1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Giải U 19 Châu Á 2018: Việt Nam về tay trắng.

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi ongtrumdatquang, 25/03/2017.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Giống ở đây là chỗ xoay tua , thử nghiệm đội hình liên tục trước giải lớn dẫn đến bộ khung thiếu ổn định, kết dính. Cảm giác HAT loay hoay mãi vẫn ko tìm đc bộ khung tốt nhất cho mình như hồi 2016. Còn đương nhiên lối chơi của 2 lãi này có sự khác biệt. Miura chỉ chọn thằng khoẻ chứ éo chọn thằng biết đá bóng.
  2. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    Theo tôi thì Miura nghĩ VN không thằng nào biết đỡ quả bóng ra hồn nên thôi chọn đại những thằng to khỏe.
    Có nhớ trong bài phỏng vấn với tờ nào của Nhật Miu chê cầu thủ Vịt rồi, kiểu chọn quân theo kiểu loại trừ.
    --- Gộp bài viết: 19/10/2018, Bài cũ từ: 19/10/2018 ---
    Park thì cũng mới chê đào tạo trẻ của VN đấy:
    https://thethao247.vn/72-hlv-park-hang-seo-lam-tuong-lon-nhat-ve-bong-da-viet-nam-d166839.html

    Thực ra không phải chê mà Park nói lên sự thật, và tôi cũng đồng ý như vậy. Đào tạo trẻ của VN gần đây có khởi sắc nhưng vẫn còn manh mún lắm, không có tính đồng bộ, rồi cơ sở vật chất thì chênh lệch giữa các trung tâm đào tạo. Với tình hình quản lý yếu kém chung của VN hiện nay thì đúng như Park nói "bóng đá Đông Nam Á vẫn khó có thể làm điều đặc biệt" hay là bóng đá Việt Nam khó có thể khác biệt trong tương lai gần.
    hoalongtrang thích bài này.
  3. VNFan

    VNFan Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    27/10/2014
    Bài viết:
    4.357
    Đã được thích:
    3.499
    Trước bọn nó ko biết Việt nam là thằng cha căng chú kiết nào nên chủ quan, giờ nó để ý rồi, trình độ không hơn mà cứ đòi ăn con người ta suốt là sao. Truyền thống ko bằng, đào tạo trẻ ko bằng, HLV phò phẹt nốt, kết quả thế là hợp lý.

    Xem lại qua Youtube, tôi vẫn thấy U19 lần này có cái hơn so với lứa U19 đi WC, cái bọn tiếng là đi WC nhưng thực ra để cho đội vét đĩa của tây á là Bahrain ép sân từ đầu đến cuối, gặp đội hình dự bị của Nhật thậm trí ko tổ chức tấn công nổi 1 pha tấn công nào trong suốt 90 phút.

    Lứa sau này nếu có 1 HLV biết bố trí nhân sự hợp lý hơn, biết sài đúng cách những thằng có kỹ thuật, chọn cách chơi phù hợp thì U23 mình sẽ chơi tay bo đc ở châu á.

    Từ thời Tam lang trong nam hay Thế anh ngoài bắc, bóng đá VN mặc định là ngoáy đít rồi, mà cái đó nó cũng ngấm vào máu người hâm mộ, bây giờ tập tành chơi kiểu bóng dài, chuyền như ném gạch vào đít đồng đội thì chẳng đi đến đâu vì nó ko phù hợp với bản tính, tố chất của người Việt, mà chẳng may có thắng mấy đi nữa công chúng cũng ko sướng bao nhiêu.

    Như Tây ban nha nó chơi kiểu tây ban nha, Đức nó chơi kiểu Đức, Brazil nó có kiểu samba, Việt nam cũng phải có kiểu của Việt nam, không thể rập khuôn theo thằng nào khác.
    .
    nhnglhn thích bài này.
  4. nongdanHN

    nongdanHN Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/02/2007
    Bài viết:
    5.255
    Đã được thích:
    2.554
    Bóng đá học đường cách để gia tăng khả năng tìm được thêm các tài năng.
    So sánh lứa Công Phượng , Quang Hải với hiện tại mới thấy có lẽ đào tạo chỉ là 1 phần. Hiện tại đào tạo rầm rộ hơn trước nhiều nhưng chất lượng kém hơn. Những tố chất bẩm sinh đóng vai trò quá quan trọng trong thể thao đỉnh cao. Như vậy phải làm thế nào để k được bỏ sót những thằng có tố chất bẩm sinh .
    Phát triển bóng đá học đường tốt thì các tài năng k định hướng theo ăn tập chuyên nghiệp từ bé sẽ không bị bỏ sót. Xuất hiện nổi lên phát là có thể tái định hướng để theo thể thao đỉnh cao ngay.
  5. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Ở vn thì các trường học đa số là chật k có cơ sở vật chất cho phát triển bóng đá học đường. Trừ 1 số trường liên kết nhưng đa số là con nhà giầu học nên cũng k mặn mà đá bóng. Ở hà nội thì đầy những cơ sở bóng đá học đường do bọn cầu thủ giải nghệ thuê hẳn 1 sân bóng để dạy. Và cũng rất nhiều đứa trẻ dc giới thiệu vào các lò. Nói chung là bóng đá trẻ vn còn nhiều việc phải làm. Thành tích gần đây có tốt nhưng k nói lên dc điều gì vì lối chơi vẫn chỉ rình rập k áp đặt dc lối chơi. Thể hình thể lực kỹ thuật vẫn chưa đáp ứng dc thi đấu đỉnh cao
  6. valenciacf

    valenciacf Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/04/2010
    Bài viết:
    676
    Đã được thích:
    84
    phát triển bóng đá học đường chỉ là tiềm thêm nhân số cầu thủ thôi, còn cái chính là phải có giáo trình huấn luyện + cơ sở vật chất cũng như y học tiến bộ, kiếm dc 1000 đứa mà cho huấn luyện giáo trình vớ vẩn thì cũng chỉ vùng vẫy ở ao làng thôi, còn dc 1 thằng như thằng Quyến mà 10 thằng còn lại đá ngu thì cũng thành phá game. Vấn đề mà các ông VFF hay các clb ko giải quyết dc
    tại sao 1 đất nước như Uruguay, Croatia dân số mấy triệu mà lại có đội tuyển cấp thế giới, cái đó chắc chắn lấy chất lượng bù số lượng
  7. muaxuanbackinh

    muaxuanbackinh Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    09/07/2003
    Bài viết:
    7.877
    Đã được thích:
    3.956
    Thằng Tới đứt bán phần dây chằng gối. Khổ rồi,coi như mất nguyên năm 2019
  8. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    Thằng văn thanh thấy bảo cũng bị đứt 1 nửa dây chằng gối phần ngoài, thằng tới chắc cũng thế. Hiển mít ko biết cho ra nước ngoài chữa ko nhỉ. Sang luôn Hàn vs Tuấn anh, văn thanh cho có hội :)))
  9. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.149
    Đã được thích:
    5.339
    Cách đây mấy hôm có chửi lứa này từ hồi năm ngoái, chê thằng hậu vệ đội trưởng người cục mịch mà không nhớ tên nó là thằng nào. Hoá ra hôm nay là thằng Tới, thằng này vẫn cho đá từ đợt trước mà đến giờ lại còn vẫn làm đội trưởng thì cũng đến chịu khả năng nhìn người của HAT, đá chậm và tối kinh khủng.

    Hai bàn thua thì trực tiếp từ ông số 5 BHVA . Quả đầu tiên bóng văng ra là ngay lập tức phải dâng lên hết để đẩy đối phương vào thế việt vị, ông này lớ ngớ đứng tụt lại phía sau nên thằng Jordan không bị việt vị. Bàn thứ 2 thì ước lượng bóng kém để nó xổng một mình thậm chí không cần đánh đầu chỉ cần đệm thì làm gì không chết.

    Cứ bơm vá đủ kiểu, cuối cùng làm gì thì làm vẫn phải có năng lực. Không có năng lực thì không thể có may mắn được. Kiểu lứa này khác lứa U20 trước, HAT thì vẫn chỉ có một kiểu đá thủ cắm đầu chịu nhục, nhưng không hiểu cầu thủ. Bọn trước toàn những thằng thể hình tốt, và kỉ luật rất tốt, kĩ thuật thì chẳng có gì nhưng rất hợp với lối chơi của HAT đặt ra. Lứa này cá nhân con người khác, đem gò nó vào kiểu chơi đấy nửa nạc nửa mỡ thành ra hỏng.

    Nói gì thì nói, năng lực cơ bản như đỡ với chuyền bóng còn không xong thì kĩ chiến thuật gì đây. Mà đọ khoẻ với chúng nó thì thấy rồi đấy. Không thể dạy thằng học sinh lớp 5 đi thi đại học được.
  10. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Bóng đá học đường là phải dùng kinh phí bên bộ giáo dục và XH hóa, mục đích là cho con em khỏe mạnh, phát triển hết tầm và vui trc đã. Ko đặt nặng việc nâng tầm bóng đá nước nhà từ bóng đá học đường vội, từng bước một.
    Còn về U19, chưa đọc hết ý kiến các bác, em chỉ xin ý kiến đơn giản là HAT ko có bài tấn công, hàng Công rất rời rạc khi gặp hàng thủ đủ người. Lúc trc ăn được có lẽ là vì chơi pnpc, giờ đội bạn phòng ngự chắc hơn thì ko có bài vở để khoan phá, nếu vậy lẽ ra ít nhất là cần nhiều bài xuống biên tạt vào hơn thì cũng ko có nốt. Cách tiếp cận để chuẩn bị cho giải đấu sai, giờ bảo bọn này chơi gắn kết hơn cũng khó lắm, k thể làm ngày 1 ngày 2. Thôi thì hi vọng Hàn vs Úc chủ quan.
    --- Gộp bài viết: 20/10/2018, Bài cũ từ: 20/10/2018 ---
    Nhìn ku Văn Tới tiếp đất đau oat oái là biết dính tới dây chằng rồi, vẫn chạy được là chưa đứt hết thôi. Ko khác gì ngày trước em bị lật cổ chân, tác động cáo là đau, ko chữa trị gì giờ kéo căng ra là vẫn hơi đau. Giờ có đá bóng cũng ko dám bẻ lái nữa.

Chia sẻ trang này