1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League 2018

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 25/11/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    4.622
    Trả ít tiền, it lót tay thì có thằng nội nào nó về. Dự bị thì dùng bọn Thắng Toàn, Tăng Tiến là điều buộc phải làm. Như Đà Nẵng thì nó cũng phải đá trung vệ như Lâm Anh Quang, Văn Thắng (đá HAGL hồi trước).
    Mà Văn Thắng nó còn chả đá cho HAGL thì thằng nội nào nó chịu đá.
    Sau này khoá 3 nó trưởng thành lên thì những cỡ trung vệ như Văn Thắng sẽ không phải kí nữa mà cũng tự túc được. Cần 2 trung vệ ngoại mà dìu dắt thôi.
    --- Gộp bài viết: 24/09/2018, Bài cũ từ: 24/09/2018 ---
    Mà bổ sung 1 chút là đá 3 trung vệ cũng khá khó nhắn. Như Zeba vào sân thay A Sân trận Quảng Nam, đội từ thắng 2-0 thành thua ngược. Chiến thuật này thằng trung vệ đá giữa nó phải lót tốt. Zeba vào sẫn chả biết đứng chỗ nào luôn, trông như bị thịt. Những trận sau cho nó đá phía ngoài, đi 1 kèm 1 với Tây mới khá hơn.
    Loại chơi đầu óc, chọn vị trí như Ideguchi lại hợp với chiến thuật này. Lại cần 1 thằng trung vệ dùng chân tốt để lên bóng.
    Những trận thua gần đây tôi thấy đa phần là tại chiến thuật. Sắm 2 ông trung vệ cao, tuyến giữa dùng 3 tiền vệ để cải thiện khả năng tranh chấp, kiểm soát bóng là dễ làm hơn, phù hợp con người hiện có.
  2. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Tây đã mua về là phải ngon hơn nội. Nhưng bị sắp xếp thành nhân vật phụ để đủn mông các ngôi sao quốc dân thì khó dùng lắm.
  3. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    mr_bikini thích bài này.
  4. mr_bikini

    mr_bikini Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/03/2003
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    352
    Chu Đình Nghiêm cũng húng chó nhỉ =))
  5. Tuan_NgheAn

    Tuan_NgheAn Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2018
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    5
    đề tài về những chú bé HAGL có thể làm thành 1 bộ phim taì liệu : hy vongj - toả sáng - le lói - tắt đèn cuộc đời
    đảm bảo khán giả vào xem kín rạp
  6. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Giờ Hagl còn cử ông bác sĩ lên phát biểu bào chữa nữa. Lý do vớ va vớ vẩn. 22-23 tuổi còn đào tạo trẻ? Chẳng qua là bào chữa cho sai lầm thì lấy nó ra làm lý do mà lý do cũng ko hợp lý. Một là đào tạo gì mà cho bọn nó đá quá tải cả về tâm lý lẫn sức lực, và làm quen với tâm lý thua trận nữa. Hai là phần cuối của đào tạo trẻ là học hỏi kinh nghiệm thực chiến của đàn anh, thế éo nào...!!! Ba là nếu đúng thế thì là ko tôn trọng khán giả, làm mất niềm tin nơi NHM. Từ đầu đừng có nổ, 3 năm nữa sẽ vô địch VL. Giờ là sắp hết mùa thứ 4 rồi còn lo trụ hạng?!
  7. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Cái thiếu của HAGL là 1 HLV tầm cỡ kiểu quái như Hải lơ sẵn sàng phát biểu gây sốc làm giảm áp lực cho học trò. Đằng này mỗi lần kq kém thì lại đổ hết lên đầu cầu thủ thì tâm lý đâu mà đá. Tiếp đến là cách sử dụng con người k hợp lý. Ví dụ như thằng hải lùn đá giải châu á đầu năm về thể lực kém thì ngồi ngoài cho lương dị quẩy xong h2 mới tung vào. Đằng này cứ mặc định CP, VT, XT, VT đá chính thì bọn dự bị nó cũng nản. Như thằng Bình dự bị nhiều sang hạng nhất Viettel mà còn k đủ thể lực đá phải tập lại. Rồi khi đá chính đc 1 trận cố quá chấn mẹ thương. Bây giờ trừ khi bắt chúng nó về thì phải chịu chứ bọn Bình, Quang, Long, Đồng, Nam chúng nó cũng k muốn về đâu. Lương như thằng Tiến Dũng hạng nhất còn cao hơn nhiều so với bọn GL
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.984
    Đã được thích:
    4.622
    Đào tạo trẻ cái gì. Nếu làm được thế thì đã đỡ bị ăn chửi. Mấy thằng Thanh Tùng, Thanh Hậu, Thắng Toàn, Thanh Bình... có được mấy phút ra sân mà dám nói câu đấy. Đội hình quanh đi quẩn lại vài thằng CP, XT, VT, VT... đá đến lúc nào kiệt sức, chấn thương, què giò thì thôi. Phong độ như c. thì cũng vẫn mấy thằng đấy đá.
    Lên kế hoạch ngu si cho mùa giải, chuẩn bị trung vệ không tốt thì nó mới nát thế này. Không còn gì để bào chữa thì lôi ra đào tạo trẻ. Nhìn bọn dự bị HAGL thui chột nghe câu ấy ngứa cả tai.
    --- Gộp bài viết: 24/09/2018, Bài cũ từ: 24/09/2018 ---
    Đeo' quan tâm kết quả thì sao không cho cả đội đều được ra sân đi. Để mấy thằng kia nó đá lắm lại kêu ngán bóng đá. Thằng thì mòn đít dự bị.
  9. Red_Arrow

    Red_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2018
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    302
    Hải lơ bằng thế éo nào Chung hé song. Cái sự thật là cầu thủ lò nổ chất lượng kém đc vài thằng tàm tạm thì nổ lên gấp mấy lần
  10. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    HN cầu thủ chất lượng quá cơ, không có 3 thằng HAGL thì chắc là sấp mặt ngay từ trận gặp U21 Bahrain rồi, 6 thằng U23 Hà Nội mà không ăn nổi 10 thằng U21 Bahrain, chất lượng quá cơ
    Hà Nội chất lượng quá cơ: U16 ĐNA nòng cốt Hà Nội bị loại ngay từ vòng bảng, U19 ĐNA nòng cốt HN cũng 2 lần bị loại ngay từ vòng bảng
    Hà Nội chất lượng quá cơ, 99% bị loại ngay từ vòng bảng U16 châu Á
    Lão HAT chắc là rút kinh nghiệm nên đợt này gọi cả đống HAGL lên tuyển U19. Không có quân HAGL thì xác định là giống Maura - đá giải nào thua giải đó

Chia sẻ trang này