1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Mấy mụ & mấy lão phe Dân chủ cứ đòi phá đám Trump hòai à ...
    KhanhHaiDuong thích bài này.
  2. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    cấn vận kinh tế, gây áp lực ở biển đông (kéo Anh, Pháp, Úc, Nhật, Ấn, Đức, Ích Xà, ...vào phản đối hành động của khựa), chia rẽ nội bộ thì coi như khựa tiêu
  3. hiraly

    hiraly Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/06/2006
    Bài viết:
    3.886
    Đã được thích:
    2.011
    Video cũ, nói về việc xây dựng các bãi đá ở Trường Sa, biến chúng thành địa cấp thị của TQ ...
    Chỉ nói về mặt kỹ thuật thì đúng là kỳ quan lấn biển.

    KhanhHaiDuong thích bài này.
  4. anhthanhmay6

    anhthanhmay6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/09/2006
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    23
    US to bolster its Marines presence in Australia to tackle ‘China threat’
    [​IMG]
    Mỹ tiếp tục tăng cường hiện diện quân sự của mình tại Úc, nhằm chống lại một mối đe dọa từ Trung Quốc. Với kế hoạch đồn trú 2.500 thủy quân lục chiến ở Darwin, sự hiện diện quân sự của Mỹ ở Thái Bình Dương tiếp tục mở rộng.
    Sự hiện diện của Hải quân Lục quân tại Úc đã bùng nổ kể từ việc điều chuyển 250 binh sĩ đến đất nước này vào năm 2012. Hiện tại có 1.500 thành viên của Lực lượng luân chuyển hải quân -Darwin đóng quân tại Lãnh thổ phía Bắc của Úc cùng với một loạt vũ khí và máy bay của Hoa Kỳ. Con số này sẽ tăng lên 2.500 "ngay khi có thể thực hiện được," Bộ Quốc phòng cho biết sau một cuộc họp giữa Mỹ và Úc trong tuần này.

    Sự hiện diện quân sự ngày càng tăng của Hoa Kỳ kéo dài trên khắp khu vực Thái Bình Dương, với khoảng 22.000 thủy quân lục chiến đóng quân tại Okinawa, Nhật Bản, 7.000 ở Guam và 28.500 ở Hàn Quốc.

    Lực lượng Hoa Kỳ cũng sẽ phối hợp trong cuộc tập trận Indo-Pacific Endeavour sắp tới của Úc và sẽ thực hiện một loạt các cuộc tập trận ở Fiji, Samoa, Quần đảo Solomon, Papua New Guinea, Tonga và Vanuatu.

    Hoa Kỳ xem sự ảnh hưởng của Trung Quốc ở Thái Bình Dương như một mối đe dọa nghiêm trọng đối với ảnh hưởng toàn cầu của mình. Đồng minh Australia và New Zealand đã thực hiện các biện pháp để chống lại mối đe dọa này, với Australia gần đây đã tài trợ cho cáp viễn thông dưới nước từ quần đảo Solomon đến Australia và Papua New Guinea trong một nỗ lực để ngăn chặn Huawei - Trung Quốc làm như vậy. Cả Trung Quốc và Úc đều cung cấp hàng tỷ viện trợ cho các nước trong khu vực, và Australia có kế hoạch đầu tư vào máy bay không người lái giám sát biển của Mỹ để tăng cường an ninh tại Biển Đông.

    Phát biểu sau cuộc gặp với Ngoại trưởng Australia Julie Bishop và Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne tại Đại học Stanford hôm thứ Ba, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết hai quốc gia sẽ "sát cánh ở Ấn Độ-Thái Bình Dương".

    Các cuộc tập trận này cho thấy Hoa Kỳ có khả năng vận chuyển quân sự bằng cách gửi các tàu chiến và máy bay qua vùng biển và không phận mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền trong tranh chấp với một số quốc gia khác trong khu vực. Hoa Kỳ, nước không có tuyên bố trong tranh chấp lãnh thổ ở khu vực này , nhấn mạnh vào việc kêu gọi các nước trung lập ủng hộ tự do di chuyển trong các vùng biển theo luật định quốc tế.

    Pompeo bày tỏ sự tự tin rằng các quốc gia khác sẽ theo bước chân của Úc. "Tôi nghĩ rằng Nam Thái Bình Dương, giống như hầu hết các nơi trên thế giới, hiểu được lợi ích to lớn từ việc có một đồng minh là Mỹ," ông nói.

    Con số 2.500 được vạch ra bởi Barack Obama vào đầu năm 2011 khi Mỹ và Úc đã ký một thỏa thuận như là một phần của "sự cân bằng của châu Á".
  5. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    Thời gian sau xác nhập kỹ lục thế giới về các công trình cải tạo lấn biển.

    Malya, phil nó sợ nên muốn phá
    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...on-voi-trung-quoc-tren-bien-dong-3782948.html
  6. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Lào và Cam xây dựng đập thủy điện ảnh hưởng không nhỏ đến dân nam bộ và điều này đã thây rõ. Nhân vụ đập bên Lào bị vỡ. Hãy đề nghị ủy ban nguồn nước năm quốc gia xóa bỏ các đập vì môi trường và an toàn cho dân V L C T.
  7. s.o.g

    s.o.g Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.029
    Đã được thích:
    128
    [NÓNG] Rơi máy bay quân sự tại Nghệ An
    Gia Hưng | 26/07/2018 13:10

    20

    [​IMG]
    Hiện trường nơi máy bay quân sự rơi.
    Một chiếc máy bay quân sự được xác định đã rơi ở quả đồi sát khu vực dân cư của huyện Nghĩa Đàn (Nghệ An). Hiện chưa rõ thiệt hại về người trong vụ việc này.


    Ấn F5 để tiếp tục cập nhật...

    Trưa 26/7, một lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An xác nhận với PV về việc có sự việc một máy bay quân sự rơi trên núi tại xã Nghĩa Yên (Nghĩa Đàn, Nghệ An).

    Thông tin ban đầu cho hay, khoảng 12h ngày 26/7, chiếc máy bay quân sự đang bay qua khu vực làng Dừa (xã Nghĩa Yên, Nghĩa Đàn, Nghệ An) thì bất ngờ rơi xuống quả đồi gần khu vực dân cư.

    Phát hiện sự việc, người dân lập tức báo cáo lên chính quyền địa phương. Lực lượng chức năng sau đó đã có mặt phong toả hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân sự việc.

    "Hiện toàn bộ lực lượng quân sự đang phong tỏa hiện trường để điều tra", ông Dương Minh Hiền - Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An nói.

    "Thông tin ban đầu đây là máy bay quân sự có 2 phi công. Hiện lực lượng huyện đang có mặt tại hiện trường phối hợp cơ quan chức năng làm rõ", một lãnh đạo huyện Nghĩa Đàn nói.

    Lúc 13h25 phút, trao đổi với chúng tôi, ông Hoàng Xuân Phúc - Chủ tịch UBND xã Nghĩa Yên cho biết, hiện trường máy bay rơi tan tành, 2 phi công trên máy bay này cũng bị biến dạng.

    Ông Phúc cho biết thêm, vị trí máy bay rơi là quả đồi và không trúng nhà dân.


    *Chúng tôi đang cập nhật thông tin vụ việc...

    http://soha.vn/nong-roi-may-bay-quan-su-tai-nghe-an-20180726130427459.htm
  8. nd2003

    nd2003 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/06/2018
    Bài viết:
    792
    Đã được thích:
    387
    Quảng Ninh vỡ mộng thu hút khách du lịch TQ chưa ?
  9. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mỹ ngấm đòn thương mại của TQ, buộc phải xuống nước, trong khi đó ở 1 vài 4rum VN, mấy con dog rồ Mỹ vẫn tự thủ dâm với nhau bằng những bài lá cải thêu dệt, bịa đặt rằng TQ đã thua chiến tranh thương mại vs Mỹ :-D

    Chứng khoán Mỹ : 'Ngấm đòn' chiến tranh thương mại
    Hàng hóa ở Mỹ bắt đầu “ngấm đòn” chiến tranh thương mại
    Mỹ xoá bỏ lệnh trừng phạt với ZTE

    Hôm nay bọn anti TQ còn lập fake new để tung tin giả, được các báo mạng của VN tranh nhau đăng tải, làm như TQ đã thua tới nơi

    “Đấu” với Mỹ về đậu tương, “Vua ép đậu” Trung Quốc xin phá sản

    Tìm nguồn tin gốc tiếng Hoa, thì chỉ có đúng 1 tin này, của 1 trang web vô danh, vốn thuộc cộng đồng TQ ở hải ngoại, thì có lẽ là bọn chống Đại Lục chống CS rồi (cùng với 1 số trang HK, Đài Loan khác), các nguồn của bọn Hán gian cũng dịch lại từ 1 nguồn của Nhật :)), đúng là truyền thống bịa đặt láo chó của bọn Mỹ Âu và bọn chư hầu, hán gian theo đuôi

    日本經濟新聞中文網報道,當地法院公布文件顯示,山東晨曦集團以不能清償到期債務,明顯缺乏清償能力,申請破產重整

    Japan Economic News Chinese Network reported that the local court published documents indicating that Shandong Chenxi Group was unable to pay off its debts due, apparently lacked liqui***y, and filed for bankruptcy reorganization.

    https://hao.news/news/detail_377333.html
    https://www.sinoquebec.com/portal.php?mod=view&aid=92772
    https://china.hket.com/article/2127030/貿戰第一滴血?中國「大豆王」申請破產
    http://www.ntdtv.com/xtr/gb/2018/07/31/a1385632.html

    Thực tế doanh nghiệp đậu của TQ đã phá sản, nhưng là vào tháng 7 chứ ko phải mới đây, bọn chó Mỹ và chư hầu đã lợi dụng tin giả để tung tin thất thiệt, bởi tiếng hoa cũng ít được chú ý hơn tiếng anh, nên phần lớn truyền thông, độc giả thế giới ít tiếp cận được hơn, dễ bị bọn truyền thông anti TQ ngu đần mất dạy dắt mũi, tập đoàn này chuyên về đậu nành và lọc dầu thô chứ ko phải ép bã đậu cho gia súc như bọn báo VN mô tả, khó khăn tài chính do kinh doanh đã tồn tại trước đó chứ ko phải ngay thời điểm chiến tranh thương mại nổ ra

    2018年07月29日19:55中国基金报

    [​IMG]

    http://finance.sina.com.cn/stock/s/2018-07-29/doc-ihfxsxzh6065284.shtml
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Tới thời điểm hiện tại vẫn chưa thấy TQ bị gì trong khi Mỹ đang cố gắng bịa đặt thông tin, để đánh lạc hướng dư luận

Chia sẻ trang này