1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tăng thiết giáp Việt Nam Phần 2

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi Su35Fk, 11/11/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onelove114

    onelove114 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/11/2010
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    810
    Ừ thì cứ cho rằng chưa có, chưa quen T-72 đi nhưng cái vụ bắn 12,7 xịt thì ko thể nói như ông được. Kord hay DShK thì cũng như nhau cả thôi, cùng chủng loại súng, cùng cỡ đạn của Nga cả, yếu lĩnh bắn giống nhau. Kém thì cứ nhận kém giải thích lòng vòng làm gì.
    Đậm: tôi ko nghĩ 1 người nhiều tuổi như ông lại có thể bao biện cùn kiểu này.
  2. congtubl

    congtubl Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2006
    Bài viết:
    5.065
    Đã được thích:
    2.540
    Khói bay mịt mùng, bắn trúng từ loạt đầu tiên
    [​IMG]
  3. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Phải có thời gian làm quen, và vài băng đạn bắn thử để cân chỉnh tầm mắt/thước ngắm/đầu ruồi. Bắn súng máy có yếu lĩnh, khoảng cách bắn như vậy, dùng thước ngắm số mấy, canh đầu ruồi dư bao nhiêu để bù độ hụt tầm. Độ dài nòng ảnh hưởng đến khoảng cách giữa thước ngắm và đầu ruồi, cân chỉnh, bù hụt tầm sẽ có chênh lệch ít nhiều. Do đó yếu lĩnh của súng DShK sẽ khác với NVST một chút. Ở khoảng cách xa ~1000m như đợt thi đấu lần này thì yếu lĩnh rất quan trọng. Không thế ất ơ hướng súng về mục tiêu rồi bóp cò là được.

    Còn về đoạn in đậm thì mình chỉ nói là bạn nào cho rằng QĐND huấn luyện như hạch, chỉ biết báo cáo láo thì cứ đến xem kiểm tra bắn của bọn dân quân tự vệ và dự bị động viên thì thấy. Chứ cái hiểu hùa theo đám đông như một lũ chó làng thì cũng chẳng thể hiện được gì.
  4. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Thanh niên này nói chuyện buồn cười nhỉ. Cha anh ta thu vũ khí nguỵ dùng để đánh nguỵ. Có ai dùng vũ khí ngụy để thi thố xem phe nào lái xe nhanh hơn, lượn máy bay đầm hơn, bắn tầm xa chính xác hơn, ném bom giỏi hơn đâu mà uất ức thế.

    Trung tướng Đoàn Sinh Hưởng kể lại năm đó ở cầu Bông, ông đã cho xe co cụm lấy vị trí phòng thủ an toàn, đợi địch tiến đến đủ gần thì mới ra lệnh khai hoả. Ông ấy đâu có hẹn với bọn nguỵ là chúng ta đấu súng ở khoảng cách 2km xem phe nào dùng vũ khí giỏi hơn. Trận cầu Bông năm ấy đánh nhau gần 3 tiếng đồng hồ chỉ để bắn 7 phát đạn. Ông ấy đâu có cố bắn cho nhanh để đạt thành tích thời gian diệt hết mục tiêu trong vài phút.

    Phi đội A37 sau khi ném bom TSN xong sau không bay tiếp để yểm trợ cho chiến dịch HCM ? tại sao phải đợi đến hơn 2 năm sau trong chiến dịch biên giới tây nam máy bay A37 mới được sử dụng để yểm trợ các mũi xung k1ich binh chủng hợp thành ?

    Đừng nhầm lẫn giữa việc thi thố bản lĩnh làm chủ vũ khí với việc tận dụng vũ khí và sử dụng hiệu quả vũ khí trong giới hạn trình độ của ta.
    conaghkva1104 thích bài này.
  5. quangnamfc

    quangnamfc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/10/2015
    Bài viết:
    184
    Đã được thích:
    33
    Pha bắn 12 ly 7 của đội VN2 rõ ràng là có vấn đề gì đấy. Loay hoay với dây đạn rất lâu và súng tự nhiên bắn luôn chứ xạ thủ chưa vào tư thế sẵn sàng bắn.
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    nghe bẩu hết giờ bắn qui định nên xạ thủ xả hết đạn đặng tài xế chuẩn bị đua xe tiếp :D
    nhưng e xem cờ nhíp thì có vẻ cụ nói đúng, chú xạ thủ trông lúng túng lắm :-p
  7. hasinhat

    hasinhat Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    672
    Đã được thích:
    428
    Em đoán là cái bệ dshk của t-54/55 nó khác với bệ của nvst/kord của t-72 nên nó mới ra cái nỗi thế. Bệ của t-54/55 nó xoay súng quanh cái ổ bi trên bệ và xạ thủ bắn thì nắm 2 cái tay nắm ở đít súng và kéo cò bằng ngón trỏ. Vừa bắn vừa chỉnh tầm - hướng luôn bằng cái tay nắm.
    Minh họa: bắn Dshk trên t-54/55 gần giống kiểu như này:
    [​IMG]
    Nhưng bệ của nsvt/kord nó lại xoay theo cái vành cửa nóc bằng bánh răng, nên nặng đếch quay được nếu cầm súng kiểu t-54, nên nó làm cái cần chỉnh hướng ngang ra để xoay cho nhẹ và bắn bằng cái cò pê đan gắn trên đó. Còn tay bên kia thì nắm vào tay quay chỉnh tầm nên dáng bắn súng trông cứ ngềnh ngàng nên chắc ko quen. Hoặc lúc bắn quên ko bấm cái nút khóa tầm trên mâm tay quay chỉnh tầm nên nó mới giật cho.
    [​IMG]
    kuyomuko thích bài này.
  8. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    nếu còn đạc lo ngại bị lạc đạn hả bác nên phải bắn hết
  9. Mr_Hoang

    Mr_Hoang Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    8.734
    Đã được thích:
    10.131
    Cái bệ đỡ để xoay hướng/góc ấy thì hầu hết các xe tăng đều có trang bị, không phân biệt DShK hay NVST.

    Bên phải:
    [​IMG]

    bên trái:
    [​IMG]

    nhìn toàn cảnh:
    [​IMG]
  10. OnlySilverMoon

    OnlySilverMoon Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/10/2012
    Bài viết:
    1.240
    Đã được thích:
    1.227
    Chưa làm chủ được tay lái rồi, nhìn chuyển động xe cứ giật giật chứ ko mượt như mấy đội khác

Chia sẻ trang này