1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 3 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 3)
  1. Racuta

    Racuta Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    03/11/2014
    Bài viết:
    1.325
    Đã được thích:
    823
  2. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Cụ nghĩ sao 2K quân mà đòi vắt kiệt Nga ? 1 tỷ năm nữa kiệt nổi ko ? Cái nhúm quân này chỉ là cái móng tay so với hơm 100K lúc đầu ơt Irap, hay là giọt nước so với 600k thời ở VN.
    Chi phí cho cái nhúm 2K quân này cao lắm bằng nuôi 1 sư đoàn ở nhà.

    Muốn vắt Kiệt Nga thì dụ sao cho Nga lôi qua 2 3 trăm K quân ấy rồi ngồi chờ kiệt.

    Gì Chứ thây dầu từ 30 USD lên gần 80 USD, thặng dư ngân sách mấy chục tỷ, đủ cho Nga nó nuôi thêm 1 2 chục nhúm quân thế này mà chả phải lo nghĩ.
  3. graywolf83

    graywolf83 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/02/2008
    Bài viết:
    753
    Đã được thích:
    329
    Mỹ không kích nhầm đồng minh tại Syria
    Lực lượng người Kurd tại Syria hứng chịu thương vong khi bị tiêm kích Mỹ không kích nhầm trong lúc truy quét IS.

    [​IMG]
    Tiêm kích F-15E của không quân Mỹ làm nhiệm vụ tại Syria và Iraq. Ảnh: US Air Force.

    Sáu người thiệt mạng và 15 người bị thương khi hai tiêm kích F-15 của liên quân Mỹ không kích vị trí của lực lượng người Kurd trong chiến dịch truy quét phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng gần thị trấn Hajin, thuộc tỉnh Deir ez-Zor miền đông Syria, RIA Novosti ngày 18/10 đưa tin.

    Sự cố này không làm gián đoạn chiến dịch truy quét IS của lực lượng người Kurd nhưng các phần tử khủng bố IS lợi dụng tình huống hỗn loạn để tái chiếm một số vị trí. Nhiều tay súng thuộc Lực lượng Syria Dân chủ (SDF) bỏ chạy sau vụ không kích.

    Chiến dịch truy quét khủng bố IS tại thị trấn Hajin, Syria do lực lượng người Kurd thực hiện với sự hỗ trợ của liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu bắt đầu từ 10/9. Theo phát ngôn viên của liên minh quân sự, một số lãnh đạo cao cấp của IS đang ẩn náu tại Hajin.

    Ngày 15/10, Bộ Quốc phòng Nga cho biết các phần tử IS tấn công một trại tị nạn tại tỉnh Deir ez-Zor, bắt giữ 700 người và biến họ thành lá chắn sống. Một số con tin, trong đó có cả công dân các nước phương Tây, có thể bị IS đưa tới Hajin.
    polite peoplehalosun thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Toàn mấy thằng Nga suốt ngày tuyên truyền vu oan cho Mỹ nào là Mỹ thả bom phốt pho , IS bắt 700 dân thường , giờ đánh bom nhầm .
    Bọn Nga nhục thật vu oan Mỹ mà chả đưa được bằng chứng gì cả .
  5. kimdungmk2

    kimdungmk2 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    08/09/2017
    Bài viết:
    1.135
    Đã được thích:
    892
    cái này là học tập bạo lực học đường từ Mỹ mà ho ho :-D chỉ có Mỹ là giúp đỡ giải phóng người khỏi kiếp làm con khổ ải ho ho :))

    thằng thứ 3 ở Crime bắt chước 2 thằng trước ở Mỹ
    [​IMG]
    polite people thích bài này.
  6. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Giờ có thêm mấy thằng thổ tả + truyền thông tây lông bắt chước tụi Nga suốt ngày tuyên truyền vu oan cho mẹ 6 đĩ của ngẫn nào là 15 thèng an ninh 6 đĩ đập chít tay nhà báo chống hoàng gia, thèng bác sĩ pháp y cắt tay chặt đầu bỏ bao tải xách về nước, nào là có băng ghi âm mà chả đưa được bằng chứng gì cả .

    [​IMG]
    Đúng là bọn láo toét ngẫn nhể

    [​IMG]
    [​IMG]
    Bọn chúng nó nhục thật thua cả bọn IS. Nói là có bằng chứng ho ho :-D
    Đọp chít 5 spy SDF
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lần cập nhật cuối: 18/10/2018
    kimdungmk2 thích bài này.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Túm lại là vụ Thổ - Sáu đĩ - Mỹ chửi nhau như xóm chợ về vụ Sáu đỹ giết người trong sứ quán giờ sao rồi các cụ ?
    Thổ dọa Sáu đỹ.
    Mỹ dọa Sáu đỹ.
    Sáu đỹ dọa cho Nga mở căn cứ ở Sáu đỹ.
    Chuyện với mấy anh Trung đông cứ như tấu hài. Nhất là thằng Sáu đỹ. Dân thì nghèo rớt ra, mà mấy ông Hoàng thì sống giàu sang, giết người bịt đầu mối như nghóe.
    bloodheartvnMassu thích bài này.
  8. ChuyenGiaNemDa

    ChuyenGiaNemDa Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/10/2015
    Bài viết:
    9.651
    Đã được thích:
    18.549
    Anh Tin hói điều hành kiểu gì để dân anh sang tận mấy nước thế giới thứ 3 để bán thân nuôi miệng đây, hohohoho

  9. loithuxuatg

    loithuxuatg Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    20/02/2008
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    1.921
    ồ ý vắt kiệt là ý của lão Kuy cụ ạ.:-D Việc Mỹ có cách làm Nga sa lầy và yếu đi hay không thì em không dám nói. Syria bây giờ Mỹ nó ủy nhiệm phá hoại là chính. Riêng việc Mỹ duy trì hiện diện ở Al Tànaf cũng làm Nga Assad mệt mỏi rồi. Nga Assad đối phó thì có thể nhưng xử lý dứt điểm thì khó đấy cụ
    --- Gộp bài viết: 18/10/2018, Bài cũ từ: 18/10/2018 ---
    Em dự là vài hôm sẽ chìm xuồng vụ này thôi.
  10. TLJacqueline

    TLJacqueline Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/07/2008
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    740
    Nga chỉ mang có 1 nhúm quân chiếm chưa tới 0.3% quân số Nga là bác biết mục tiêu ở đây là gì rồi.
    Tất nhiên là Nga ko dễ đẩy Mỹ đi, Mỹ lại càng không thể đẩy Nga đi. Nga chỉ có 1 nhúm còn Mỹ + Tay chân xung quanh ít nhất 5 7 chục K (ko tính quân đồng minh tại khu vực ) ai mệt hơn ai chắc ko cần bàn. Vấn để là mục tiêu + lợi ích Mang lại cho 2 bên như thế nào.
    Nếu Nga để dầu + khí đi từ Trung Đông vào thẳng EU với giá rẻ (phí vận chuyển) thì khác nào tự trói tay.
    Dầu từ 30 len gần 80 đô, 11 triệu thùng dầu 1 ngày mang lại lợi ích khổng lồ, cái đảm bảo để Nga bán đc mớ dàu đó chính là cái nhúm quân tại Syria (nó đảm bảo chi phí vận chuyển từ TĐ qua EU luôn ở mức cao hơn Nga, thêm nữa là việc kiểm soát được cử ngõ tránh việc bị phong tỏa), cái giá bỏ ra quá hời so với cái lợi thu về.
    Ngoài ra Riêng tiền bán vũ khí cũng thừa mứa (chi phí quảng cáo + bán thêm ) cho Nga trang trải.
    cumeo2k7, lopbopp, Massu4 người khác thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này