1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nói chuyện các môn thể thao khác (trừ bóng đá nam)

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi hoa_khanh, 23/08/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.332
    Đã được thích:
    18.704
    Bọn này nó éo cần úp lưng hay úp bụng mà nhảy cao tởm thế nhỉ :eek:

    __Duc____No____________nobikami thích bài này.
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.599
    Đã được thích:
    4.577
    Quách Công Lịch bức xúc quá đòi giải nghệ kìa. Đội bóng chỉ đựơc huy chương gỗ nhưng thửơng tiền tỉ với lễ mừng công liên tù tì, trong khi các VĐV khác éo có mịa gì.
    __Duc____No____________ thích bài này.
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Ông Lịch này thi đấu cũng như l, mong giải nghệ mẹ đi đừng nói mồm. Ở Seagame ao làng còn không thể hiện được. Đành rằng tuyển thủ điền kinh lương thấp thật nhưng đừng so sánh với môn thể thao vua. Khi nào có giải cao chẳng hạn như đoạt huy chương vàng asiad mà không có gì hãy kêu. Đơn giản như con Thảo nhảy xa hcv vừa rồi tính ra được thưởng cũng tầm 3-400 triêu. Bọn bơi thuyền cũng vậy, hay như ở Seagame con Chinh và Huyền điền kinh mỗi đứa 3hcv cũng được thưởng 200t mà đấy chỉ là ao làng. Bọn bóng đá nam được vào bán kết không đoạt hc gì thì cả đội tất cả cũng chỉ được 5 tỷ chia ra gần 30 thằng cũng chỉ được hơn 200. mà thành tích vào bán kết chả không hơn thằng Lịch đé o được giải gì à.
    __Duc____No____________, SAM2_AK47soccer thích bài này.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.254
    Đã được thích:
    2.553
    Nhìn em này ngứa ngáy quá các bác :-D
    __Duc____No____________ thích bài này.
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.318
    Đã được thích:
    6.769
    Tôi nghĩ nó bức xúc ko phải không có lý. Nghe kỹ thì nó nói chung cả ngày thường nữa chứ không chỉ lúc vào giải. Đại ý ngày thường lương chỉ dưới 5tr, sau đó vào giải cố lắm có huy chương thì thêm tí chút, không thì treo mõm. Trong khi làm thân cầu thủ thì ngày thường bèo nhất là trên 10tr (bèo nhất), còn không thì 15-20tr dư sức. Mà đấy là loại cả nước có hàng chục / hàng trăm, chứ ngôi sao thì còn hơn thế. Đằng này QCL dù sao cũng là ngôi sao trong môn của hắn, trong làng điền kinh nam VN thì cũng là top 5 chứ đâu có dở (trong cự ly của mình thì hắn số 1). Công sức luyện tập thì cũng ko thể nói ai tập nhiều hơn ai.

    Cầu thủ đi đá giải dù thua không có giải nhưng có 1 trận hay là cũng được thưởng nóng thưởng lạnh. Chưa bao giờ đứng đầu SEA Games hết nhưng vào bán kết đã có tiền. Còn đây đi thi đấu thì (trừ giải Asiad này ko nói) thi giải ao làng chỉ có thắng đoạt HCV mới được coi là thành công, còn không thì thất bại (dù có huy chương), chẳng thưởng nóng gì cả.
    __Duc____No____________ thích bài này.
  6. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Ở Vịt thì phải chấp nhận bóng đá nam là số 1, còn đã là vận động viên thì thành tích quan trọng nhất. Năm nào chả có giải từ trong nước đến ao làng, châu Á. Nếu cầy tốt từ các giải làng nhàng như Đại hội TDTT toàn quốc, giải vô địch điền kinh trong nước hay các giải điền kinh quốc tế là cũng có 1 khoản. HC bạc hay đồng ở seagame cũng được thưởng 20-30t. Anh cứ tập luyện thi đấu thật xuất sắc như bọn Tú Chinh, Huyền 400m hay Thảo nhảy ra thì thiếu gì tiền. Hay như em gái nó đạt HC bạc và HC đồng ở Asiad vừa qua về cũng được khối tiền.
    __Duc____No____________ thích bài này.
  7. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Đây là chế độ của đơn vị Đà Nẵng đối với các VĐV thể thao ở địa phương này. Giá mà địa phương nào cũng áp dụng đúng ntn thì tốt. (Trích từ VĐV Phạm Thành Ngưng)

    Những quy định mức đãi ngộ căn bản cho VĐV, HLV ở Đà Nẵng như sau ( Đây chỉ là chế độ hỗ trợ hằng tháng, ngoài ra thì vẫn có tiền ăn, tiền công theo quy định hiện hành).

    1. HCV Olympic sẽ nhận 25 lần lương cơ bản hiện hành ( HCB 20 lần, HCĐ 16 lần ) và hưởng trong 4 năm chu kì Olympic

    2. Olympic Trẻ và ASIAD ( Vàng 20 Bạc 15 Đồng 12) hưởng 4 năm.

    3. Vô địch thế giới ( HCV 20 lần, HCB 12 lần, HCĐ 8 lần) hưởng 1 năm

    4. Vô địch Châu Á ( HCV 14. HCB 8 lần HCĐ 6 lần) hưởng 1 năm.

    5. SEAGAME ( HCV 11 lần, HCB 6 lần, HCĐ 4 lần) hưởng 2 năm chu kì Seagame

    6. Vô địch Đông Nam Á ( HCV 4 lần) hưởng 1 năm

    7. Đại hội toàn quốc ( HCV 4 lần) hưởng 1 năm

    8. Vô địch quốc gia ( HCV 2 lần) hưởng 1 năm.

    Chế độ đãi ngộ được áp dụng 100% với các môn thuộc hệ thống Olympic, không phải môn Olympic nhận 50%. Huấn luyện viên nhận 50% so với VĐV.

    Ngoài ra còn các hỗ trợ về nhà ở, việc làm, học tập sau khi giải nghệ và nhiều cái khác nữa.
    __Duc____No____________ thích bài này.
  8. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.254
    Đã được thích:
    2.553
    Nhảy sào nào các bác :))

    __Duc____No____________ thích bài này.
  9. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.318
    Đã được thích:
    6.769
    Thì bởi biết thế nó mới bức xúc muốn giải nghệ :) Nghe nó nói vậy chứ ko biết có giải nghệ thực sự không.

    Cũng như giờ thằng làm ngân hàng lương 30tr, một thằng đi dạy lương 6tr, trong khi công sức đèn sách, nỗ lực hàng ngày chưa biết ai hơn ai. Thằng đi dạy tất nhiên không thể trách "sao ngân hàng chúng mày trả lương cao", nhưng tất nhiên nó không khỏi bức xúc sao cùng đi làm 8 tiếng mà thằng kia ngon thế, trong khi mình vẫn phấn đấu làm giáo viên dạy giỏi các thứ. Vì bây giờ nó không thể bắt xã hội trả lương giáo viên như trả lương ngân hàng, cho nên nó mới nghĩ chuyện giải nghệ đi buôn chuyến :)
  10. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.318
    Đã được thích:
    6.769
    Trần Quyết Chiến mới thắng giải bida 3 băng LGU+ ở Hàn Quốc. Giải này chỉ có 16 thằng mạnh nhất TG được mời tham gia, trong đó có 8 thằng HQ (bọn LG làm nên nó cho Hàn vào nhiều), 7 thằng châu Âu và Quyết Chiến (Quyết Chiến hiện xếp 12 TG). Tiền thưởng cực khủng, còn cao hơn mấy cái World Cup nhiều.

    Vào chung kết QC thắng Frederic Cauldron (hiện là số 1 TG) 40-39. Đây là lần thứ 3 QC thắng Cauldron trong 6 lần gặp nhau.
    Giải thưởng cho người VĐ là 61K Euro, người thứ nhì là 30K Euro (giải WorldCup mới đây, giải thưởng cho người thắng cuộc chỉ có 16K Euro).
    Nói chung chơi môn nào cũng vậy, cứ ra TG có số má là có tiền :)

    Mời các bác xem trận chung kết, mấy điểm cuối cùng vô cùng kịch tính. Đang 36-37, Quyết Chiến làm cơ 3 lên 39-37, nhưng hụt quả cuối chỉ tí ti. Tới lượt thằng kia làm cơ hai, nhưng nó cũng hụt quả cuối một tí ti. Vậy là 39-39. Tới lượt QC trở lại nhưng thế khó, lớ xớ là để đạn như chơi. Nhưng QC làm được, cả khán phòng vui ầm trời :)
    Phần 1:


    Phần 2 (cuối):
    Lần cập nhật cuối: 08/09/2018
    ptsondr, nobikamiLackOfMoney thích bài này.

Chia sẻ trang này