1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asiad 2018 - Viẹt Nam xếp thứ tư: CÁM ƠN ÔNG PARK VÀ CÁC CẦU THỦ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 02/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    AĐ hôm qua ngoài bàn thắng ra thì còn có 1 pha đánh đầu đập cột và 1 pha đánh đầu chuyền vào quá tốt. Nếu 2 trận tới nó tiếp tục thể hiện như thế thì ko chừng Tiến Linh còn phải dự bị cho nó ấy chứ! Còn nếu 2 trận tới nó ko thể hiện được gì thì mới có khả năng bị loại.
    __Duc___No________Duc___No_____ thích bài này.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.606
    Đã được thích:
    4.584
    AĐ dễ bị loại do không đủ suất quá tuổi. VQ cũng không xứng đáng hơn nhưng nó lại có vé vàng TNT.
    __Duc___No______ thích bài này.
  3. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    Mễ nó có truyền thống vào 1/16 WC lâu rồi, nó kỷ lục 7 lần liên tiếp vào 1/16 mà, nó thành đẳng cấp rồi, trình nó hơn xa bọn Bắc Âu và Đông Âu, sao mà cho nó là hạng 2 được
    --- Gộp bài viết: 04/08/2018, Bài cũ từ: 04/08/2018 ---
    Mỹ có lợi thế tổ chức tất cả giải Gold Cup trên đất Mỹ và ăn cup thì 2 thằng ngang nhau, chưa kể Mỹ ăn cup đa phần chung kết không đụng Mễ mà đụng đội khác, gặp Mễ là sấp mặt ngay, trình Mỹ chỉ cỡ Nhật, Hàn thôi trong khi Mễ nó cao hơn 1 bậc
    __Duc___No______ thích bài này.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Ý tôi là chất lượng cá nhân. Thằng nổi nhất của nó là Chicharito có là cái gì ở tầm thế giới đâu ? Còn tập thể, cá tính , kỷ luật thì nó làm rất tốt để bù đắp lại. VN nên nhìn vào đấy để tự tin khi đối đầu với các đội bóng có cá nhân tốt hơn mình.
    --- Gộp bài viết: 04/08/2018 ---
    Tôi thấy Đức và Quyết đều đã chắc suất. Đá cánh trái như yêu cầu của Park hiện tại thì có Quyết và Văn Đức làm tốt. CP và Văn Toàn không đá kiểu đấy được. Phượng và Toàn sẽ thay nhau đá số 9 ảo xâm nhập từ cánh phải.
    Hùng dũng nhiều khả năng sẽ bị loại.Vn không quá cần 1 box to box đá rộng như Dũng. Đá như Dũng thì Mosses mới tải được
    Quang Hải có ưu điểm là không cần xâm nhập sâu vẫn có thể tạo ra đột biến. Hải tranh chấp không mạnh nhưng ý thức đảm bảo vị trí thì cực tốt. Để chờ xem 2 trận tới kiểm nghiệm xem khả năng phòng ngự trung lộ của cặp tiền vệ Thaco và 3 trung vệ ntn.
    --- Gộp bài viết: 04/08/2018 ---
    Anh Đức hôm qua đá rất tốt. 1 chuyền cho Cp đối mặt gôn, 1 chuyền cho Văn Quyết nhưng sút chân trái quá nhẹ.
    Trận gặp Jordan trước đấy Đức cũng ghi bàn. Suất chính cho Đức có lẽ là 80%. Trừ khi Tiến Linh lại bùng nổ như ở VL.
    __Duc___No______ thích bài này.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.606
    Đã được thích:
    4.584
    Để xem trận tới Hùng Dũng thể hiện thế nào chứ lực lượng giữa sân hiện hơi mỏng đối với sân chơi a chấu, tiền đạo lại dư nhiều. Quyết Hải đều thủ kém không kham nổi giữa sân.
    __Duc___No______ thích bài này.
  6. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Cứ kêu thủ mong manh nhưng bộ 3 Trường-Hải-Trung gặp Jordan sân khách và trận rồi Trường-Hải Quyết gặp Pales cũng vẫn tạm đứng vững. Chưa có những pha bóng bị bung giữa.
    Ở đây phải lưu ý là đá 5 hậu vệ. Bộ trung vệ vẫn có nhiều lựa chọn hỗ trợ khi bị mất giữa chứ k vỡ mặt như đá 2 trung vệ.
    Cái gì cũng có 2 chiều . Kém cơ bắp 1 tý thì bù lại cầm bóng mềm mại hơn, phá pressing để tổ chức tình huống tấn công nhanh cũng tốt hơn.
    Cho ông cơ bắp vào lắm khi cướp xong quả bóng lại ném trả lại cho bên kia tổ chức tấn công tiếp rồi giơ mặt ra thủ tiếp thì cũng bằng hoà .
    Lần cập nhật cuối: 04/08/2018
    __Duc___No______muaxuanbackinh thích bài này.
  7. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Cả Việt Hưng và Đức Huy đều là dạng chuyền bóng ổn với 1 CDM. Giải u23 châu á đức huy cũng phối hợp tốt với XT, ko phải chuyền kiểu quăng gạch vào đít đồng đội như Hoàng Thịnh, Hoàng bò, Tiến Dụng. Đá 3 tiền vệ có thiên hướng làm bóng gặp đội vừa tầm thì ko sao chứ gặp đội cứng cỡ Hàn, Uzb ko kiểm soát đc tuyến giữa thì dễ đứt. 2 trạn tới mong XT dự bị để xem Park lắp ghép các phương án trung tuyến khác thế nào. Hi vọng đc chứng kiến bộ 3 Việt Hưng, Hùng Dũng, Quang Hải ở giữa sân. Lối chơi VN vận hành gần với Hà Nội.
    --- Gộp bài viết: 04/08/2018, Bài cũ từ: 04/08/2018 ---
    cũng may đợt này Vịt có tiền đạo ngon, ko tù như Đức Chinh, CP hồi u23 châu á nên có cầm bóng tấn công cũng ko ngại kiểu ép sân, có cơ hội ko tận dụng đc để rồi trả giá. Tiền vệ VN cũng dứt điểm lên chân nhiều, ko còn phụ thuộc vào khả năng ghi bàn của Quang Hải nữa.
    __Duc___No______ thích bài này.
  8. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.494
    Kiểu chơi của Park ko có tiền vệ trụ đâu, nếu park tư duy theo kiểu các ông nghĩ thì giải vừa rồi Tiến dụng đá chính chứ ko phải Đức huy. Mà vịt dạo này làm gì có thằng nào đá trụ đúng nghĩa đâu mà cứ cố trèo lên cây bắt cá làm gì. Ngày xưa chuẩn thì có Hoàng bửu với 1 đ/c gì nữa quên mất tên, tất nhiên là trình xưa thì ko thể so với nay.
    __Duc___No______nongdanHN thích bài này.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Nói chung mấy ông Fan HAGL và HN nên hài lòng với cách sắp xếp hiện tại.
    Nếu thêm tiền vệ trụ vào để kéo Quang Hải lên thì CP ra dự bị cho Văn Quyết hoặc ngược lại . Văn Đức vẫn sẽ là dự bị ở cánh trái . Văn Toàn out luôn khỏi tuyển vì có mang theo cũng k còn chỗ nhét.
    Như hiện tại là tận dụng được tối đa con người trong tay rồi. Mỗi vị trí đều có dự bị chất lượng , có những phẩm chất tương đồng nhưng vẫn có thể tạo được sự mới mẻ khi góp mặt.

    Anh Đức/Tiến Linh
    Văn Quyết/Văn Đức
    CP/Văn Toàn
    Quang Hải/Minh Vương

    Nếu đội hình hiện tại càng đá càng trơn chu thì Park nên cảm ơn Nghiêm Chu Đình vì đã tạo điều kiện cho Quang Hải thử đá giữa k ít trận ở HN =))
    Lần cập nhật cuối: 04/08/2018
    __Duc___No______ thích bài này.
  10. phuongnight

    phuongnight Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2007
    Bài viết:
    698
    Đã được thích:
    224
    Hùng Dũng ở nhà. Trận thử nghiệm đầu tiên chính là thử nghiệm đội hình I. Anh Đức không thật sự hay nhưng đội đang thiếu một tiền đạo chơi đầu đủ khả năng gây áp lực với hàng thủ cao to. Chú nào bảo Đức ở nhà là trình xem bóng đá còn non lắm . Cạnh tranh là Quyết và Dũng thôi, nhưng Dũng cũng không hơn gì Quyết nên ở nhà
    __Duc___No______nongdanHN thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này