1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bóng đá châu Á. Asian football

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi arrow2, 15/07/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Tui cũng có tư tưởng giống bác nhưng mà vê ép ép nó éo nghĩ thế, nó cứ đòi ko được thua chị kém em cơ :D
  2. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    Sau khi Vịt đi U20 WC, tụi Indo nó thắng Vịt được 1 quả ở vòng bảng AFF U19 mà nó ăn mừng như vừa vô địch. Đấy, có cần qua vòng bảng ao làng đâu, bị loại luôn nhưng bọn nó vẫn nể. Vô địch AFF nhiều như Singapore thì cuối cùng cũng về máng lợn, méo ai quan tâm.
  3. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Ko đá sao cuối năm báo cáo thành tích, thăng quan tiến chức đc. Chả mấy khi có lứa ngon, phải tranh thủ cày bằng hết chứ :D
  4. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.331
    Đã được thích:
    6.779
    SEAGames ko quan trọng, nhưng mà cái gì nó cũng liên quan với nhau hết các ông ạ. Vì sao thua UAE trận tranh hạng tư? Có khác gì bao nhiêu trận thua bán kết chung kết SEA Games? Cùng một nguyên nhân hết cả.

    Chừng nào chưa giải được bài toán tâm lý thì chiến trường nào cũng thua ở những trận quyết định cả thôi.
  5. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Đại Nhân nói cái này có ý đúng nè. :-B
    Nếu tất tay cho 1 giải nào đó mà xem nhẹ các giải khác, thì có khi lại rơi vào trường hợp trắng tay, cái giải mà mình dồn sức vào cũng bại nốt thì chắc là sẽ nhìu người mất việc, mất xuất một cách oan uổng vì chiến lược lớn bị sai chứ không hẳn do lỗi của các mắt xích trong cả 1 cỗ máy vận hành. Cái bánh lái mà nó bẻ hướng sai dễ dẫn đến cả con tàu Titanic đâm vào băng và chít cả nút. Vưỡn cứ phải cẩn thận các bác ợ.
    Quan đỉm của tui vẫn cứ là ngừi tính ko bằng trời tính. Vậy nên cứ giải nào tốt giải đó cái đã, đừng vội mơ mộng cao xa :-w. Chúng mình để ý nhé sau chức Á Quân u23 thì đến Asiad thì tụt xuống hạng tư rồi, ko phải do mình kém đi mà là bị ngừi ta để ý bắt bài rùi, nên ko phải sân chơi lớn A Chấu trong những thời gian sắp tới sẽ dễ ăn đâu mà tất tay, nhất là khi 2 thành tích vừa rồi mới chỉ là của U chứ chưa phải TQG. Đừng có thấy Hamburger với cả gà rán KFC mà coi thường bún đậu, bánh cuốn nha. :D
    Lần cập nhật cuối: 19/10/2018
  6. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    vấn đề là Thái nó ăn Vịt ra nó còn ăn luôn những thằng như Indo, Malay, Sing. Những trận nó thua Malay hay Indo thì thường lại là trận chung kết ao làng đá 2 lượt nên kết quả cuối cùng nó vẫn vô địch, nếu chơi 1 trận như ngày xưa tôi tin rằng nó cũng vẫn vô địch. Quan trọng ở đây là điểm số của nó rất ổn định toàn từ 1300-1400 có lúc lên đến 1500 qua bao năm trong khi các ông khác như Vịt, Indo, Mã có lúc tụt xuống dưới 1200 nên đẳng cấp của nó là ở đó, thắng những trận cần thắng và thua thì cũng ko làm ảnh hưởng kết quả cuối cùng, cho nên nó luôn là đội có khả năng ăn cup ao làng cao nhất, còn ông Vịt cho là thắng dc nó đi thì gặp ông Indo or Malay lại có khi thua trong khi Thái nó chẳng bao giờ tự sát kiểu nhà Vịt
    tôi thấy là muốn luôn chơi ngang kèo với Thái thì Vịt phải phấn đấu liên tục để điểm số không thua Thái quá 50 điểm còn nếu ngang hoặc hơn thì càng tốt, lúc đó mới hy vọng lên tầm đá Châu Á được
    Lần cập nhật cuối: 19/10/2018
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.344
    Đã được thích:
    18.714
    Thời kỳ đỉnh cao của Sing nó ăn Thái 2 lần đấy!

    Chính ra Vịt cũng ăn Thái được 2 lần: 1 lần BK 1998 và 1 lần CK 2008, vậy là cũng thuộc khá ở ao làng rồi :D
  8. Tuan_NgheAn

    Tuan_NgheAn Thành viên quen thuộc Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/09/2018
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    5
    1998 thì ko tính , vì cả ĐNA lúc đó ko ai quan tâm bóng đá, vì sắp phá sản đến nơi
    chỉ mình ông VN máu me, thằng Sing thì đá lung tung thế đ' nàO vđ :))

    năm 2008 thì là năm cụ rùa trước khi lâm bệnh đã ban phước cho a e ta
    arrow2 thích bài này.
  9. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Thời 2008-2010 VN mạnh phết đấy.
    Nhưng sau 2008 thì Tấn Trường với Dương Hồng Sơn thay nhau động kinh. Không đỡ được.
  10. Namdinh80

    Namdinh80 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/02/2003
    Bài viết:
    5.673
    Đã được thích:
    2.328
    Chỉ có trận rõ nhất là trận VN Sing, không thể tin được 1 đội không muốn vô địch, cách đá khác hẳn các trận vòng trước, thua 0 - 1 tức tưởi :D công nhận fan phải ức hộc máu.

Chia sẻ trang này