1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

4 hiểu lầm khi học tiếng Anh bạn nên tránh

Chủ đề trong 'Tìm bạn/thày/lớp học ngoại ngữ' bởi nguyethuy, 18/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nguyethuy

    nguyethuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2018
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Những hiểu lầm dưới đây có thể là nguyên nhân kìm hãm việc học tiếng Anh của bạn. Còn nếu bạn là người mới bắt đầu thì hãy cố gắng "tránh xa" những điều dưới đây nhé.

    [​IMG]
    Học tiếng Anh với Benative bạn sẽ không sợ mắc phải những hiểu lầm này

    1. Cần học thật nhiều từ vựng trước khi học giao tiếp tiếng Anh

    Đây hoàn toàn là một quan niệm sai lầm, nó khiến bạn cứ tiếp tục trì hoãn quá trình học của mình lại ngày này qua ngày khác. Bạn có thể đã bắt đầu luyện nói tiếng Anh nhưng vấp váp dồi dào vì thiếu nguồn từ vựng và thế là lại dừng lại ở đó nhưng đừng làm vậy, điều bạn nên làm là bổ sung vào những chỗ còn thiếu chứ không phải là dừng lại, liệu bạn sẽ đợi đến khi nào? Chỉ cần một ngày trì hoãn là bạn có thể sẽ trì hoãn nó mãi mãi. Trong khi đó chu trình bắt đầu luyện nghe, nói tiếng Anh sẽ giúp bạn tăng cường từ vựng của mình, để từ đó các kỹ năng bổ trợ cho nhau, xuất hiện đồng đều. Đừng phân tách quá rõ ràng, cô lập giữa nghe, nói, đọc, viết vì chúng luôn có mối quan hệ tương hỗ với nhau.

    2. Đi học tiếng Anh là không cần thiết bởi có thể tự học
    Bạn có thể tự học tiếng Anh với điều kiện ý chí và quyết tâm của bạn rất cao, cộng với quá trình có một cách làm học đúng đắn cho mình. Nhưng chẳng những có rất ít người làm được điều đó mà ngay cả khi bạn tự học hiệu quả thì điều đó cũng không có nghĩa là việc đi học tiếng Anh là không cần thiết. Học trên lớp có dồi dào lợi ích mà bạn không biết, đó là sự tương tác với sinh viên để học tiếng Anh giao tiếp một cách thức thực tế và sinh động, chia sẻ với nhau các kinh nghiệm học tập và giúp nhau sửa lỗi sai nhanh chóng. Khi học trên lớp, bạn được truyền cảm hứng hiệu quả, được tiếp thêm động lực mỗi khi cảm thấy chán nản để chu trình học tiếng Anh trở nên nhẹ nhàng và hứng thú hơn.

    >> Xem thêm: học tiếng Anh cho người mới bắt đầu

    3. Chỉ học tiếng Anh trên lớp là đủ rồi
    nhiều bạn quá phụ thuộc khi học tiếng Anh, phụ thuộc vào bài giảng trên lớp, vào bài tập của thầy cô. Nhưng học tiếng Anh cần nhất là sự chủ động. Chủ động học bài, kiếm tìm kiến thức và học tập với những hình thức phong phú từ nhiều nguồn khác nhau chứ không chỉ chăm chăm trông đợi vào bài giảng trên lớp và hướng dẫn của giáo viên. Theo dõi bài học và lắng nghe bài giảng của giáo viên là cần thiết nhưng bạn cũng cần chủ động học hỏi thay vì chỉ học kiến thức đến từ phía các thầy cô.

    4. Học biện pháp quãng vài hôm thì cũng chẳng sao
    Thỉnh thoảng chúng ta sẽ rất lười biếng hay hội bạn thân rủ đi chơi và thế là thôi, gác chu trình học tiếng Anh sang một bên và “xõa” đã nhưng việc gián đoạn dù chỉ một ngày khi học tiếng Anh có nhiều tác hại. Nó khiến cho bạn quên đi nhịp điệu học tập bình thường và bị “ì” khi bắt đầu học hôm tiếp tới, rồi nó còn khiến bạn dễ quên mất kiến thức đã học mấy hôm trước và phải chán nản bắt đầu lại từ đầu. Bởi vì vậy, dù bạn có bận đến đâu thì cũng cố gắng dành ít nhất 5 phút mỗi ngày để học tiếng Anh, dù không học bài mới thì cũng đừng quên ôn lại bài đã học để duy trì chu trình học liên tục và khắc sâu kiến thức.

    Đừng để tâm trí bạn bị kìm hãm bởi các suy nghĩ sai lầm trên khi học tiếng Anh nếu bạn không muốn kết quả học của mình cứ dậm chân tại chỗ. Hy vong bài viết của Trung tâm dạy tiếng Anh giao tiếp Benative đã cho bạn các lời khuyên có ích.
  2. Benco_Vietnam

    Benco_Vietnam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/08/2015
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    90
    Bạn có thể tự học tiếng Anh với điều kiện ý chí và quyết tâm của bạn rất cao, cộng với quá trình có một cách làm học đúng đắn cho mình
  3. dongmauvietnam

    dongmauvietnam Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/06/2015
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    36
    không phải thích là học đc đâu
  4. Yunita

    Yunita Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    19/07/2016
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    1
    Mình đang học T.A tại ICES q7 nè. Ở đây môi trường học rất tốt, học rất vui và dễ hiểu, mình tự học TA ở nhà trước 1 cách chủ động nhất bằng mã code học online trường tặng, rồi sau đó đến lớp luyện tập hoàn toàn bằng tiếng Anh luôn, mỗi buổi 1 chủ đề khác nhau, chia nhóm để học tập cùng nhau và thực hành T.A nữa vui lắm. Gv hướng dẫn cho mình phương pháp và cách học sao cho hiệu quả nhất. Gv cực kì vui tính và nhiệt tình. Nếu phát âm sai thì thầy cô sẽ sửa ngay cho mình. Bạn alo sđt hỏi thêm nè 0913.335.203
  5. Ocean_

    Ocean_ Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/09/2015
    Bài viết:
    282
    Đã được thích:
    1
    Trước đây, mình học tiếng Anh rất tệ, rất khó để nhớ từ vựng và ngữ pháp. Nhất là, cho dù có học thuộc cấu trúc câu, mẫu câu, các thì... nhưng mình không sao vận dụng vào làm bài tập được. Cố gắng lắm thì trình tiếng Anh của mình cũng chỉ đủ xài để có điểm ở trường mà thôi. Nhưng gần đây, bạn mình giới thiệu bên ICES nên mình thử học và mình bắt đầu thấy hứng thú. Giờ đây tiếng Anh của mình tiến bộ hẳn, có thể làm tốt bài tập tiếng Anh, giao tiếp được và viết những bài luận theo chủ đề một cách khá dễ dàng nè.

Chia sẻ trang này