1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asean, Trung Quốc, Biển Đông và Việt Nam

Chủ đề trong 'Giáo dục quốc phòng' bởi MMichelHung, 27/06/2010.

  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Thế chắc Mỹ ko bị gì ?

    Trước mắt thấy Mỹ gây sự với 1 loạt nước rồi đó
  2. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Khựa bán cho ai cũng gom về lợi nhuận không bằng Mỹ, với ưu thê rẽ và qui mô lớn họ đi muôn nơi, và đùng đe dọa đến dân Mỹ
  3. thanQN

    thanQN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    458
    Đã được thích:
    187
    Chết đến đít rồi mà cháu còn cứng mồm à?.:))=))
  4. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Tàu khựa .... như người VN đã nói " chưa đỗ ông Nghè đã đe làng Tổng" .... bây giờ đã biết sợ .... thực chất dự trữ ngoại tệ la đây ....
    https://viettimes.vn/trung-quoc-cao...thuc-te-da-tung-co-trang-truoc-my-300989.html
    --- Gộp bài viết: 15/08/2018, Bài cũ từ: 15/08/2018 ---
    Mấy chuyên gia khựa vẫn hoang tưởng nặng .
    Trên các bình luận tuy giọng đã mềm đi .... nhưng vẫn hoang tưởng cho rằng ... sự gắn kết Mỹ - khựa là khó tách dời ...
    Mà không hiểu rằng khi Mỹ đã chơi là phải tới cùng . TT khựa hấp dẫn đấy .... nhưng bản tính khựa khó đổi .... cho nên tách khựa ra nhiều mảnh thì sẽ tạo ra 1 khu vực với thị trường còn hấp dẫn hơn nhiều .... hảy xem động thái của Đài Loan gần đây ....
  5. KhanhHaiDuong

    KhanhHaiDuong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/11/2015
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    105
    Châu âu chuẩn bị chơi bọn khựa
  6. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
  7. hoanghoa00

    hoanghoa00 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/04/2015
    Bài viết:
    1.076
    Đã được thích:
    480
    Bây giờ là thế kỷ 21 .
    Cả 1 đất nước 1.4 tỷ dân mà bị nhồi sọ , cắt đứt liên thông với thế giới bên ngòai .
    Do vậy ai ai cũng cứ tưởng mình là nhất Thiên hạ , ra bên ngòai ( Du lịch) cứ nghênh ngang không coi ai ra gì .... hành xử như người ăn lông ở lổ, rừng rú ... ) ... 1 đất nước đưa con người ta đến hoang tưởng tột cùng .... là những AQ thời hiện đại . Hàng hóa bây giờ muốn bán ra nước ngòai phải giấu tiệt xuất xứ ....
    Đúng là khựa .... ngàn đời vẫn vậy ...
    :((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((:((
    lovemyvn thích bài này.
  8. lovemyvn

    lovemyvn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2017
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    28
    Dịch chuyển sang Việt Nam cũng như Asean là tất yếu vì Trung Quốc không còn hấp dẫn họ. Quá trình dịch chuyển không mất nhiều thời gian nếu quốc gia họ muốn đến tạo thuận lơi và nhiều ưu đãi cho các nhà đầu tư.

    Các cty, doanh nghiệp nước ngoài chỉ quan tâm lợi nhuận, họ không cần quan tâm made in China, made in Thailand ... nơi nào mang lại lợi nhuận nhiều hơn thì họ chuyển đến. Trung Quốc đã là công xưởng của thế giới hàng chục năm và bây giờ là nền kinh tế thứ 2 thế giới , và "thị trường nhân công giá rẻ" này đã không thực sự còn hấp dẫn nữa .
  9. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    có nguồn tiếng TQ đại lục xác nhận ko ? trong link chẳng có lấy nguồn nào, hình ảnh thì người TQ đang xem ở rạp vẫy cờ rợp

    [​IMG]

    dự đoán lại đem mấy cái nguồn đài loan hoặc anti TQ (anti CS) ra dịch bậy bạ chứ làm gì có thật, mấy bài bóc phốt bữa hôm y đúc
    --- Gộp bài viết: 17/08/2018, Bài cũ từ: 17/08/2018 ---
    nhồi sọ mà được là nền kinh tế thứ 1 thế giới tính theo sức mua, dân TQ đi du lịch là chi tiêu số 1 thế giới
    nhồi sọ mà tự chế tạo vũ khí, công nghệ cao, công nghệ vũ trụ. Hoang tưởng thì phải nghèo, phải bị tẩy chay chứ, đằng này hoang tưởng mà giàu, cũng xin 1 vé hoang tưởng

    Còn ko bị nhồi sọ thì chỉ biết ngồi chửi qua màn hình, bàn phím. Cái con ốc vít còn ko tự làm được ra hồn
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Vẫn chưa có công ty nước ngoài nào rời khỏi TQ qua cuộc chiến thương mại của Trump bày ra cả, Mục đích của Trump là buộc toàn bộ các cty nước ngoài thôi làm ăn tại TQ, kể cả các các cty Mỹ phải về Mỹ làm ăn, ko được ở TQ, vậy mà google, Tesla vừa góp tên vào các siêu tập đoàn đầu tư tại TQ, cú tát vào bọn rồ Mỹ và anti TQ

    Tesla is going big in China - CNN Money

    Google Stumbles Back to China | The Diplomat
    --- Gộp bài viết: 17/08/2018, Bài cũ từ: 17/08/2018 ---
    cái tờ Viettime này anti TQ ra mặt (toàn dịch từ các báo Đài Loan, Hán gian ở nước ngoài, báo Tây lông ghét TQ) vậy mà vẫn đem đăng toàn tin rác thải lá cải, đúng là bọn anti TQ càng bịa đặt càng chứng tỏ thua cuộc hèn kém
    --- Gộp bài viết: 17/08/2018 ---
    Mỹ xuống nước mời TQ đàm phán thương mại, bài viết được 2 trang chính thống Hoàn cầu và cnn đăng, hihi thấy mấy tờ báo lá cải rác thải bịa đặt nào là TQ thua, TQ dơ cờ trắng, vậy mà giờ Mỹ phải chủ động mời TQ đàm phán là đủ hiểu ai ngấm đòn :-D

    The Chinese Commerce Ministry announced Thursday that a delegation will travel to the United States later this month for talks. The visit is at the invitation of the United States, the ministry said in a short statement.


    http://www.globaltimes.cn/content/1115788.shtml
    https://money.cnn.com/2018/08/15/news/economy/trade-war-china-us/index.html

    Dù cuộc đàm phán có thất bại thì TQ vẫn thắng thế, vì TQ ko phải chủ động mời mà là Mỹ, thường, trong làm ăn kinh doanh hay đàm phán chỉ cần thấy 1 bên hạ mình mời bên kia là hiểu win-lose đã rõ ràng, dĩ nhiên các cháu anti TQ, rồ Mỹ sao biết được kinh tế
    --- Gộp bài viết: 17/08/2018 ---
    Nông dân Mỹ tiếp tục thấm đòn từ TQ

    http://www.globaltimes.cn/content/1115664.shtml
    --- Gộp bài viết: 17/08/2018 ---
    Năm 1989 khi xảy ra sự kiện TAM 1989 các doanh nghiệp nước ngoài cũng rút khỏi TQ đó, nội lực TQ lúc đó yếu hơn bây giờ 1 tỷ lần, đám anti TQ này xem thường TQ nên đâu có tìm hiểu kĩ về TQ, về lịch sử TQ. Nền kinh tế TQ hiện nay mà phải dựa vào FDI (các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) để tăng trưởng như VN dựa vào Samsung hay ******* à ảo tưởng

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 17/08/2018

Chia sẻ trang này