1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Đồng hành cùng V-League, giải hạng Nhất và Cúp quốc gia 2019

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi BlueSea96, 12/10/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.286
    Đã được thích:
    6.735
    Kể ý tưởng này cũng hay, xưa giờ tôi chưa nghe. Nếu tìm được tay nào thiết kế cho nó xịn một chút thì giành giải kiến trúc như chơi :) VN trông vậy chứ có rất nhiều kiến trúc sư tài ba, ăn rồi giành giải liên tục. Như cái cầu Vàng hôm trước làm chơi chơi mà được thiên hạ khen nức nở.

    Để cái sân trên mái thì có 1 cái lợi là tầng dưới sẽ cực kỳ mát :) Mùa hè chẳng cần bật điều hòa cũng đủ mát.
    Kilogamx8x thích bài này.
  2. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.290
    Đã được thích:
    18.689
    Cái bể bơi bé tí ko so được cả cái sân. Nhưng có cái hầm Thủ Thiêm thì so được đấy - chịu sức nặng khủng khiếp từ nước sông.
  3. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Ông đã sang cái bể bơi skyline ở SIng chưa? thật ra việc giải quyết tải trọng cho mặt sân không có gì khó cả. Chúng tôi trước đây đã thiết kế hệ thống vườn mái trên mái cao đến 40 tầng đặt hệ số tải trọng tầm 750kg /m2 cũng giải quyết được vấn đề mặt sàn của tầng mái. Đối với hệ thống mái của Sân như ở Hàng Đẫy chắc hệ số tải trọng lớn hơn. Vì vậy cái này k có gì khó cả. Cái khó là tôi đang hình dung hệ thống lằng nhằng bên dưới dùng để tưới và thoát cho mặt sân rộng. VÌ nếu k làm tốt thì việc chăm sóc cho mặt sân là gặp vấn đề.
  4. zhaokuangzin

    zhaokuangzin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/05/2004
    Bài viết:
    1.542
    Đã được thích:
    760
    Nhập tịch thì có khác gì cầu thủ nội mà tụi nó cứ thích vẽ vời nhỉ .
  5. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    tôi cũng thấy thế. Ko hiểu sao họ nhập tịch rồi à vẫn còn bị vòng kim cô xiết nữa.
  6. ronandkim

    ronandkim Moderator

    Tham gia ngày:
    23/10/2007
    Bài viết:
    817
    Đã được thích:
    1.005
    Thật khó hiểu, đáng lẽ phải là hoặc 02 ngoại binh hoặc 01 ngoại binh + 01 nhập tịch chứ ra quy định này chọn 03 ngoại binh hoặc 02 ngoại binh + 1 nhập tịch thì chỉ làm cho các đội dùng nhiều ngoại binh, các tiền đạo nội lại càng không có cơ hội rèn luyện. Hiện tại quy định dùng 02 ngoại bình đã bắt đầu phát huy tác dụng, tiền đạo Việt đang được rèn và cho thấy tiến bộ, đáng lý phải siết phần nhập tịch thì lại mở thêm ngoại binh, thật quá dở.
  7. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Nhập tịch chủ yếu do clb họ làm cho, chứ để cầu thủ làm thì còn rất khó.
    Btc không muốn các đội lắm tiền ồ ạt nhập tịch, như vậy sẽ rất khó cho những đội nghèo như SLNA HAGL Nam Định.
  8. anhtrai81

    anhtrai81 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2004
    Bài viết:
    1.006
    Đã được thích:
    566
    Nếu đấu thầu công khai thì chưa chắc công trình đã xây theo kiểu này đâu. Có khi là Thành phố nó sẽ duyệt phương án khác, kiểu là xây 1 sân vận động 1 chức năng và chuyển giao tầm 50ha đất bên Đông Anh chẳng hạn. Tôi nghĩ là không có phương án nào tối ưu về mặt xã hội hơn cái phương án cho Hiển Nổ xây đâu.
  9. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.106
    Đã được thích:
    1.571
    Tăng ngoại binh thì chất lượng giải đấu mới tăng được, cầu thủ trẻ chưa đủ khả năng thì đá ở hạng dưới, rồi dần dần mới lên cạnh tranh ở V-League. Gần đây có sự khởi sắc của tiền đạo Việt, nguồn gốc chính là do đào tạo trẻ, chứ không phải sợ ngoại binh chiếm mất chỗ.

    Cái chính là VN vẫn giải quyết phần ngọn, vấn đề là phải tăng được số CLB chuyên nghiệp, số cầu thủ, trải đều ở nhiều hạng đấu từ thấp đến cao. Và V-league nên được xem là hạng đấu có mức cạnh tranh cao nhất, là nơi trình diễn của các cầu thủ trình độ cao cả ngoại binh và nội binh, chứ không phải là nơi đào tạo cầu thủ trẻ. Cần phải có V-league, Hạng nhất, hạng nhì, 3,4,5,6... Bây giờ mới có đến hạng 3 thì phải, mỗi hạng chục đội, quá ít.
  10. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    họ đã nhập tịch rồi thì họ là người VIệt. Còn nếu các ông thích quản thì quản việc nhập tịch các cầu thủ. Chứ ko thể có chuyện phân biệt như thế được. Các ông ấy đi đâu cũng kêu gọi các nước sở tại đối xử công bằng với người Việt ở các nước khi nhập tịch giờ lại phân biệt như thế này là ko chấp nhận được bác ơi
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này