1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

6 sai lầm của cha mẹ khiến con biếng ăn

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi ctv_ichnhanviet, 19/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ctv_ichnhanviet

    ctv_ichnhanviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2018
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Theo PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng, nhiều cha mẹ thấy con bị táo bón cho ăn nhiều rau, giảm chất đạm, protein xuống khiến con không nạp đủ năng lượng là một trong những nguyên nhân dẫn đến việc trẻ biếng ăn.
    Biếng ăn ảnh hưởng đến thể lực, trí tuệ của trẻ và là nỗi lao tâm khổ tứ của tất các bà mẹ trẻ em.

    [​IMG]

    PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng.



    Với những kinh nghiệm chuyên khoa Nhi lâu năm, PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng – Nguyên trưởng khoa Nhi, Bệnh viện Bạch Mai sẽ chỉ ra những sai lầm của cha mẹ và cách khắc phục trẻ biếng ăn.

    Cha mẹ bắt trẻ ăn nhanh dễ gây chán ăn

    Biếng ăn có nhiều mức độ, trong đó, toàn bộ trẻ từ 2 tuổi trở lên biếng ăn do khía cạnh tâm lý mà không ảnh hưởng nhiều đến dinh dưỡng.

    Các bà mẹ thường lo lắng quá khi con ăn chậm. Thế nhưng, cách ăn của trẻ khác với cách ăn của người lớn, ăn chậm, vừa ăn vừa chơi. Do vậy, cha mẹ không được lấy cách ăn của người lớn áp đặt vào cho con. Việc cha mẹ ăn nhanh, thấy con ăn 30 phút -1 giờ nghĩ con ăn chậm là không nên. Tôi cho rằng con ăn từ 30-45 phút là chuyện bình thường trong bữa ăn.

    Cha mẹ hãy để con vừa ăn vừa thưởng thức, không nên ép con ăn thật nhanh sẽ dẫn đến tâm lý chán ăn.

    [​IMG]

    Trẻ ăn từ 30-45 phút là chuyện bình thường trong bữa ăn. (Ảnh minh họa)

    Ép con ăn theo khẩu vị của cha mẹ

    Hiện nay, các mẹ thường ép con ăn thức ăn theo ý mình mà không chú ý con thích ăn theo khẩu vị nào. Mỗi đứa trẻ đều có sở thích và khẩu vị riêng của mình.

    Cha mẹ không cần ép con ăn theo khẩu vị của mình và áp đặt khẩu vị với trẻ con. Điều đó cũng là nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn, hãy để con ăn theo khẩu vị, sở thích của mình.

    Luôn xúc cho con ăn

    Trẻ từ 2 tuổi trở lên có thể tự xúc được nhưng cha mẹ thường hay xúc để con ăn nhanh. Và việc con chưa ăn hết đã giục, xúc tiếp cho con là điều không tốt bởi ăn nhanh sẽ dẫn đến việc chóng no.

    Nếu chúng ta vừa ăn, vừa chuyện trò nhẹ nhàng vui vẻ, trẻ sẽ ăn rất nhiều. Khẩu phần ăn của người Việt không bằng người nước ngoài vì người Việt ăn nhanh, no nhanh nên dẫn đến đầy đủ khẩu phần không đủ năng lượng, dễ nhanh đói.

    Bật tivi, ipad khi cho con ăn

    Hiện nay, cha mẹ thường cho con vừa ăn vừa xem tivi, iphone, ipad, bật nhạc vì dễ cho con ăn. Điều này không tốt bởi con không có cảm giác khi ăn và không thưởng thức được. Con vui và ăn vì tivi mà thôi. Những trang bị thông minh này khiến con bị vùi đầu vào, càng nguy hiểm hơn.

    [​IMG]

    Cho trẻ em chơi iPhone, iPad khi ăn là một trong những nguyên nhân khiến trẻ biếng ăn và gây ra nhiều hậu quả sau này. (Ảnh minh họa)

    Sợ con táo bón cho ăn quá nhiều rau

    Trẻ biếng ăn đến mức sụt cân theo bảng Suy dinh dưỡng của Tổ chức Y tế Thế giới thường gặp chủ yếu do trẻ ăn không đủ chất.

    Nhiều gia đình thắc mắc rằng con ăn đủ tôm, thịt, cá nhưng vẫn không lên cân, thậm chí sụt cân. Nhưng nguyên nhân thực tế là do gia đình thấy con bị táo bón cho ăn nhiều rau, giảm chất đạm, protein xuống khiến con không đủ năng lượng.

    Theo đó, bây giờ trong đồ ăn của trẻ cha mẹ chế biến quá nhiều rau. Cha mẹ phải phân bổ, cho con ăn logic, đầy đủ thành phần dinh dưỡng trong một bữa ăn.

    [​IMG]

    Cha mẹ không cần cho con ăn nhiều rau và giảm chất đạm trong khẩu phần ăn mỗi ngày của con chỉ vì sợ con bị táo bón. (Ảnh minh họa)

    Cách nấu ăn không đúng

    Trẻ biếng ăn cộng suy dinh dưỡng còn do một phần cách nấu của cha mẹ. Về mặt dinh dưỡng, cha mẹ xay đồ ăn nhỏ hoặc trộn toàn bộ đồ ăn vào chung một bát cho con ăn có thể đủ nhưng về văn hóa, điều đó không tốt.

    Khi con có răng rồi, con cần được nhai, đặc biệt những bé 2 tuổi trở lên cha mẹ phải cho con ăn tự xúc, tự nhai, không nên xay đồ ăn nhỏ hết cho con. Cách ăn nuốt chửng không tốt, thậm chí còn có hại cho trẻ.

    Bố mẹ đừng để những bữa ăn của con trở thành cơn ác mộng, hãy để con được thưởng thức và để con thích thú với bữa ăn.

Chia sẻ trang này