1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. Toisorry

    Toisorry Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    13/08/2016
    Bài viết:
    1.218
    Đã được thích:
    2.648
    Bao giờ loài người tìm được hành tinh backup cho trái đất thì mong Do thái bị diệt chủng mà Mẽo không bảo vệ được :))
    À, điều kiện nữa là cái hành tinh đấy Nga la tư hay Trung phải tìm ra và thống trị nó nữa :))
  2. newbieshn

    newbieshn Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    15/03/2018
    Bài viết:
    59
    Đã được thích:
    92
    https://www.facebook.com/daitalethemau/posts/2033131686743729

    [​IMG]


    Lê Thế Mẫu

    12 giờ ·
    Những con số ấn tượng về 18 năm cầm quyền của V.Putin

    Theo tổng kết của Cơ quan quản lý tài sản quốc gia của Liên bang Nga, thiệt hại của nước Nga sau những năm cầm quyền của Boris Yeltsin lớn gấp 2,5 lần thiệt hại vật chất của Liên Xô trong Chiến tranh thế giới lần thứ II!

    Kể từ khi V.Putin lên cầm quyền vào năm 2000, trong điều kiện bị Mỹ và phương Tây theo đuổi chiến lược chống phá toàn diện nhằm xóa số Nga trên bàn cờ thế giới, Liên bang Nga đã đạt được những thành tựu rất ấn tượng:

    (1) Tốc độ tăng GDP gần 10% trong 2 nhiệm kỳ (2000-2008).
    (2) Tăng GDP từ 2.059 tỷ USD năm 2000 lên 3.745 tỷ USD năm 2016.
    (3) Đưa kinh tế Nga từ vị trí 14 vươn lên vị trí thứ 5 thế giới.
    (4) Giảm nợ công xuống 22,7 lần, từ 69,1% năm 2000 xuống còn 3,1% năm 2016.
    (5) Giảm nợ nước ngoài từ 138 tỷ USD vào năm 1999 xuống còn 54,881 tỷ USD vào năm 2014.
    (6) Giảm mức lạm phát của Nga từ 20,2% năm 2000 xuống mức 2,5% trong năm 2017.
    (7) Giảm tỷ lệ thất nghiệp từ 10,6% năm 2000 xuống còn 5,2% năm 2017.
    (8) Tăng thu nhập trung bình hàng tháng của người dân Nga lên 505% (từ mức 100 USD năm 2000 lên 605 USD năm 2016).
    (9) Tăng lương hưu trung bình lên 1.005% (từ 20 USD năm 2000 lên 221 USD năm 2016).
    (10) Tăng dự trữ ngoại tệ tính theo giá trị vàng lên 30 lần, từ 12 tỷ USD năm 2000 lên tới 378 tỷ USD vào năm 2015.
    (11) Giành lại quyền khai thác và sử dụng 256 mỏ khoáng sản trước đó bị rơi vào tay tư bản nước ngoài (hiện chỉ còn ba mỏ chưa thu hồi được).
    (12) Quốc hữu hóa 65% ngành công nghiệp dầu mỏ và 95% công nghiệp khí đốt; 99% ngành công nghiệp sản xuất rượu và chất có cồn
    (13) Giảm 2,5 lần số người sống ở mức nghèo khổ từ những năm 1990 tới năm 2015.
    (14) Thu nhập thực tế của 4/5 số người Nga vượt quá mức của cao điểm của Liên Xô vào năm 1980.
    (15) Hiện nay 80% gia đình Nga có mức tiêu dùng cao hơn so với mức tiêu dùng trung bình của gia đình Xô Viết trước đây.
    (16) Vào thời điểm năm 2015, trong 2 gia đình Nga có 1 gia đình có xe ô tô riêng.
    (17) Phục hồi tổ hợp công nghiệp quốc phòng, đưa Nga trở thành nhà xuất khẩu vũ khí hàng đầu và có uy tín nhất thế giới, trong đó đã xuất khẩu vũ khí tới 65 nước và ký hiệp định hợp tác kỹ thuật-quân sự với 89 nước.
    (18) Tiềm năng dầu mỏ và khí đốt của Nga có khả năng bảo đảm khai thác 600 triệu tấn mỗi năm trong vòng 30 năm tới.
    (19) Nền nông nghiệp Nga vươn lên vị trí hàng đầu thế giới, đưa Nga trở thành quốc gia xuất khẩu lùa mì lớn nhất thế giới.
    (20) Đầu tư cho khoa học từ ngân sách liên bang tăng 20 lần.
    (21) Ngăn chặn được mức suy giảm dân số 71 lần, từ 1,5 triệu người/1999 xuống còn 0,021 triệu người/2011. Tăng chỉ số phát triển con người của Nga từ 0,691 năm 2000 lên tới 0,788, từ vị trí 62 vươn lên vị trí 55 của thế giới.
    (22) Ở Nga không còn hiện tượng trẻ em phải “xếp hàng” để được tiếp nhận vào nhà trẻ.
    (23) Tuổi thọ trung bình của người Nga tăng thêm gần 7 năm vào năm 2016 so với năm 2000. Năm 2017, tuổi thọ trung bình của người Nga là 72,6%.
    (24) Duy trì chế độ khám chữa bệnh miễn phí cho toàn dân
    (25) Hệ thống giáo dục phổ thông miễn phí cho toàn dân
    (26) Thực hiện thành công chương trình cải cách và hiện đại hóa toàn diện Các lực lượng vũ trang Nga. Tới năm 2020, khoảng 80% vũ khí của Nga sẽ được đổi mới./.

    V.Putin đã "chơi" với 4 đời tổng thống Mỹ: Clinton, Bush, Obama và Trump.

    Nguồn:
    [1] Как изменилась страна за 18 лет президентства Путина.https://cont.ws/@chetverikova/824850
    [2]15 лет Путина начало новой эры. http://putin15.tass.ru/

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
    sinbadvking, beta22, kachiusa072 người khác thích bài này.
  3. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.422
    Đã được thích:
    18.031
    Vậy là cuối cùng ko ai chịu đứng ra trả thù cho phi hành đoàn Nga Ngố trên chiếc máy bay bị Israel gián tiếp bắn rơi nhỉ? To mồm thế có dám làm gì đâu.

    Buồn cho Tin hói và bầu đoàn thê tử của nó quá.
  4. Truongsa2016

    Truongsa2016 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/01/2016
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    237
    Sự việc diễn ra mới chưa đầy một tháng, sao anh dám khẳng định sẽ không có gì xảy ra.
  5. Ho_XuanHuong

    Ho_XuanHuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/11/2015
    Bài viết:
    1.544
    Đã được thích:
    2.546
    Phải đánh cho Mỹ quốc cút và đám bù nhìn nhào thì mới mong có ngày sứ thần ước Mỹ có hàm Binh bộ thị lang phải tất tả bôn tẩu xin vào chầu tới 3 lần chỉ trong vòng 1 năm;;)
    Trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ca ngợi “thành tựu chưa từng có tiền lệ” của Việt Nam
    http://soha.vn/tro-ly-bo-truong-quo...co-tien-le-cua-viet-nam-20181006112629056.htm
    [​IMG]

    Tấm gương nước Việt ta đó chính là nguồn cảm hứng vô tận cho chính phủ, quân đội và nhân dân Tư Lợi Á trong công cuộc kháng chiến chống bọn phả-n động, thổ phỉ trong nước và bọn ngoại bang can thiệp trái pháp luật quốc tế.
    Lần cập nhật cuối: 06/10/2018
    sinbadvking, ngotuan, beta221 người khác thích bài này.
  6. kuyomuko

    kuyomuko Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    18.276
    Đã được thích:
    26.585
    Chuyện...
    Anh Tin đã tính cả rồi. Sau khi thoả hiệp xong thì trói anh Sát lại đem về bên Sochi cất chung với anh Kô
  7. muontatca

    muontatca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/04/2014
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    234
    lại giống thổ tả thôi cụ à , anh Tin sẽ dằm thắm hơn isariel trong tương lai , em đoán tới đây ísariel nó thịt assas tiếp cũng im thin thít cho qua , sau đó lại lấy lý do ký hiệp ước ngầm có thể ném bom trên đồng minh của mình :))
    ChuyenGiaNemDa thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.422
    Đã được thích:
    18.031
    Nhiều lúc em cũng ko hiểu nổi bọn rồ Nga tư duy bằng cái gì nữa. Như Thổ tả đấy, bắn máy bay, giết phi công Nga xong nhơn nhơn cái mặt bảo tao bắn đấy, làm gì nhau nào. Sau vài năm anh Tin hói múa may quay cuồng, bày đủ trò từ ngoại giao tới cấm vận nông sản, khuyến mãi vũ khí tới hôm nay thu được kết quả rực rỡ là Nga muốn đánh Idlib nhưng Thổ lắc đầu bảo Đ.é.o, thế là rút lui ko kèn không trống. Uổng công rồ Nga một thời lên đỉnh khi thấy media Nga đưa tin Sultan quỳ gối thần phục Sa hoàng :))

    Giờ tới phiên Israel bóp dái Nga Ngố. Sau một tháng chưa thấy Tin hói có động thái trả đũa mà vẫn có ông rồ Nga bẩu thế vẫn còn sớm, đợi đi, nhỡ đâu .... Mịa, đợi tới năm sau mới trả thù thì còn thị uy được với ai, dọa nạt được ai nữa. Giờ thì tất cả các nước trong khu vực, cả thế giới đều biết là có thể thoải mái vật ngửa quân nhân Nga ngố ra hấp diêm mà ko sợ bị trừng phạt rồi nhé :))
    canmua thích bài này.
  9. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    có thể đã bắt đầu quá trình xạ trị
    [​IMG]
  10. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.422
    Đã được thích:
    18.031
    Hôm nọ em các bác làm chân pha trà, rót nước trong phiên họp của Bộ Chính Em có hóng hớt được mẩu chiện thế này.

    Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Happy Spring đứng lên tóm lược tình hình kinh tế nước nhà, xong kết luận:

    - Báo cáo các đồng chí, mọi thứ khó khăn là như thế, chính phủ đã áp dụng tất cả các biện pháp cần thiết nhưng hiệu quả chưa tương xứng với kì vọng. Không thể tiếp tục như thế này mãi, đề nghị các đồng chí cho ý kiến.

    Rồi ông nghiêng đầu chờ đợi. Mãi ko thấy ai trả lời, ông đành nói tiếp sau một tiếng thở dài:

    - Theo tôi chỉ còn mỗi cách thức cuối cùng, đó là chúng ta PHẢI .... TUYÊN .... CHIẾN .... VỚI ... MĨ .....

    Ông nghiêng đầu liếc nhìn cử tọa đang há hốc mồm nhìn, cặp mắt ông lim dim, cái miệng ông hơi he hé:

    - Khi chúng ta làm thế, Mĩ sẽ phải huy động tổng lực tấn công, tất nhiên là chúng ta sẽ thất bại nhanh chóng. Sau đó Mĩ sẽ phải đổ tiền vào giúp chúng ta tái thiết đất nước. Xưa có nước Đức, Nhật, ngày nay có Apghanistan, Irag ... Hàng trăm, hàng nghìn tỉ đô la đó, các đồng chí ạ.

    Chợt bức tượng bán thân thạch cao sơn son thếp vàng sau lưng ông lên tiếng:

    - Thế ngộ nhỡ chúng ta lại ... chiến thắng một lần nữa. Ông đã nghĩ đến chuyện đấy chưa?????

    :)) :)) :)) :))
    yankme119, canmua, kuyomuko4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này