1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2018

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Đầu tiên là phải được tạo điều kiện thi đấu đã.
    Không được đá thì chính nhiều thì xuống mẹ nó chân.
    Muốn nhanh thì phải từ từ. Rất nhiều khác biệt sẽ phải thích nghi nếu thay đổi môi trường thi đấu. Mới 21 tuổi, không thiếu thời gian để phải nhảy cóc ngay lập tức . Nếu đá tốt thì nhiều đội ngon hơn sẽ mời mọc ngay vì bên cạnh chuyên môn còn có giá trị thương mại, quảng bá lớn cho họ ở thị trường ĐNA/ Việt Nam.
    Toàn các ông chém gió không biết mình là ai và ở đâu. Hi vọng thằng Hải và bộ sậu Hà Nội nó tỉnh táo và có tầm nhìn nếu lựa chọn hướng xuất ngoại.
    nhnglhn thích bài này.
  2. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.633
    Đã được thích:
    2.313
    Tầm Hải đá J2 chắc ok mà, xem nó đá 2 giải tầm châu Á vừa qua đều không khớp gì cả. Thằng Chanathip còn đá được J1 Hải J2 đá không xong thì nói gì nữa. Tự tin lên các bác :D
  3. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Cho thằng Nhật J2 mượn 1/2 mùa là hay đấy. Vừa tầm, mà nó chịu mượn chứ k đòi mua đứt. Có gì rút ra lẹ. Tốt thì coi như lần đầu thử thi đấu nước ngoài, sau này có chỗ ngon ra đi hẳn cg đỡ ngợp. Chứ chờ HN gây tiếng vang ở C1 châu Á thì thôi, đi bằng đầu gối cho xong.
    nhnglhn thích bài này.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.248
    Đã được thích:
    2.550
    Cầu thủ trẻ nên đi từ từ. Sự chuyển tiếp khi thay đổi lớn về môi trường thi đấu là rất quan trọng.
    Tôi lấy ví dụ về nền bóng đá xuất khẩu tài năng số 1 là Brazil.

    Romario sang PSV rồi mới sang Barca --- > số 1 thế giới
    Ronaldo sang PSV rồi sang Barca --- > số 1 thế giới
    Rivaldo sang Deportivo rồi sang Barca --- > số 1 thế giới
    Ronaldinho sang PSG rồi sang Barca ---> số 1 thế giới
    Tất cả đều chỉ có 1 mùa giải chuyển tiếp ở những CLB hạng trung . Nhưng đó là mùa giải quyết định cho những sự bứt phá thần tốc sau này.

    Robinho sang thẳng Real Madrid ---> đi giật lùi rồi xuống dốc không phanh
    Neymar sang thẳng Barca --- > ???

    Dĩ nhiên Neymar vẫn sáng và còn nhiều cơ hội phía trước nhưng tôi tin nếu nó được chuyển tiếp hợp lý như 4 đàn anh thế hệ trước thì nó sẽ cực bá và suôn sẻ khi đến những CLB lớn nhất chứ không phải chật vật tìm đủ mọi cách để chứng tỏ những điểm hay của mình rồi vướng vào đủ thứ áp lực , rắc rồi.
    Lần cập nhật cuối: 11/09/2018
  5. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Bọn Nhật bản tiếng Anh dở quá nhỉ. Không phải là dở bình thường mà nó không consistent , mấy cái khó thì đúng mà cơ bản thì sai, giống như kiểu cố ý viết ẩu vậy.
    [​IMG]
  6. BlueSea96

    BlueSea96 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    2.921
    Đã được thích:
    2.812
  7. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Cơ cấu gì đâu bác, họ muốn có sự công bằng .Không để các cầu thủ quá tải.
    Bình dương nó làm trò thôi Vl nó không còn mục tiêu gì thì 1 trận cho đội dự bị đá cũng không sao. Mà vff cho họ lựa chọn ngày thi đấu chứ có phải ép buộc gì đâu.
    Ai đời ngày 1/9 đá asiad có 7 trụ cột HN 2/9 vinh danh mà cứ đòi đá luôn, Bình dương nói chung là quá hèn.
  8. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Bác có đọc bài báo đó không? Tôi chả thấy Bình Dương hèn chỗ nào. Có VPF hèn thì có. (VPF đây là ban tổ chức giải chứ không phải VPF làm bóng đá trẻ)

    Trận 5/9 quá sát lễ mừng công, Bình Dương cũng chấp nhận lùi 1 tuần rồi, 1 tuần là quá đủ rồi chứ chẳng lẽ đòi hơn?

    Nhưng giờ bọn VPF đòi hơn thì ít nhất phải làm sao để hai bên cùng có lợi, chứ đòi lùi tới đúng cái ngày sát rạt giữa hai trận V-League (chưa nói phải bay đi bay về) thì ai chịu được? Ép người ta quá đáng.

    Biết thế bọn BD không thèm chịu lùi thì có phải nó nắm đằng chuôi không? Đằng này bọn nó càng nhân nhượng thì bọn kia càng lấn tới, không tức nước vỡ bờ cũng uổng.

    Lý do tài trợ gì đó thì vô lý, vì đá lúc nào mà chả có tài trợ được, hơn nữa VPF có toàn quyền sắp xếp ngày (chỉ có giờ giấc thì đôi khi phụ thuộc tài trợ, chứ ngày thì thường là vô tư).
    Còn lý do phải đá trận vòng cuối cùng ngày thì tùy lúc thôi, năm nay HN đã vô địch mất rồi thì còn ăn thua gì nữa. Mà hơn nữa nếu phải đá cùng ngày thì phải đá 5/9 thôi chứ đâu có dời đi đâu được?

    Tóm lại là bọn VPF chơi bẩn
  9. wildness

    wildness Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/09/2010
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    398
    Bạn nhầm nhé Bình dương ngay từ đầu đã dọa đòi bỏ giải (chơi bẩn muốn đá với đội sứt mẻ và quá tải) vào 5 hoặc6/9, nhưng không ép được nên phải chịu.
    VPF nó cho chọn 3 ngày chứ có phải ép buộc một ngày nhất định đâu.
  10. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.876
    Đã được thích:
    17.402
    thằng Hải đi JL2 đc thì quá tốt, e ủng hộ kèo này, chỉ sợ Hà Nội tư duy bần nông, võ lic số 1 thế giới éo cho đứa nào xuất ngoại thì hỏng.

Chia sẻ trang này