1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.391
    Đã được thích:
    13.434
    :-D:-D:-D Bọn Mẽo cũng khá nhỉ , ngay lập tức đã kết luận S-200 phang trúng IL, :-D:-D Thấy bảo bầu trời Syria phủ đầy thiết bị tác chiến điện tử của Nga , đố anh nào hóng được cái gì mà :-D
  2. Anhheke

    Anhheke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2018
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    13
    Mẻo giỏi. Nhưng cuộc chiến siri sắp đứng ngoài cuộc rồi
  3. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    S200 nó chuyên bắn máy bay chở khách, ném bom thì nhắm vào con này là bình thường, cái đáng báo động là tại sao hệ thống IFF lại ko có hoặc công nghệ Il20M mới quá ko phù hợp với S200 nên ko đồng bộ dẫn đến bắn nhầm
    --- Gộp bài viết: 18/09/2018, Bài cũ từ: 18/09/2018 ---
    Chuyện nào ra chuyện đó

    IL-20 bị bắn hạ bởi Pk Syri thì đã rõ, nó cũng ko nói lên được cục diện thay đổi, bởi vì

    Ko có mục tiêu nào của Syri bị đánh phá ác liệt như Israel, Fap tuyên bố, tức như mọi lần trước vũ khí thông minh đẹp mới Israel, NATO đều ko thể bật được Assad khỏi ghế. Diện tích khủng bố kiểm soát vẫn đang thu hẹp, Assad vẫn tại vị.
  4. Longbow

    Longbow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/10/2016
    Bài viết:
    322
    Đã được thích:
    100
    [​IMG]

    Đến giờ mà vẫn còn tự sướng!

    Chỉ có lũ nghiện ngập ngáo đá mới cố tỏ ra mặt dày khi tin chắc không phải là tên lửa Israel hay Pháp bắn hạ "đồ cổ" Ilyushin Il-20M Coot-A của Nga ngố!

    Lũ nghiện ngập tỏ ra nguy hiểm khi thông báo thấy tàu Pháp bắn tên lửa nhưng rồi không biết là có bắn trúng Ilyushin Il-20M Coot-A không? Lại tỏ ra nguy hiểm khi phán Israel gây nên vụ bắn phá chế độ độc tài nhưng rồi cũng không thể phán máy bay Israel có bắn hạ Ilyushin Il-20M Coot-A của Nga ngố hay không!

    Từng phồng mũi khoe S200 bla bla...giờ có cả S300 phòng thủ cho bản thân mình nhưng mù tịt tác giả bắn rụng con Ilyushin Il-20M Coot-A (tầm hoạt động rađa của S300 chắc chắn phải hơn so với vị trí Ilyushin Il-20M Coot-A bị bắn hạ).

    Chắc chắn việc một con Ilyushin Il-20M Coot-A của Nga ngố cõng đầy hệ thống thông tin liên lạc trước khi mất tích lại không thể gửi một thông tin cảnh báo về cho trung tâm thì nguyên nhân không thể là bị trục trặc kỹ thuật mà chính xác là bị bắn rơi. Đúng là bọn quảng cáo láo toét, dối trá "truyền thống"!

    Ilyushin Il-20M Coot-A của Nga ngố là đồ cổ mà cứ tỏ ra nguy hiểm, thường tắt bộ phận "phát đáp" khi làm nhiệm vụ nên không thể tránh khỏi bị bắn nhầm bởi chính phe ta (ở đây là lũ lính độc tài).

    Công nhận Radar Nga hay thật, toàn bắn thứ to to chứ chê đồ nhỏ nhỏ, mồm thối đến mức khoe phát hiện được cả thứ "tàng hình"!

    "Russian Il-20s regularly perform long-range reconnaissance missions in the Baltic region, flying in international airspace with its transponder turned off; a standard practice for almost all ISR (Intelligence Surveillance Reconnaissance) aircraft. However, at least twice in the last couple of years Russian Coot spyplanes flying close to civilian airports or congested airways were involved in “air proximity” incidents: in March 2014, a SAS Boeing 737 with 132 people almost collided with an Il-20 Coot, about 50 miles to the southwest of Malmö, Sweden; in December 2014, a Canadair CRJ-200 from Cimber Airlines was involved in a near collision with an Il-20 halfway between Ystad, Sweden and Sassnitz, Germany."

    https://theaviationist.com/2018/09/...syria-during-israeli-air-strike-near-latakia/
    Babetmuontatca thích bài này.
  5. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.222
    Đã được thích:
    2.650
    Thằng Phớp đĩ với Do Thái nó im như thóc, tuyên bố toàn từ mồm Nga và Syria :))
    Mai sẽ ngập tràn các bài của media Nga đại khái là tên lả Phớp bị bắn hạ 99% trên bầu trời Syria :))
  6. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
  7. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    Cuối cùng thì đồ Nga cũng hạ đồ Nga, hồi năm trước T90 cũng bị T72 thịt đấy thôi. Vụ này nếu mà F16 hay FREMM bắn hạ thì mới đáng nói

    Mấy cháu rồ Mỹ bớt lên đỉnh đi S200 ko phải tên lửa của Israel hay NATO đâu
  8. BRICS

    BRICS Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/07/2016
    Bài viết:
    1.288
    Đã được thích:
    128
    S200 từng bắn hạ F16 và bắn hỏng F35 thì việc quái gì nó ko bắn hạ được IL20M, cháu nên nhớ IL20M là bản trinh sát ko có ECM, RWR, còn việc tụi nó chủ quan thì là lỗi của tụi nó, nhưng đếch phải RWR, ECM ko hoạt động vì máy bay đó làm gì có RWR hay ECM

    Thầy nói từ đầu ko bênh Nga, Syri về vụ bắn nhầm, cái thầy đang nói là sự thật, vd con này nếu là bản IL20 có trang bị ECM (tác chiến điện tử), gọi là IL-22PP, nhưng con trong bài là IL-20M bản recon (trinh sát) nó ko có ECM, RWR tức ko hề biết mối đe dọa, còn nữa cũng chẳng có IFF mà nếu có cũng ko phù hợp với công nghệ S200, vì S200 là từ thời LX cũ còn IL20M được nâng cấp mới

    https://www.rbth.com/defence/2016/1...chik-electronic-countermeasures-planes_646271

    Nguồn Nga xác nhận IL20M ko có chiếc nào trang bị ECM, RWR và IFF cả, đây là sự chủ quan và nhầm lẫn tai hại của Nga, Syri, ko liên quan tới công nghệ dỏm hay lỗi

    https://ru.wikipedia.org/wiki/Ил-20

    Mỹ Âu cũng nhiều vụ bắn nhầm đâu riêng gì Nga vd nhé

    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...t-my-trong-chien-tranh-iraq-2003-3733261.html
    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...e-nhat-cua-may-bay-quan-su-my-3540519-p2.html



    Lần cập nhật cuối: 18/09/2018
  9. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    sơ đồ đường bay Il 20 và đường bay của F16 Ít xà, có tính toán rất rõ ràng

    [​IMG]
  10. lamali1

    lamali1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2009
    Bài viết:
    7.391
    Đã được thích:
    13.434
    Vụ này sẽ đẩy Nga vào thế , phải có hành động đáp trả tương xứng, có nghĩa là phải bắn vào máy bay của Do Thái, tuy nhiên độ liều lĩnh và quản điểm về bảo vệ quyền lợi của Do Thái sẽ đẩy xung đột hai bên lên rất khó kiểm soát , tất nhiên Iran và lũ A rập còn lại sẽ thích vô cùng, , còn Nga và Do Thái phải trả giá quá đắt :-D:-D:-D Hy vong là Bọn Do Thái sẽ xin lỗi Nga cũng như xử phạt tượng trưng 4 thằng phi công F-16. :-(
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này