1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Trung Quốc - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi thtcaymamtep, 16/10/2008.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kientrunganh

    kientrunganh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2005
    Bài viết:
    165
    Đã được thích:
    73
    Ra đa có dùng để đối kháng điện tử không các bác chuyên gia?
  2. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Nguồn TQ nói là diễn tập với cả radar và hệ thống đối kháng điện tử (jamming/ecm pod). Ngoài ra radar AESA thế hệ mới, áp dụng công nghệ GaN cũng có khả năng đối kháng điện tử nhất định, còn nói Su-35 dùng đối kháng điện tử bị J10C chế áp, tức là radar AESA TQ hoàn toàn vượt qua được máy gây nhiêu (ECM pod) trên Su-35SK, trong khi radar PESA Nga lại bị ECM pod TQ gây nhiễu, bởi radar PESA ko có chức năng kháng nhiễu như AESA

    Khả năng jammer của radar AESA được nghiên cứu, chế tạo từ những đời radar AESA đầu dành cho MiG-35, Typhoon, Rafale, FA-18E, F-22/35, Jas 39 nhưng chưa thực sự hoạt động cho tới gần đây, như vậy là với xác nhận này cho thấy radar AESA của TQ hoàn toàn có khả năng vượt được ECM pod lẫn có khả năng jamming tối thiểu. Radar AESA của Mỹ mặc dù quảng cáo nhiều, nhưng chưa bao giờ có bài báo cáo nào, cho thấy trình độ thiết kế radar AESA của Mỹ ko hơn TQ thậm chí đang tụt hậu. TQ mặc dù đi sau Nga Âu Mỹ Nhật về thiết kế radar AESA, nhưng hiện tại đang dẫn đầu cùng với Thụy Điển (thực tế Thụy Điển lại đang là quốc gia dẫn đầu công nghệ radar AESA GaN so với phần còn lại)

    https://blog.bliley.com/understanding-aesa-radar-tech
    http://www.semiconductor-today.com/news_items/2017/sep/saab_200917.shtml

    J10C với cấu hình chiến đấu tiêu chuẩn

    [​IMG]

    Tự chung thì J-10C (và cả J-16 cũng có tham gia đánh giá) hơn Su-35SK

    Radar AESA
    ECM pod
    AAM BVR

    Nguồn chính thống ghi nhận cụ thể trận không chiến giữa Su-35K vs J-10C: http://mil.news.sina.com.cn/jssd/2018-08-31/doc-ihinpmnq6548644.shtml

    Su-35 vẫn ăn đứt khả năng cơ động. Các phi công TQ đánh giá khả năng cơ động của nó rất tốt. Tuy nhiên trong tương lai gần, J-10C và J-16 cũng sẽ được trang bị động cơ TVC, để khả năng cơ động cải thiện hơn. Nữa trong tầm gần độ cơ động của J-10C cũng ko hẳn là kém, J-10A từng được sang Nga diễn tập và cho kết quả tốt về khả năng cơ động, J-10C cũng tương tự, còn nữa J-10C trang bị mũ bay HMDS của TQ lẫn tên lửa IIR thê hệ mới PL-10 tương đương AIM-9X với chế độ LOAL mode cơ động hơn so với LOBL mode của R-73 trên Su-35.

    Cũng dễ hiểu có thể do đây là bản xuất khẩu cắt giảm tính năng, nhưng thật lạ là vì sau thời LX Nga đã ko còn tư duy thiết kế cắt giảm tính năng nữa mà chủ yếu cải thiện chất lượng để bán hàng, hoặc là Nga sợ TQ chôm được thiết kế bí quyết

    Cá nhân tôi cho rằng chiến thắng này cũng mang nhiều ý nghĩa cảm tính và quảng cáo, vì dù gì J-10C rất tốt nhưng radar của nó ko thể xa bằng radar của Su-35, hoặc là bản xuất khẩu cắt giảm tính năng. Vì J-10A từng bị thua J-11B cũng bởi radar tầm xa và độ cơ động, tuy trong bài cũng thừa nhận độ cơ động Su-35 vẫn đảm bảo, điều này cho thấy bản Su-35K này ko thực sự cắt giảm tính năng

    Người Nga biết mình chậm chân trong cuộc đua AESA (vd Su-57), nên đã dành nguồn lực cho loại radar photonic tối tân hơn, vượt hoàn toàn các loại radar cổ điển. Hy vọng Su-57 sớm trang bị loại radar này để tránh việc Nga tụt hậu sau Âu Mỹ TQ Nhật về radar AESA
    Lần cập nhật cuối: 10/09/2018
  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Lần cập nhật cuối: 10/09/2018
  4. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    năm 2012, khi cư dân mạng TQ đang còn ngây ngất với J-20 và nhất quyết ko chịu tin BQP Trung Quốc đang chốt mua Su-35 thì có cái tin này, họ chế giễu nó mãi, cho tới cuối năm 2015 thì quả đúng nó là thật ... một sự thật dội gáo nước lạnh vào mấy cái đầu nóng của Chinese netizens

    Sukhoi Nears Deal with China on Su-35 Fighters
    by Vladimir Karnozov
    - December 14, 2012, 12:45 PM
    [​IMG]
    The Sukhoi Su-35 appears to have clinched its first export sale, to China, on the eve of entering Russian air force service. (Photo: Vladimir Karnozov)

    China is close to signing for 24 Sukhoi Su-35 single-seat multirole fighters, in a deal worth $1.5 billion. The Moscow-based newspaper Vedomosti recently reported that Beijing and Moscow have agreed delivery terms, including quantity and price. Rosoboronexport and Sukhoi declined to comment.

    Today, the Su-35 is the most advanced Russian heavyweight multirole fighter available for export, while the stealthy PAKFA in development remains available “exclusively” to India. Moscow has long been ready to sell China a quantity of Su-35 fighters provided Beijing placed a worthwhile order, and not merely a couple of specimens for reverse engineering. Negotiations have been going on for several years, with Russia insisting on a minimum 48-aircraft buy, and China requesting a smaller number of aircraft. During Airshow China 2012 last month, a large Russian delegation that included United Aircraft president Mikhail Pogosyan and Russian air force commander Gen. Victor Bondarev gave an ad***ional presentation of the Su-35.

    Apparently, the two nations reached a compromise of 24 aircraft during the subsequent official visit of Sergei Shoigu, the newly appointed Russian defense minister, to Beijing. During his November 20 to 22 visit, he chaired a meeting of the Sino-Russian inter-government commission on military-technical cooperation. He also held private meetings with top Chinese officials, and described (on Chinese TV) the current level of Sino-Russian cooperation as “unprecedented” and of “strategic character.” “Russia is ready to further strengthen this cooperation,“ Shoigu added.

    The Su-35 contract is expected to be formalized next year, with deliveries starting in 2015, after the plant in Komsomolsk-on-Amur delivers a sufficient number of the newly built Su-35s to the Russian air force. If signed, the contract will mark a new era in the troubled Sino-Russian fighter relationship, which has been in stagnation since 2004 when the Kremlin learned about China making unlicensed copies of the Su-27SK in the form of the J-11.
  5. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Thì có gì đâu, mua để làm quân xanh đánh nhau, cải thiện máy bay, nguồn TQ cũng nói rồi đó. Su-35 hiện nay là máy bay nước ngoài tiên tiến nhất dư sức đối phó với F-22/35, vậy mà J-10C cũng đối phó được.

    Mỹ cũng mua J-7 của TQ để tìm cách đối phó MiG-21, đồng thời sao chép để hoàn thiện F-16

    https://en.wikipedia.org/wiki/Chengdu_J-7

    [​IMG]
  6. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    thằng Nga ngố bắt bí bắt mua 48 chiếc ngay hợp đồng đầu tiên, chứ thông lệ là "phải để mua thử 24 con về xem thế nào, mới mua tiếp chứ ...
    Việt Nam mua đến mấy lần mới tới con số 36 máy bay Su-30.

    Sao TQ ko sx luôn 24 con J-20 làm quân xanh cho máu nhể ...
  7. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    J-20 nó đẳng cấp khác, F-22/35 đâu có bằng nó đâu, nói gì J-10/11, nếu J-20 dỏm thì cả EU đã ko sao chép nó ra con Tempest. Nga bắt sao thì vẫn mua 24 chiếc, ko đủ thay thế >1000 máy bay chiến đấu TQ và chính lời TQ cũng thừa nhận dùng Su-35 làm quân xanh

    Chú muốn dìm trình độ sản xuất máy bay TQ, thì phân tích lập luận mảng khác, chứ dựa vào hợp đồng mua Su-35 làm quân xanh thì xưa quá rồi. Việc J-10C thắng Su-35K đã chứng minh tất cả. Người trong cuộc nói chứ ko phải người ngoài kẻ chưa bao giờ tận mắt thấy con Su-35, J-10C phán lấy phán để

    http://www.sohu.com/a/251911334_817229

    Rồ Mỹ dìm hàng J-20 nhưng cả EU giỏi thông minh, thượng đẳng cũng nhái J-20, rồ Mỹ chỉ biết câm nín kkk

    [​IMG]
    [​IMG]

    J-10 cũng đã thắng thế Jas 39 1 sản phẩm khác của PT ở Thái Lan năm ngoái, khỏi phải bàn cãi J-10 là dòng multirole tốt nhất hiện nay với version J-10C

    Mỹ cũng mua hàng loạt J-7 của TQ để tìm cách đối phó MiG-21, đồng thời sao chép để hoàn thiện F-16. Như vậy theo rồ Mỹ thì máy bay F4 khi đó cũng là đồ bỏ, thiết kế ngu

    https://en.wikipedia.org/wiki/Chengdu_J-7

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 11/09/2018
  8. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    báo cho biết
    Su-35 ko được biên chế vào đơn vị xanh đỏ nào cả ... mà lập tức chữa cháy cho việc các máy bay chiến đấu TQ tự làm ko đủ an toàn để bay biển
  9. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Báo nào ? link dẫn chứng thì đếch có, toàn chém gió bịa đặt ngu, TQ vs Nga mua 24 chiếc thì lúc nào cũng sủa 48 chiếc

    Nga nói

    Таким образом, к настоящему времени Китай получил суммарно 14 истребителей Су-35 из 24 заказанных по контракту, заключенному в ноябре 2015 года. Первые четыре истребителя Су-35 постройки КнААЗ по данному контракту были построены в 2016 году и перегнаны в КНР 25 декабря 2016 года, следующие пять Су-35 были перегнаны в КНР 3 июля 2017 года.


    https://bmpd.livejournal.com/2982648.html

    Ko an toàn bay mà tỉ lệ tai nạn J-11 hầu như ko có, F-15 thì rơi ầm ầm, nói ngu mà cứ thích nói, đây số liệu cụ thể, thầy đếch phải loại chó sủa, J-11 chưa có 1 tai nạn nào hết

    https://aviation-safety.net/wikibase/dblist.php?AcType=f15&sorteer=datekey&page=2
    --- Gộp bài viết: 11/09/2018, Bài cũ từ: 11/09/2018 ---
    Bố Mỹ của mày cũng mua J-7 về để học lái thay cho F-4 kém an toàn đó, rồi tiện nhái luôn ra con F16 sao ko sủa đi nè
    Lần cập nhật cuối: 11/09/2018
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Nguồn TQ xác nhận Su-35 diễn tập vs J-10C, TQ được sờ bay Su-35, còn hơn cái loại chỉ biết sủa ở tận VN, 24 chiếc thay được cho >1000 chiếc tiêm kích TQ à ? ngu mà lúc nào cũng sủa, cút khỏi chủ đề TQ dùm, mày muốn nâng bi Mỹ thì vào thớt Mỹ mà nâng bi đây là chủ đề TQ, đưa tin cho đúng sự thật, đừng có sủa bậy ở đây hèn lắm con dog
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này