1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trò chuyện linh tinh giữa 2 hiệp

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi sole_husband, 20/09/2015.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Vấn đề là nó vui , tạo dư luận xôn xao , giới võ thuật lao nhao bàn luận, thách đấu =))
    Chứ đánh nhau hay thì xem thiếu gì bác. Hehe.
    Đợt đấy vừa ra Diệp Vấn . Bảo Châu này chắc xem xong Diệp Vấn thì cũng muốn làm 1 phát chiến với đối kiểu Diệp Vấn vs Mike Tyson :)))))
  2. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.607
    Đã được thích:
    4.586
    Gần đây lùm xùm vụ đánh vần công nghệ mới, chưa thấy bác nào chém :-)
  3. bdnuocnam

    bdnuocnam Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    15/12/2008
    Bài viết:
    1.575
    Đã được thích:
    613
    Chém gì cái thứ quỉ đấy nữa bác. Tất cả mù chữ thì mình trở lại thời học trò vác cặp tới trường xoá mù ... Bác cứ tưởng tượng 100 triệu dân sáng sáng đồng loạt tới trường đi, vui không thể tả :))
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Có phải đánh vần cách của GS H N Đại, trường thực nghiệm ko nhỉ? Thấy bảo trường ý có nhiều người giỏi từng học, trong đó có Ngô Bảo Chau?
    --- Gộp bài viết: 05/09/2018, Bài cũ từ: 05/09/2018 ---
    Mới xem qua một số khác biệt thì thấy cách phát âm mà ông GS này nghĩa có vẻ bị ảnh hưởng rất lớn bởi cách phiên âm tiếng Anh. Ví dụ tiếng Anh có thể viết là "ch", "c", "k", "qu", "ck" nhưng vào phiên âm nhiều khi đều thành "k": christ, color, clique, kick... Tương tự như vậy ông GS này chọn đánh vần qu, k, c trong tiếng Việt thành "cờ" hết. Cũng ko phải ko có lý đâu, về mặt âm vực là chuẩn đấy chứ!
  5. mc_queen1

    mc_queen1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/12/2005
    Bài viết:
    4.151
    Đã được thích:
    4.157
    Bác đấy suy nghĩ chưa chín chắn, và không có trình độ công nghệ. Viết một phần mềm nó tính các khả năng sai sót trong đánh vần ra thì một ngày là ra tỉ vấn đề.

    Chỉ đơn giản một ví dụ là tên họ, gia phả. Đổi theo kiểu chữ của ông ý là đủ lộn mịa nó tất cả các dòng tộc của vịt lên giời rồi.
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Ủa e tưởng công nghệ giáo dục chỉ cải cách về đành vần và bổ sung phiên âm cho tiếng Việt chứ có thay đổi cách viết đâu?!
    --- Gộp bài viết: 05/09/2018, Bài cũ từ: 05/09/2018 ---
    Cách đánh vần tiếng Việt ngày xưa mình học thực ra là sai về phát âm. Ví dụ: I ê nờ iên, Ka iên Kiên thì đúng nửa đầu, Ka iên thì ghép lại phải là Kaiên chứ.
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.336
    Đã được thích:
    6.781
    Cái cách phát âm mới này không sai, chỉ có điều tiếng Việt không cho phụ âm đứng 1 mình nên mới phải nhiêu khê

    Đúng ra thì mình phải nói thế này: c, k đều phát âm /k/, nên các em đánh vần a-i-ai, /k/-ai-cai. Cái phần /k/ chỉ là cái âm thôi, âm k (phát âm gió qua khe răng), không phải là 1 từ để đọc.

    Nhưng mà viết /k/ thì không phải tiếng Việt, nên các ông mới phải viết ra là "cờ". Khi đã viết ra là "cờ" thì nếu bảo k đọc là "cờ" là đã thấy sai sai rồi. Vì nếu c đọc là cờ thì sao lại cần thêm k nữa? Rồi khi nào dùng c khi nào dùng k?

    Còn cái vụ cải tiến chữ Việt của cụ Bùi Hiển là khác nữa, cái đó bàn dân nói chán ra rồi.
  8. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.573
    Đã được thích:
    2.885
    Bữa coi cái clip đứa nhỏ nhìn cái hình vuông đọc ro ro nhìn chữ thì không biết.
    Coi xong nổ não luôn. Không hiểu!
  9. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Tiếng Anh thì /k/ là âm gió chứ tiếng Việt e nghĩ ngta vẫn dạy là âm hữu thanh đáy. Phiên âm tiếng Việt sẽ khác nhiều. Chữ K đứng riêng sẽ phiên âm là /ka/, nằm trong bảng chữ cái nên chắc khó sai, có sai thì chắc sai kiểu "kách mạng" thôi. Đúng là làm sai chính tả nhiều hơn, nhưng chắc cg ổn vì tiếng Việt cg có quy luật hơn nhiều so vs tiếng Anh.
  10. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Tôi tưởng K hay C là khẩu hình thôi, tự nó không phát ra âm được. Chỉ có mấy âm a, e, i, o, u và mấy biến thể của nó là tự nó phát ra được âm khi đứng một mình, còn lại các chữ cái khác muốn phát âm phải gắn với mấy nguyên âm này. C mà đi với a, u, o thì giống K, nhưng đi với i, e thì có xu hướng giống X hơn. Nói chung vấn đề nằm ở cái chữ C này chứ không phải chữ K :)). Có lẽ trong tiếng Việt thì K và C là cùng âm nhưng C đi với a, u, o còn K đi với i và e.

    Mà nói thêm là phương pháp đánh vần trong giáo trình của Hồ Ngọc Đại là do Giáo Sư Hoàng Xuân Hãn đưa ra chứ không phải do ông Hồ Ngọc Đại phát minh ra nhé.
    Lần cập nhật cuối: 06/09/2018

Chia sẻ trang này