1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách ăn uống để có giọng ca karaoke tuyệt vời

Chủ đề trong 'Âm nhạc' bởi giangly1990, 22/09/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giangly1990

    giangly1990 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/10/2015
    Bài viết:
    109
    Đã được thích:
    0
    cách ăn uống cũng góp phần rất quan trọng trong việc giúp bạn hát karaoke hay như ca sĩ. Vậy phải ăn uống như thế nào để với giọng hát tốt?

    Để có giọng hát karaoke tốt thì việc luyện giọng mỗi ngày là điều rất quan yếu, nhưng bân cạnh ngừng thi côngĐây thì cách ăn uống cũng góp phần không nhỏ để giúp bạn sở hữu giọng hát hay như cai sĩ. Sau đây Karaoke Việt xin được hướng dẫn cho bạn cách ăn uống để mang giọng hát karaoke hay và khỏe.

    cách ăn uống giúp bạn hát karaoke hay như ca sĩ

    [​IMG]

    1/ Nên ăn vào lúc nào?

    Nên ăn uống vào lúc nào để hát karaoke

    Việc chọn thời điểm ăn là điều trước nhất mà bạn phải để ý. lúc hát thì cơ thể của bạn sẽ cần 1 lượng năng lượng nhiều hơn khi bình thường, chính bởi vậy bạn nên ăn trước lúc hát khoang 1 tiếng đồng hồ.

    khi ăn thì bạn ko nên ăn quá no, vì khi chậm triển khai cơ hoành sẽ không hoạt động tối đa được, dẫn tới làn hơi của bạn chẳng thể cung ứng hồ hết cho thanh đới, như vậy sẽ làm cho giảm chất lượng của giọng hát.

    2/ những dòng thực phẩm thấp cho cổ họng bạn

    Bạn có thể tiêu dùng những mẫu thực phẩm như : trà thảo mộc, mật ong, cam thảo, nước sôi để nguội. những loại thực phẩm này tạo điều kiện cho cổ họng bạn mang cảm giác êm dịu và thả phanh hơn khi hát.

    3/ những loại thực phẩm hồi phục cổ họng bị tổn thương

    các cái thực phẩm giúp cho bạn với giọng hát karaoke hay

    Nước tinh khiết, mật ong hoặc chanh là các thực phẩm tạo điều kiện cho cổ họng bạn cái bỏ các loại dịch nhầy. Nhưng ko nên quá lạm dụng chanh, vì chanh có thể làm cổ họng bị khô.

    lúc cổ họng bạn bị tổn thương hay bị nóng thì bạn nên tiêu dùng 1/4 muỗng baking soda trộn đều với nước trong sáng, sau chậm triển khai súc miệng thì sẽ giúp giảm đi trạng thái này.

    4/ các thực phẩm tuyệt đối không nên ăn trước khi hát

    những mẫu phẩm ko phải chăng cho giọng hát của bạn

    không ăn những thực phẩm chứ rộng rãi chất béo như sữa, bơ, các cái phô mai, vì chất béo khiến cho cô họng bạn tiết ra dịch nhờn, gây cảm giác bị nghẹt lúc bạn hát.

    ko ăn cam, quít và các thức uống cất cồn vì đây là các thự phẩm khiến cổ họng bị khô và không đú hơi khi bạn hát.

    ko ăn những thực phẩm cay nóng và đựng phổ biến cafein để tạo điều kiện cho giọng bạn được thanh và trong hơn.

    những cái nước uống sở hữu gas cũng nên giảm thiểu vì nó sẽ làm cho bụng bạn đầy tương đối, làm giảm chất lượng giọng khi hát.

    ===> Hát karaoke mới nhất tại : https://beatkaraokechuan.blogspot.com/

    Trên đây là các cách thức ăn uống giúp bạn với giọng hát hay không kém gì ca sĩ. Chúc Anh chị thành công.
    Lần cập nhật cuối: 22/09/2018
  2. hongnhungcopacs

    hongnhungcopacs Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2018
    Bài viết:
    172
    Đã được thích:
    2
    ồ, mình tưởng trước giờ muốn ca thì ca thôi chứ đâu cần phải ăn uống giữ giọng như ca sĩ nhỉ @@

Chia sẻ trang này