1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276

    Đây là đầu đạn MGM-140 ATACMS sử dụng hệ thống M142 HIMARS của Mỹ chứ có phải xác trực thăng Apache đâu , toàn tin lá cải và luyên thuyên . của bọn đất nga , soha

    https://lenta.ru/news/2018/07/18/syria/

    [​IMG]
    [​IMG]
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  2. bojfmxojfm

    bojfmxojfm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    1.491
    Cắt mạng quân hôi của ở nơi đã từng là hai làng Fuah và Kefrayah.
    Hôi cả xe hơi mới đúng chất cắt mạng FSA.

    [​IMG]
    thieuld thích bài này.
  3. bojfmxojfm

    bojfmxojfm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    1.491
    Người dân ở Tây Raqqa đã xuống đường phản đối tình trạng thiếu hoàn toàn các dịch vụ công cộng và cúp điện có hệ thống.

    Theo các nguồn tin địa phương, công dân làng Kdeyran Gharbi đã tổ chức một cuộc biểu tình gần đập Al-Rashid, cáo buộc Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) đánh cắp tài nguyên của khu vực.

    Cuộc biểu tình đã bị trở nên hỗn loạn khi các chiến binh SDF nổ súng và chửi bới người biểu tình.

    Đập Al-Rashid nằm gần thành phố Al-Tabqa được coi là một trong những con đập quan trọng nhất trên sông Euphrates. Nó cung cấp lên đến 80W.

    Trong khi đó Phong trào Phụ nữ Syria đã đưa ra một tuyên bố lên án SDF giam giữ 25 phụ nữ ở thành phố Raqqa.

    Những người phụ nữ trên đã bị SDF bắt giữ vì đã tham gia một cuộc biểu tình trước nhà tù và yêu cầu thả chồng con của họ đang bị SDF giam giữ.

    Phong trào này đã cáo buộc SDF tước quyền công dân hợp pháp của phụ nữ trong việc tuần hành hòa bình và yêu cầu đối xử với vấn đề của những người bị tạm giữ là một ưu tiên.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2018, Bài cũ từ: 20/07/2018 ---
    Khoan chưa nói đến chuyện mái bai hay tên lả.
    Nhưng tên lả Mỹ xịn mà bắn còn nguyên đầu đạn thế này là xịt hả cháu.
    Tưởng vũ khí Mỹ tốt lắm cơ mà, SAM của bọn Houthi không gây chết dân Saudi bằng Patriot rơi vào đầu :D

    --- Gộp bài viết: 20/07/2018 ---
    Theo khảo sát của Reuters, 49% người Mỹ đồng thuận nên rút khỏi NATO nếu các thành viên khác không thực hiện nghĩa vụ của mình (chi 2% GDP cho mua sắm trang bị).

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2018 ---
    1236 xác chết đã được tìm thấy trong 3 hố tập thể ở Raqqa.
    Còn theo Charles Lister, nhà phân tích Trung Đông lúc ngả theo phỉ lúc ngả ba lăng nhăng thì mỗi ngày ở Raqqa tìm được 20 xác chết mới trong hố chôn tập thể, và Mỹ chả làm cái gì để giúp khắc phục.
    Nói chung công cắt mẹ cái mạng dân Syria lớn nhất là Mỹ.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2018 ---
    Thân quyến của anh nhà báo bị Daesh chặt đầu James Foley nộp đơn kiện Assad đòi bồi thường 200 triệu USD vì tội đã “tạo điều kiện” cho Daesh và các nhóm tiền thân của nó phát triển.

    [​IMG]

    Léo mịa, thế thì phải kiện...Reagan
    --- Gộp bài viết: 20/07/2018 ---


    [​IMG]
    Theo thống kê của một tổ chức tự xưng ở Raqqa có liên hệ với phỉ FSA, thì công cắt mạng của Mỹ và SDF ở tỉnh này trong năm 2017 là lớn nhất (cắt tổng cộng 2490 cái mạng) sau đó là Daesh (548) Nga (149) Thổ (9) rồi mới tới độc tài xâm lược có nhõn 6 mạng.
    Người dân Raqqa rất biết ơn liên quân do Mỹ dẫn đầu vì đã cắt đa phần cái mạng của người dân.
    Người dân Raqqa vẫn tiếp tục ủng hộ Mỹ để được cắt mạng.
    --- Gộp bài viết: 20/07/2018 ---
    Hai lính Mỹ bị Taliban bắn chết ở huyện jalriz của tỉnh Wardak ngày hôm qua.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 20/07/2018 ---
    Người Mỹ đang tìm cách rút chân khỏi vũng lầy Afghanistan bằng một cuộc đàm phán hoà bình với Taliban.

    Tóm lại, 8000 lính liên quân và nhà thầu bị KIA cùng với 25000 bị thương là kết quả đẫm máu của cuộc can thiệp vô ích kéo dài 17 năm mà người Nga đã tiên tri.

    [​IMG]

    Người Nga đã cảnh báo Mỹ về Afghanistan, nhưng Bush - Clinton - Obama đều không để vào tai.
    Trích bài viết năm 2001:
    https://www.rferl.org/a/1098027.html

    Washington, ngày 19 tháng 11 năm 2001 (RFE / RL)
    Khi Hoa Kỳ chuẩn bị nổ súng vào Taliban vào đầu tháng 10, cựu chiến binh Liên Xô của cuộc chiến tranh tàn khốc kéo dài một thập kỷ ở Afghanistan cảnh báo rằng nước Mỹ sẽ mở một chiếc hộp Pandora tiêu diệt hàng ngàn binh sĩ của nó.
    filber70thieuld thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
  5. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Cầm M16 đi hiếp và giết dân mới chính nghĩa. Còn cầm Ak đi cướp là không chính nghĩa. Một pro của Hollywoot cho hay.
  6. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Đấy là Mỹ còn chưa bị Nga chơi đểu như hồi Mỹ biếu Sờ Tinh cho khủng bố.
    Sờ tinh không bắn được máy bay Mỹ. Nếu Nga biếu không Igla cho khủng bố thì chết mịa thằng Mỹ rồi. Nhưng Nga cũng ko thừa tiền và đủ độ khắm để làm việc đó. Mỹ đúng là chánh nghĩa.
  7. haohoacongtu

    haohoacongtu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    3.736
    Đã được thích:
    5.410
    Gái Cuốc chưa cúng mỏ dầu mà SAA đã tính tiêu tiền rồi.
    Rồ Mỹ vừa ẳng rằng. Gái Cuốc kiêu hùng chiếm 70% mỏ dầu. Bọn ăn hại chẳng được vẹo gì. Vậy mà, pháo chưa kéo đến. Gái Cuốc đã tụt quần mời anh xơi. Khác gì tốc váy quạt vào mặt rồ Mỹ.
  8. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    giờ là lúc khủng bố IS |Yarmouk phải trả lại cái vẹo cho Assad.
    [​IMG]
    Massu, thieuld, graywolf831 người khác thích bài này.
  9. bojfmxojfm

    bojfmxojfm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    1.491
    Houthi tái chiếm một số khu vực từ lực lượng Pro-Hadi tại quận Al-Sulu, Taiz.
    Họ đã sử dụng xe bán tải gắn M61 Vulcan chiến lợi phẩm.
    Cảm ơn Mỹ và các hoàng gia Arab Sunni đã tài trợ, vũ khí Mỹ quá tốt khi phệt vào đồng minh của Mỹ.

    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/07/2018, Bài cũ từ: 21/07/2018 ---
    Hai anh em gặp nhau ở Quneitra, người anh là lính SAA, người em là phỉ FSA.
    Người em đã đầu hàng và được ân xá.
    Cắt mạng đã chết tươi sau 7 năm và vài năm nữa chắc chẳng ai nhớ tới nữa.

    [​IMG]
    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/07/2018 ---
    Daesh hoạt động ở Đông Nam Á, đặc biệt là Philippine luôn cầm súng M16 “chính nghĩa”.
    Vì muốn kiếm AK không chính nghĩa hơi bị khó của nó :D Đố tìm được đồ không chính nghĩa ở các ảnh dưới.
    [​IMG]

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/07/2018 ---
    Ở đông Euphrate, SDF vẫn “dạo chơi” nhưng hơi bị lâu - năm này qua năm khác.
    Dự là hết 2019 thì Daesh vẫn còn ở Đông Euphrate.
    Hajin đã trở thành thủ đô lâm thời của Daesh, thế léo nào vài năm nữa lại có trò hề là Mỹ đàm với Daesh cho xem.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/07/2018 ---
    Pháp đĩ đúng là bọn liếm lá, thằng phi công sau WC đã gặp Sa hoàng và một thoả thuận được đưa ra.
    Pháp sẽ viện trợ 50 tấn hàng tới Đông Ghouta - khu vực mới được tái chiếm.
    Sao chếnh chệ của đám Pháp nó đĩ điếm thế nhỉ, mới ngày nào tham gia liên quần không kích Assad xong, nhảy toán vào Đông Euphrate, giờ lưỡi thề lề đi bợ đít Sa hoàng. Chả có tư cách con mẹ gì cả.

    Anh Gà dưới suối vàng chắc cười ỉa vào mặt các hồn ma người Pháp.

    [​IMG]
    --- Gộp bài viết: 21/07/2018 ---
    Trò chơi: Hãy tìm điểm khác biệt.
    Có vẻ toàn “chính nghĩa” vì toàn cầm M16 :D
    [​IMG]
    filber70, kimdungmk2, honglanx3 người khác thích bài này.
  10. bojfmxojfm

    bojfmxojfm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/09/2016
    Bài viết:
    552
    Đã được thích:
    1.491
    Cãi tiếp đi Tuột Xe Thồ aka @NamtuocLexusGX460

    Nguồn: https://english.alarabiya.net/en/Ne...ed-by-the-Kurds-with-the-Syrian-regime-.html#

    [​IMG]

    Trong một sự phát triển mới, Ilham Ehmed đồng chủ tịch Hội đồng Dân chủ Syria, cánh chính trị của các lực lượng do người Kurd lãnh đạo do Mỹ ủng hộ ở Raqqa, thú nhận cuối cùng rằng các cuộc đàm phán đang được tiến hành giữa chế độ Syria và hội đồng địa phương của thị trấn Tabqa phía tây của Raqqa, đang được quản lý bởi liên quân.

    Trong một tuyên bố truyền thông gần đây, Ehmed nói rằng "Các cuộc thảo luận đang diễn ra ở cấp địa phương, giữa các quan chức an ninh trong chính phủ Syria và các quan chức từ hội đồng địa phương ở thị trấn Tabqa và các tổ chức an ninh của nó."

    Cô chỉ ra rằng "Kết quả của sự thấu hiểu là về việc đưa trở lại nhân viên và các chuyên gia từ Đập Euphrates để làm việc với chính quyền dân sự của thị trấn, phục hồi đập và sửa chữa thiệt hại."

    Đập Euphrates nằm trong bán kính khoảng 50 km từ Raqqa, nơi từng là thành trì của ISISI và nằm trên Sông Euphrates. Nó dài 4,5 km và cao hơn 60 mét.

    Tờ báo Syria al-Watan đưa tin rằng một số cuộc họp giữa các phái đoàn từ Hội đồng Dân chủ Syria do các lực lượng người Kurd và chính phủ Syria điều hành thông qua các trung gian, diễn ra tại Damascus và al-Qamishli.

    Tờ báo trích dẫn các nguồn tin giấu tên nói rằng có những kỳ vọng rằng các lực lượng người Kurd sẽ bàn giao thành phố Raqqa cho chính phủ.

    Theo al-Watan, các điều kiện quan trọng nhất trong đàm phán giữa hai bên là “loại bỏ mối liên hệ với PKK và các biểu tượng, cờ của PKK trong khu vực kiểm soát của họ, sự tham gia của các chiến binh dân quân Kurd vào hàng ngũ của quân đội của chính phủ, bàn giao các con
    sông Yaraibiya và Simeleka với miền bắc Syria, Ngoài việc bàn giao các mỏ dầu và khí đốt cho Bộ Dầu mỏ Syria và Tổng cục Rumailan và al-Gibsa. ”


    Đổi lại, phái đoàn người Kurd kêu gọi “làm cho ngôn ngữ Kurd trở thành ngôn ngữ cơ bản trong chương trình giảng dạy của chính phủ, Bộ dầu mỏ của Syria phải chia sẻ một tỉ lệ lợi nhuận cho người Kurd vĩnh viễn, và tính toán thời gian phục vụ cho giới trẻ Kurd khi tham gia nghĩa vụ quân sự bắt buộc trong quân đội Syria. ”

    Trong khi đó, chính phủ Syria phụ thuộc rất nhiều vào kết quả của hội nghị thượng đỉnh gần đây giữa Tổng thống Hoa Kỳ và Nga tại Helsinki, bật đèn xanh cho họ quay trở lại khu vực Đông Euphrates, giàu tài nguyên dầu mỏ và nước.
    honglanxbloodheartvn thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này