1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tiềm lực quân sự Hoa Kỳ - Phần 4

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi Su35Fk, 14/11/2009.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. tenlatuan

    tenlatuan Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2015
    Bài viết:
    783
    Đã được thích:
    108
    Chó cứ sủa còn sự thật vẫn phải được công bố, chi phí phóng thì là chuyện của Mỹ còn giá 1 động cơ là 80 triệu đô bao gồm chi phí tiễn lãi và chi phí mua sắm tổng là 80tr, nói năng linh tinh ko nguồn mà cứ thích cãi cùn, người ta đăng rồi cũng còn cãi, để ng ta phải đăng đi đăng lại

    Those charges are being added to the program despite a 2011 Pentagon au*** that contested a similar, earlier contract with Amross. That deal would have allowed Amross to receive about $80 million in "profit" mark-ups and overhead expenses on RD-180 engines, government documents show.

    https://www.businessinsider.com/r-s...ians-big-profit-for-tiny-florida-firm-2014-11

    2014-2015 ban 9 động cơ thế mày ko biết nó còn đám động cơ dự trữ à ? ko có RD180 thì Atlas V ko bao giờ bay lên trời được

    Có thằng Mỹ nhục khi vẫn phải bám đít Nga chứ Nga có gì mà nhục khi bán công nghệ LX cũ với giá cắt cổ cho Mỹ, dòng động cơ RD bắt đầu được bán cho Mỹ từ năm 1997

    Russia's NPO Energomash began supplying its rockets to the United States in 1997. The engines were used by the Lockheed Martin Atlas III rocket and its successor

    https://sputniknews.com/world/201808101067094159-nasa-rd180-engine-status/
    --- Gộp bài viết: 11/10/2018, Bài cũ từ: 11/10/2018 ---
    Soyuz vẫn an toàn nhất, gặp Shuttle là nổ banh xác rồi, mà vụ này là lỗi do quả tên lửa chứ ko phải tàu vũ trụ, nếu Soyuz nổ thì 2 phi hành gia đã tan xác rồi

    Từ những năm 1970 trở đi ko còn 1 phi hành gia Nga nào bị thiệt mạng khi du hành vũ trụ, còn phi hành gia Mỹ thì tới 2003 vẫn bị chết

    Lần cập nhật cuối: 11/10/2018
  2. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Belgium military base EXPLOSION: F-16 aircraft catches fire and explodes
    [​IMG]
    Đang bảo dưỡng ở căn cứ thì bốc cháy và phát nổ


    An F-16 aircraft has exploded and caught fire at the Floreness airbase in Belgium (Image: @New***clusive)
    AN F-16 aircraft has caught fire and exploded at the Floreness military airbase near the Walloon municipality in the South of Belgium, injuring two people nearby.
    October 11, 2018 (by Lieven Dewitte) - Today around 14.10h, a violent explosion sounded at Florennes airbase in the South of Belgium when an F-16 caught fire and completely burned out.

    [​IMG] [​IMG]
    [​IMG]
    bloodheartvnrugi thích bài này.
  3. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Ngoài việc hay nổ Mỹ có dây truyền bảo dưỡng hàng đầu thế giới, F-16 còn khoe khoang có hệ thống Auto-GCAS tự động cứu máy bay khi gặp nguy hiểm kia mà, lại 1 hệ thống nổ thứ 2 sau ALIS trên F-35

    Lậy mấy thằng chế máy bay Mỹ, đã copy MiG-21/25, Yak-141 thì đừng thêm thắt linh tinh cho lỗi đầy ra


    http://aviationweek.com/air-combat-...onscious-f-16-pilot-declassified-usaf-footage
    Lần cập nhật cuối: 12/10/2018
    Anhheke thích bài này.
  4. Anhheke

    Anhheke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2018
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    13
    :-D:-D:-D
  5. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mỹ toàn hệ thống nổ thôi, kiểu nói cho có, chứ ko có thật, có khi còn chẳng có mấy cái hệ thống đó trên đời, tụi nó tự vẽ vời ra thôi :-D

    vd ngày xưa bọn Mỹ nổ radar AESA APG79/77/81 nói chung là các loại radar AESA do Mỹ sản xuất đều gây nhiễu được (jammer), ko cần tới ECM, hoặc các loại máy bay EW như EA6B/18G, vậy mà cuối cùng vẫn sản xuất thêm EA18G, sau này APG79/77/81 ko jam được radar máy bay nào hết trong các cuộc thử nghiệm, nên Mỹ cũng lờ đi luôn vụ nổ này

    https://www.globalsecurity.org/military/systems/aircraft/systems/an-apg-aesa.htm
    https://www.flightglobal.com/news/articles/fa-18ef-to-use-aesa-as-jammer-208213/
    https://www.flightglobal.com/news/a...st-f-22-upgrade-brings-ability-to-jam-370192/

    Mỹ nổ, chém gió rất nhiều thứ xung quanh bọn máy bay của nó

    Radar AESA gây nhiễu (chưa bao giờ được chứng minh, vẫn phải phụ thuộc vào các máy bay EW chuyên dụng)
    Radar AESA có phạm vi xa nhất (nhưng thực tế detect max range của APG81 cũng chỉ có 150km, làm sao gọi là xa nhất được ? trong khi E2D, E3C vẫn tiếp tục được nâng cấp và sản xuất),
    tên lửa tầm xa nhất (nhưng thực tế AIM120D hiện nay dù chưa được trang bị, cũng chỉ có tầm bắn 160km max đối với mục tiêu có RCS >20m2, ko thể nào gọi là xa nhất so với R33, R37, K100, PL-15 đều có tầm bắn >200km),
    RCS F22 nhỏ nhất (mặc dù chính tướng KQ Mỹ xác nhận RCS F35 mới nhỏ nhất trong số các máy bay Mỹ),
    F22/35 tàng hình (đi ngược lại quy tắc vật lý thiết kế khí động học và hiệu ứng doppler, chỉ có ngu mới ko hiểu),
    các hệ thống an toàn bay kiểu trí tuệ nhân tạo như ALIS khoác lác là cảnh báo lỗi 100% trước khi bay, dây truyền bảo dưỡng máy bay Mỹ số 1 thế giới, nhưng tai nạn cũng số 1, trong khi số giờ bay của Mỹ ko hề cao

    Nguồn Mỹ hẳn hoi nhé:
    U.S. Air Force Pilots Fly Less than China's Do | National Review

    Lần cập nhật cuối: 12/10/2018
    Anhheke thích bài này.
  6. Electoker

    Electoker Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/11/2016
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    325
  7. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    ờ nổ cho lắm vào ALIS với chả Auto-GCAS, với cả dây truyền bảo dưỡng xịn nhất, vậy mà máy bay rơi lia lịa :)) chốt 1 câu NỔ
  8. Anhheke

    Anhheke Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/09/2018
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    13
    Cảm ơn đã cho biết thêm thông tin. :-):-)
  9. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Mỹ sản xuất phiên bản AK-47, SVD và RPK, RPG7 cũng như các loại vũ khí cá nhân khác của Nga (kèm cỡ đạn tiêu chuẩn của Nga) để trang bị cho các lực lượng quân sự Mỹ, như vậy rõ ràng M4, M16A3 cũng như các loại vũ khí bộ binh khác của Mỹ sản xuất đã thất bại hoàn toàn, trong khi Mỹ phải dùng các loại súng của Tây Âu và Đông Âu như SCAR, HK416 và giờ là AK

    http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/nga-to-my-trom-cap-khi-san-xuat-ak-khong-xin-phep-3367079/

    https://www.armyrecognition.com/wea...ne_gun_will_be_produced_in_united_states.html

    https://nationalinterest.org/blog/t...pecial-forces-want-russian-machine-guns-20642

    https://www.washingtonpost.com/news...-ak-47s/?noredirect=on&utm_term=.baf9910d2017

    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 12/10/2018
  10. rugi

    rugi Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/07/2018
    Bài viết:
    1.742
    Đã được thích:
    174
    Trong 1 ngày mất 2 máy bay F16

    1 tiêm kích F-16 phát nổ, 1 chiếc khác bị hư hỏng nặng ở căn cứ không quân Florennes


    [​IMG]
    Vụ nổ bí ẩn đã xảy ra khiến 1 chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Bỉ đã bị phá hủy hoàn toàn. Ngoài ra còn có 1 chiếc F-16 khác bị hư hỏng nặng. Hiện vẫn chưa rõ nguyên nhân.
    Vụ IL-20 phơi bày 4 bước lùi và 1 thảm kịch của Nga tại Syria

    Theo truyền thông Bỉ, một chiếc tiêm kích F-16 của Không quân nước này đã bị phá hủy hoàn toàn trong khi một chiếc F-16 khác cũng bị hư hại nghiêm trọng gây ra bởi vụ nổ liên hoàn. Có ít nhất 2 người bị thường và hiện đang phải chăm sóc y tế.

    Dường như những nhân viên này bị thương do đột ngột phải hứng chịu âm thanh rất lớn từ vụ nổ kể trên.

    Chiếc tiêm kích F-16 này phát nổ khi đang đỗ ở gần 1 hangar trong quá trình bảo dưỡng mặt đất. Một số nguồn tin cho biết sự cố xảy ra khi nó được bảo dưỡng theo kế hoạch.

    Theo những người chứng kiến ở gần căn cứ không quân này, họ đã nghe thấy một số tiếng nổ lớn và khói đen bốc lên dày đặc, có thể nhìn thấy từ cách vài dặm.

    [​IMG]
    Chiếc tiêm kích F-16 của Không quân Bỉ đã bị phá hủy hoàn toàn.

    Các đội cứu hỏa dân sự đã được yêu cầu hỗ trợ khẩn cấp để giúp lực lượng chữa cháy tại chỗ của căn cứ nhằm ngăn chặn những hậu quả có thể phát sinh. Có tổng cộng khoảng 30 lính cứu hỏa đã được triển khai tại hiện trường và một số xe cấp cứu cũng xuất hiện.

    Hiện vẫn chưa có thông tin chính xác về chuyện gì đã xảy ra, các cơ quan hữu quan đang tiến hành điều tra.

    Vụ việc xảy ra tại căn cứ sân bay của Không quân Bỉ ở Florennes, thuộc khu dân cư Walloon ở miền Nam Bỉ. Đây là đại bản doanh của Không đoàn số 2 với biên chế 2 phi đội số 1 và số 350 của Không quân nước này.

    http://soha.vn/1-tiem-kich-f-16-pha...cu-khong-quan-florennes-20181012084322987.htm
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này