1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Asiad 2018 - Viẹt Nam xếp thứ tư: CÁM ƠN ÔNG PARK VÀ CÁC CẦU THỦ

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 02/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    còn hơn dùng cặp 1m7 để cặp 1m8, 1m85 đè ra hiếp
    __Duc____No_________ thích bài này.
  2. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Do năng lực cầu thủ thôi. HLV đíu nào chả muốn có tiền đạo vừa to vừa khéo. Cứ như mỗi mình ông biết ní nuận bóng đá k bằng =))
    Còn về hv, nói như ông thì hậu vệ VN giờ cao to vãi chầy rồi =)) Sao còn phải dùng Dũng nùn với Trọng nùn ?
    __Duc____No_________ thích bài này.
  3. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Ngược lại,nhiều ông cứ thấy trung vệ trên 1m8 là sướng rên mà không thèm xem nó đá, không biết nó tư duy,sức bật,thể lực thế nào.
    Đợt U19 tôi đánh giá Tấn Sinh rất tốt,đá khôn ngoan, Hồ Tấn Tài mấy lần lấp vào trung vệ thì yếu thấy rõ. Nhưng thực tế là nó chưa trưởng thành, và vừa rồi Park chọn Văn Lợi thay vì nó.

    Nói chung các ông cứ ra ra kêu Thanh Bình, Hoàng Nam,Hoàng Đức... tiềm năng. Nhưng chúng nó phải chứng minh được đã.

    Sang năm, ai cặp với Quang Hải để đá trung tâm của U23 vẫn còn là dấu hỏi. Dụng, Hoàng Đức, Thanh Hậu, Thái Quý... đều nhờ nhờ chưa bật lên được.
    romeas thích bài này.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    CP từ xưa vẫn quay quay như thế mà . Lối chơi của nó kiểu đấy rồi. Cũng có lúc gây bất ngờ nhưng có vẻ về sau này khi đá vs các hậu vệ già dơ hơn thì quặt quặt kiểu đấy có vẻ k hiệu quả bằng những pha xử lý đơn giản.
    Không biết Lee Young Jin tranh luận gì với CP sau trận vs Nepal nhỉ ? A
    Đoạn 0:35 chắc là :
    Dm, sút đi chứ, sút nhanh lên, mạnh vào. lắc lắc clg mà lắc lắm thế, dm :)))))

    Lần cập nhật cuối: 21/08/2018
    __Duc____No_________ thích bài này.
  5. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.607
    Đã được thích:
    4.586
    2 trận tới thì cứ yên tâm vị trí tiền đạo cắm nhé các bác, AĐ đầy kinh nghiệm quốc tế chắc suất rồi. Trong thế trận bế tắc thì cứ đánh đầu từ tình huống cố định là giải quyết xong, bài này đã luyện kỹ. Văn Hậu Văn Đức Quang Hải đừng mơ ghi bàn từ sút xa, bài này lộ lâu rồi.
    __Duc____No_________ thích bài này.
  6. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.354
    Đã được thích:
    3.497
    Vâng, ở VN chỉ có mình tôi biết lý luận bóng đá vì thế ông nên nghe tôi.
    __Duc____No_________nongdanHN thích bài này.
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.876
    Đã được thích:
    3.954
    Nếu dùng mẫu tiền đạo như Chinh với Đức thì lại cần 1 vị trí bổ sung như Phượng/Toàn mới hiệu quả. Còn nếu chơi cù cưa rình rập thì cắm Phượng ở trên hợp hơn.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Dĩ nhiên trong trận đấu k ai đá ma cả. Nhưng đó là kỹ năng cần thiết để thủ môn phối hợp hiệu quả với hậu vệ.
    Nhưng những pha tổ chức kéo giãn đối phương tốt ở sân nhà sẽ bắt đầu cho những pha tấn công tốt khi vài người trong đội hình của họ kéo sâu sang phần sân bên ta.
    Cắm mặt phất bóng lên trong khi có thể tổ chức thì sẽ là giảm hiệu quả tấn công , tăng áp lực cho hàng thủ nếu tranh chấp bóng bổng và tranh chấp đối kháng yếm thế hơn. Chưa kể những pha phối hợp dở giữa thủ môn và hậu vệ có thể mang đến tai ương bất thường khi thủ môn luống cuống chuyền cho hậu vệ ở tư thế khó. Bàn lỗi của Nhật Bản chính là 1 ví dụ điển hình của phối hợp không chuẩn xác giữa GK và đồng đội.
    Không phải tự nhiên mà HLV cấp tiến nhất hiện tại là Pep luôn phải có những thủ môn chơi chân xuất sắc hàng đầu thế giới trong đội hình. Đó là triết lý bất di bất dịch của ông ta.
    Lần cập nhật cuối: 21/08/2018
    __Duc____No_________ thích bài này.
  9. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Có một điểm thấy ít người nhắc là đội tuyển QG.
    Với tôi tuyển lớn mới thực sự đánh giá đúng một nền bóng đá.
    Các lứa U thì vẫn chỉ là bóng đá trẻ, chưa nói lên điều gì cả.
  10. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.347
    Đã được thích:
    18.716
    Thái dưới cả Lào =))

    [​IMG]
    __Duc____No_________ thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này