1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá châu Á. Asian football

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi arrow2, 15/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Rẽ ngang nói lại chuyện cái bản quyền cái (đưa sang đây bởi thread bên kia dài quá)

    Báo chí VN giờ lại bày đặt đâm ngoáy mấy cái chỗ cho xem online như là xôi lạc. Đúng là dạng ăn cháo đá bát, chính mình cũng xem (ko xem sao biết nó nói gì), nhưng xem xong thì bày đặt lên án xỏ xiên. Đúng là bọn chuột chù chê khỉ rằng hôi: https://laodong.vn/dien-dan/thua-quy-vi-an-xoi-lac-co-ngon-khong-625696.ldo

    Trong cái link này: https://laodong.vn/the-thao/xoi-lac-tv-u23-viet-nam-va-con-khat-cua-nguoi-ham-mo-bong-da-625702.ldo có đoạn trích tay Quang Huy nói: "“Đối tác bán bản quyền ASIAD rất rắn, họ sẵn sàng bỏ thị trường Việt Nam chứ quyết không nhân nhượng." Nếu đúng thì tôi phải nói là bọn đối tác nó ngu. Bởi vì nguyên tắc của tư bản chủ nghĩa và kinh tế thị trường là chỗ nào có tiền sẽ có người nhảy vào làm. Còn chỗ nào không ai nhảy vào làm thì phải hiểu chỗ đó không có tiền. Luôn luôn như vậy và mãi mãi như vậy. Chứ thế éo gì có cái chuyện tự nhiên hét giá ở đâu đâu rồi ra vẻ "rắn" để bắt thiên hạ theo. Thật sự, nếu mua cái bản quyền của nó có lời thì đã chẳng cần nhờ đến VTV, tự khắc có thằng khác nó nhảy vào từ lâu rồi chứ cần éo gì các ông phải rắn. Còn nếu các ông hét giá mà nó chấp nhận không làm thì phải hiểu là giá các ông hét quá cao rồi.

    Thằng PV nào còn bày đặt so sánh với ngoại hạng Anh / Champions League. So sách mà không có con số thì so sánh vô nghĩa. Bản quyền NHA/CL nó có bao nhiêu trận, giá là bao nhiêu? Một mùa giải nó tới mấy trăm trận, muốn chọn phát bao nhiêu thì phát, ròng rã cả 8-9 tháng trời tuần nào cũng có. Thế thì nhét vào được bao nhiêu cái quảng cáo? Giá tiền thì có khi còn ít hơn cái giải này (tôi đoán là ít hơn). Trong khi cái Asiad này thì thật ra chỉ có 3-4 trận là chắc ăn, ngoài ra chưa biết đá đấm ra sao, nhỡ có anh nào động kinh một cái thì coi như bỏ sông bỏ bể hết. Còn ba cái môn thể thao khác thì dân VN có thì xem, không có thì thôi chứ mấy ai chịu trả tiền mà xem?

    Mịa mấy thằng PV, chuyện kinh doanh có khi còn éo biết cộng trừ nhân chia mà suốt ngày cứ than thở sao không chịu mua bản quyền bằng mọi giá. Thế chứ mua về thì cũng những thằng ấy lại than là sao mua đắt quá, lỗ tiền nhà nước (vì VTV mà). Gì nó cũng than được để bán báo. Trong khi đúng ra ở một nền kinh tế tư bản, tự do, thì người mua luôn luôn là thượng đế. Anh muốn có khách hàng thì anh phải lo làm cho khách hàng vui lòng, anh phải tính toán sao khách hàng của không bị lỗ chỏng vó vì mua đồ của anh. Chứ anh quảng cáo hàng anh tốt đẹp các thứ, xong rồi bắt khách hàng mua giá cao, dẫn đến khách hàng anh sạt nghiệp, thì lần sau ai sẽ làm khách hàng của anh? Muốn làm đối tác thì phải biết xây dựng lòng tin, mà cách xây dựng lòng tin tốt nhất là phải đặt mình vào vị thế của người mua. Chứ người mua đã chê đắt đến mức sẵn sàng bỏ đi mà nó cũng không hiểu được vấn đề thì quá dốt rồi.

    Ở đời mềm nắn rắn buông, bởi vì nó cứ nghĩ các ông VN nhát gan, có gì chỉ biết chửi nhau (như đám PV trên kia) nên nó mới làm thế. Chứ nếu tình hình tương tự ở TQ thì đố dám. Bọn TQ đấy, nó biết thị trường nó lớn, cho nên thằng nào muốn đem đồ vào bán hay thâm nhập thị trường của nó, nó cũng ép như ép mía, mà thằng nào cũng phải cắn răng chịu. Nên giờ các ông VN dám đối đầu bọn nó thế này tôi ủng hộ cả hai tay.
  2. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.321
    Đã được thích:
    3.464
    Vn sẽ ko bao giờ phát triển đc thể thao và văn hóa với cái đám nhà báo vừa ngu vừa thiếu đạo đức hiên nay.
    __Duc____No__________Duc____No____ thích bài này.
  3. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    3 thằng đá ở j leaque thì chana với bunmathan chắc xuất đá chính từ đầu, chana chắc hơn, có chú đangda thì hay ra sân từ ghế dự bị dù trận nào củng có phần. Cá nhân mình thấy về mặt sắc sảo và hiểm hóc chana ở saporo dù có những củng k quá cao, điểm rất dc là giúp cho đội này kiểm soát bóng tốt, cần cù lên công về thủ rất chịu đoạt lại bóng, 1 dạng parkjisung năm xưa ở mu. riêng ở diều này thì cầu thủ việt nếu có xuất ngoại nên học hỏi.

    [​IMG]
    __Duc____No__________Duc____No____ thích bài này.
  4. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.950
    Đã được thích:
    1.781
    Thip gay trận gặp Khựa ngay tại Bangkok lần trước bị đè như con chứ có vẹo gì đâu. J league hiện tại chất lượng đi xuống do mấy thằng hay của Nhật ra châu âu hết rồi nên mấy thằng Thái gay mới vùng vẫy đc thôi.
    --- Gộp bài viết: 18/08/2018, Bài cũ từ: 18/08/2018 ---
    Nói có sách, mách có chứng.Thống kê từ 2017, Japan có 40 cầu thủ đang thi đấu ở các giải đấu hạng cao nhất ở châu âu. Korea đứng thứ 2 với 11 cầu thủ, tiếp đó là Uzbekistan với 9 cầu thủ. 40 thằng hay nhất xuất ngoại gì cái giải quốc gia còn vẹo gì nữa đâu. Cứ tưởng tượng nguyên team HN, SLNA, HAGL ra nước ngoài hết thì Chan Vathanaka, Aung Thu qua đây tỏa sáng cũng bình thường. VN muốn khá khẩm thì phải có nhiều thanh niên qua phát tờ rơi hơn nữa. Bọn Uzb đào tạo trẻ ngon, tố chất khủng, có nhiều điều kiện đi phát tờ rơi thì chả mấy mà vào top team của châu Á, Hàn, Nhật cứ coi chừng.
    https://www.thenational.ae/sport/where-are-the-asian-players-in-european-football-1.257205
  5. anhmaiyeuem

    anhmaiyeuem Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/08/2016
    Bài viết:
    745
    Đã được thích:
    688
    Nói như thế càng chứng tỏ VN kém hơn Thái. Thái nó vẫy vùng ở JLeague
    Bộ 3 hagl thì ra về trong nhục nhã.
  6. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.950
    Đã được thích:
    1.781
    bọn nó sang lúc 20,21 còn mấy thằng Thái 25,27 mới sang mà cũng so. Chưa kể thằng CP,TA thì toàn chấn thương, thằng XT cũng thể hiện đc ít nhiều ở Incheon rồi, sang Gangwon ko hợp lối chơi mới xịt
  7. arrow2

    arrow2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/11/2010
    Bài viết:
    2.193
    Đã được thích:
    1.403
    sao cứ phải qua 1, 2 giải hơn kém mà tỏ ra coi trọng hoặc xem thường kẽ khác thái quá làm chi...bóng đá cũng có may mắn, cũng có xuất thần và thăng trầm...như wc lần này đội tuyển nga và tuyển nhật trong lúc rệu rã nhất ( nếu so thành tích giao hữu hay vòng loại trước đó và tuổi tác ) làm sao sung sức bằng wc 2014. ấy vậy mà thành tích đôi khi trong lúc ko nghĩ tới lại vượt lên hẳn...nhưng wc lần tới nữa thì ko biết thế nào, biết nhật nga có qua nổi vòng bảng ko
    __Duc____No__________Duc____No______ thích bài này.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Đọc báo Hongkong nghe nó bảo tuần vừa rồi có thằng thủ môn ở giải CSL (CHinese Super League) cũng động kinh giống thủ môn Hàn hôm trước, mà còn nặng hơn :) Các bác rảnh rỗi thì xem, thằng này bắt cho Đại Liên:
    (xem khoảng phút 1:28)



    Dù gôn động kinh nhưng gôn bên kia cũng không khá hơn nên chung cuộc Đại Liên vẫn thắng
    __Duc____No__________Duc____No______ thích bài này.
  9. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.950
    Đã được thích:
    1.781
    Động kinh của Khựa thì nhiều lắm. Xem quả phản lưới nhà như nã đại bác của Wei Shihao aka Vi Thế Hào ak CR7 tàu khựa này mới vl, từ 0:45 nhé
  10. nobikami

    nobikami Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/04/2006
    Bài viết:
    1.165
    Đã được thích:
    601
    Thể thức mới của AFC Cup đúng là khốn nạn cho các đội ĐNÁ. Không kể vòng sơ loại, nếu tiến được ttận chung kết thì phải đá 15 trận, trong khi đội từ vùng khác chỉ đá 11 trận là tối đa. CLB trùm của ĐNÁ lết được vô tứ kết là phải đá 12 trận. Vòng bảng khắt khe hơn khi chỉ chọn 1 đội nhất bảng vào vòng trong, trước đây 1 bảng lấy 2 đội. Thời Bình Dương vô bán kết AFC Cup đá 11 trận thôi.

Chia sẻ trang này