội lấy phòng ngự và sự chặt chẽ làm ưu tiên, và cg đa phần NHM thế giới như vậy nên giải Ý Đức mới ko hút khách.
    Cg phải nhìn nhận bóng đá phải có các chiến thuật đối trọng. Cơ mà từ Euro, giải Nam Mỹ đến WC 3 năm nay đều tôn vinh lối chơi phòng ngự. Thằng có đội hình hay nhất giải này thì bị 12 hậu vệ + thủ môn Nga + trọng tài loại cmn mất. Có lẽ các đội chơi tấn công đang có vấn đề.
    __Duc__No___________ thích bài này.
  7. megaidep

    megaidep Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/04/2001
    Bài viết:
    1.555
    Đã được thích:
    1.910
    Tôi ko thấy trọng tài có gì là quá thiên vị Nga cả, TBN cả đội tuyển, fan, và báo chí đều ko khóc lóc kêu ca gì. Phải như HQ 2002 thì mới gọi là mất dạy.
    Nga năm nay tôi thấy rất đáng khen, đội hình già yếu, nhưng đá rất hợp lý và tinh thần rất tốt.
    __Duc__No___________ thích bài này.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Hậu vệ Nga mỗi tình huống cố định đều như đánh lộn xô kéo ngay cả pha phản lưới nhà cũng là 1 pha vật nhau. Google spain denied penalty russia là ra nhưng toàn báo Anh Mỹ, báo chí TBN có vẻ cũng ko làm rùm beng vụ này.
    Nói chung giải này đội yếu thằng có vẻ đã thành bình thường nên e cg ko thấy có gì khâm phục lắm :D.
    __Duc__No___________ thích bài này.
  9. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.340
    Đã được thích:
    18.710
    Nghĩ ra Arg thua Croat và Pháp thì cũng đâu phải tệ nhỉ :)
    __Duc__No___________ thích bài này.
  10. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Rõ Ràng Rằng như vậy. Thua 2 đội nhất nhì thì có gì phải xấu hổ :-??
    __Duc__No___________ thích bài này.

Chia sẻ trang này