1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Monaco 1-2 Atletico Madrid: Đòn trừng phạt

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi thethaovn, 19/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thethaovn

    thethaovn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2016
    Bài viết:
    1.290
    Đã được thích:
    0
    Nhờ sự tỏa sáng của những cá nhân, Atletico Madrid đã giành chiến thắng 2-1 trước Monaco trong trận ra quân ở sân chơi Champions League 2018/2019 diễn ra rạng sáng nay.
    [​IMG]

    Monaco bị đánh giá yếu hơn Atletico Madrid trong cuộc đọ sức trực tiếp tại trận ra quân ở bảng A Champions League 2018/2019, nhưng với lợi thế sân nhà, đại diện của Ligue 1 đã nhập cuộc khá tốt. Phút thứ 18, sau nhiều đợt hãm thành, đội chủ sân Stade Louis II đã có bàn thắng mở tỉ số do công của Samuel Grandsir.

    Bàn thắng bắt nguồn từ pha tấn công bên cánh phải, bóng được căng ngang vào vòng cấm cho Falcao, tiền đạo người Colombia xử lý bóng khéo léo trong vòng cấm, sau đó chuyền ngược ra cho Jean-Eudes Aholou. Mặc dù, cầu thủ số 4 không thể khống chế bóng, nhưng tác động của anh đã khiến hậu vệ Atletico Madrid mắc sai lầm trong khâu cản phá và Samuel Grandsir đã nhanh chân dứt điểm đánh bại thủ thành Oblak.

    [​IMG]

    Cho dù bị thủng lưới trước, nhưng các nhà đương kim vô địch Europa League đã thi đấu bình tĩnh, để hóa giải những đợt tấn công của Monaco và không hề nóng vội trong những đợt triển khai bóng tấn công. Sự "lì đòn" của Atletico Madrid khiến đội chủ nhà gặp khá nhiều khó khăn.

    Phút 31, Diego Godin có bóng bên phần sân nhà, anh mở đường chuyền dài cho Koke, tiền vệ người Tây Ban Nha đẩy bóng cho Antoine Griezmann, để tiền đạo người Pháp phối hợp với Diego Costa xé toang hàng thủ của Monaco. Trong tư thế đối mặt với thủ thành Diego Benaglio, cầu thủ gốc Brazil đã dễ dàng đưa bóng vào lưới, san bằng tỉ số 1-1. Đây là bàn thắng mang đúng phong cách của Atletico Madrid, khi họ chỉ sử dụng 4 đường chuyền, bóng đã nằm gọn trong lưới của đối phương.

    [​IMG]

    Sau khi Atletico Madrid có bàn gỡ, họ chủ động chơi chậm chắc, lối chơi này khiến Monaco gặp khó khăn hơn gấp bội. Phút 45+1, từ pha đá phạt góc bên cánh phải, Koke treo bóng thuận lợi vào vòng cấm, để José Giménez bật cao đánh đầu hạ gục thủ môn Diego Benaglio nâng tỉ số lên 2-1 cho đội khách.

    [​IMG]
    >> TÌm hiểu ngay các chiến thuật cá cược bóng đá qua mạng
    Trong hiệp thi đấu thứ 2, Monaco chủ động chơi tấn công, trong khi Atletico Madrid vẫn áp dụng lối đá sở trường. Sự chắc chắn ở khâu phòng ngự và sự cơ động của những cầu thủ ở tuyến tiền vệ, tiền đạo bên phía đội khách đã giúp họ tạo được một thế trận rất tốt trước đội chủ nhà. Ngoài việc hóa giải tốt những đợt lên bóng của Monaco, các nhà đương kim vô địch Europa League còn có những pha phản công nhanh, nguy hiểm, khiến cầu môn của Diego Benaglio bị đặt trong trạng thái báo động.

    Trong thế trận chặt chẽ ở hiệp 2, nhưng mỗi đội vẫn có được những cơ hội, để có thể ghi bàn, nhưng các chân sút của họ lại không tận dụng được. Chung cuộc, Monaco thất bại 1-2 trước Atletico Madrid.

    Ở trận đấu còn lại của bảng A, Borussia Dortmund cũng đã giành chiến thắng 1-0 trên sân khách trước Club Brugge. Với kết quả này, Atletico Madrid tạm dẫn đầu sau lượt trận thứ nhất, đứng thứ 2 là Borussia Dortmund, tiếp đến là Monaco và cuối cùng là Club Brugge.

Chia sẻ trang này