1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Muốn thống nhất thì như VN bem tới cùng, còn ko thì chia 2 3, nước đã nhỏ lại càng nhỏ thêm.
    loithuxuatg thích bài này.
  2. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    của khẩu Quneitra phía Ỉsrael
    kimdungmk2polite people thích bài này.
  3. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Móa bọn RT, toàn quay mông mấy em lính Israel không à, công nhận chắc nịch. Chịp !
  4. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    clip hình ảnh chớ, cụ nói phong long thế làm em hụt hẫng, gì chứ gái là em nhào vào hóng =P~
  5. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    14 lính biên phòng Iran bị bắt cóc gần biên giới Pakistan
    https://vnexpress.net/tin-tuc/the-g...i-bat-coc-gan-bien-gioi-pakistan-3824814.html

    Mấy thằng lính Iran đúng ăn hại như bọn Nga - Assad bị bắt đến 14 lính hoho :-D
  6. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    liên bang chứ cụ, bờ đông tách ra như là 1 nước độc lập khả năng rất thấp phải không chị @Ho_XuanHuong? vì Mỹ sẽ mất đi đồng minh Thổ, Iraq cũng không thích điều này. Nếu liên bang hóa thì 2 phe Mỹ Nga điều có được ảnh hưởng, Iran và Thổ vẫn có chỗ đứng. Còn trường kỳ thống nhất hiện chỉ có lực lượng CP là có khả năng nhất nếu so với phe thân Thổ hay Kurds. Riêng khả năng này thì em thấy khó đoán. Em chưa nghĩ ra được tình hình Syria hậu Idlib sẽ thế nào.
    --- Gộp bài viết: 16/10/2018, Bài cũ từ: 16/10/2018 ---
    Bộ trưởng NG Syria:
    "chiến thắng đầy đủ" sẽ đạt được một khi "vùng đất ở Idlib, phía bắc Aleppo, và bờ đông Euphrates" được đặt dưới sự kiểm soát của chính phủ.
  7. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Liên Bang (hay ở đây là tự trị của Kurd) tức là giảm quản lý từ chính quyền trung ương, nhất là những vùng tập trung đông 1 sắc tộc kiểu Kurd thì sớm muộn chúng cũng bán nước mưu cầu độc lập. Nhin Irap là thấy tương lai rồi.
    Nhất là giờ bộ phận Kurd đã theo ngoại Bang thì cho nó tự trị khác gì chia tách đâu.
  8. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Massu thích bài này.
  9. kuyomukotoho

    kuyomukotoho Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/05/2014
    Bài viết:
    4.844
    Đã được thích:
    7.426
    Thế của Assad và Nga giờ rất khó. Nếu liên bang thì trúng ngay kế của Thổ tả và Mỹ là thế nào nó cũng duy trì 1 lực lượng gọi là phiến quân đòi độc lập đằng sau kiểu như bọn KLA. Còn không liên bang thì nó vắt đến cùng kiệt đất nước Syria
    graywolf83loithuxuatg thích bài này.
  10. trancannam13

    trancannam13 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.597
    Đã được thích:
    5.079
    Thếcủa Assad khó nhưng so với cách đây vài năm thì giờ đã dễ hơn rất nhiều.
    • Đừng đánh đồng mục đích của Assad với Nga là một.
    • Ngay từ đầu Nga muốn Syrie liên bang hóa, thỏa thuận Sochi cũng là tiến trình liên bang hóa. Vị thế của Nga ở Syrie giờ rất vững chắc và đã đạt hết tất cả mục đích đề ra rồi. Làm gì có chuyện Nga đi đánh đấm là vì toàn vẹn lãnh thổ Syrie. Nga làm mọi chuyện là vì lợi ích nước Nga.
    • Tình thế hiện nay của Assad là nhờ Nga, giờ Nga rút đi thì chưa biết tình hình sẽ ra sao. Nga ko tham gia đánh Kurd thì liên minh Syrie-Iran-Hez-Iraq cũng ko có cửa đánh Kurd khi Mỹ chống lưng.
    • Dạo này, vị thế Assad vững chắc nên ngoại trường Syrie chém gió quá đà đòi xong Idlib thì sẽ xử bờ đông lấy cái gì mà xử. Bộ binh thì kém có mấy thằng IS đánh mãi chả xong. Không có không quân Nga thì chạy tụt quần ra.
    • Liên bang sẽ tránh đổ máu là tốt nhất cho Syrie nhưng chắc chắn Mỹ ko muốn liên bang. Nga giờ chỉ cần giữ vững phía tây. Assad làm kinh tế, tạo công ăn việc làm, giáo dục.
    kachiusa07, Massu, Minhle1236 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này