1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
  1. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    Lận đận gì đâu, chủ ý của Park cả thôi
    không loại Minh Vương thì lấy đâu suất cho Hùng Dũng. Hùng Dũng chơi hay quá trước 2 "đại gia" Nepal vs Pakistan nên kiểu gì cũng phải nhét Hùng Dũng vào =))
    AFF chắc cũng chỉ lết được vào đến bán kết là đứt. Lúc đấy chờ xem mấy thằng fan phong trào Hà Nội có nổ như Bomb không =))
    Lúc này mức độ thủ dâm đã lên đến gần max level =))
  2. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Ko biết ông Park xếp Quế Ngọc Hải đá vị trí nào nhỉ? Nếu cho nó đá trung vệ thì thật sự quá bất an cho Vn ở giải này :(
    traodoi888 thích bài này.
  3. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    Park dù sao cũng là người Hàn, lại còn già, nên tài năng có hạn + bảo thủ. Đến tuyển QG của Hàn chúng nó cũng có dùng HLV nội bao giờ đâu.
    Cái đáng sợ nhất tôi thấy bây giờ là người Việt đang tôn Park lên làm thánh, và có lẽ Park cũng đang nghĩ mình phi thường nên mọi góp ý lúc này chỉ là nước đổ lá khoai.
  4. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    ngoài trung vệ ra nó có đá vị trí khác đc đâu :D, thằng này đc cái phất bóng dài tốt, nên đám chơi 3 cb sẽ thích khả năng này của nó
  5. Red_Arrow

    Red_Arrow Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    21/01/2018
    Bài viết:
    430
    Đã được thích:
    302
    =)) fan lò nổ sau khi tung hô bây giờ bắt đầu quay ra lật mặt ông Park, khi mấy thằng ko đủ trình độ lên tuyển của lò nổ bị ông park loại thẳng tay.
  6. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    Park đến giai đoạn ngu thì phải chửi, chẳng nhẽ c.ứt cũng phải khen thơm à
    Joachim Loew đưa Đức vô địch WC còn bị chửi thì Park cà con kặc gì mà ảo tưởng?
    Bên Onports các Dư Luận Viên Hiển nổ đang thi nhau dim MV và XT =))
  7. raikkonen

    raikkonen Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    23/07/2006
    Bài viết:
    2.108
    Đã được thích:
    1.572
    Cũng giống như thời Miura mới đầu tôn lên làm bố, giờ nhắc lại chẳng thấy đệ ruột của Miu ho he gì :))
  8. werty98

    werty98 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    17/06/2003
    Bài viết:
    7.607
    Đã được thích:
    4.586
    Loại MV mà giữ HD :confused:, cha Phắc này a na mít hoá nặng roài.
    HNN1 thích bài này.
  9. HNN1

    HNN1 Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/08/2018
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    158
    Park sau giải này chắc cũng giống Maura thôi, ko biết sau giải này thằng Tịt nó bưng bô HN nữa không?
    Không khéo nó là thằng quay sang chửi HN đầu tiên =))
  10. fongtinhfan

    fongtinhfan Thành viên tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    31/10/2018
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    44
    Lò nổ khóa 1 sau khi Văn Vũ què thì chỉ còn Văn Thanh và Tuấn Anh đủ trình độ đá chính ở ĐTQG.
    Một khóa 2 thằng cũng gọi là thành công rồi. Tuy nhiên, què hết hỏng cả. Y tế HAGL làm ăn như hạch. Xuân Trường may mắn khi sang Incheon. Ở đó nó được lên trình mới đá được như mấy năm trước.
    Về HAGL được chuyên gia DMN huấn luyện thì chỉ có vậy thôi. Trình nó dự bị thôi.
    Công Phượng thì đá được hết AFF mới Asiat. Hai năm nữa Đức Chinh, Văn Đức, Tiến Linh trưởng thành thì ko còn chỗ cho Phượng.
    Ở HAGL Phương đá được khoảng 4 năm nữa là 30 tuổi rồi. Tương lai của HAGL là cặp đôi Lê Minh Bình và Thanh Bình.
    Nói chung HAGL đang lọng cọng với bài toán Phượng. Phần muốn làm thương mại, phần muốn cố đấm ăn sôi thuyết phục mình rằng CP vẫn là Mét si nọ kia kia nọ, phần thì thất vọng vì ko được như mong đợi.
    Tóm lại là HAGL phải chờ 5-7 năm nữa. Khi đó 4 khoa nó hợp lại. Tập đoàn nó phục hưng kinh tế đầu tư mạnh vào. Sau đó mới nghĩ đến vô địch.
    Hà Nội hay Bình Dương cũng chỉ 1 thời thôi. Không ai giàu 3 họ, khó 3 đời cả.
    ĐTQG VN hiện nay đang trong thời kỳ chuyên giao thế hệ.
    Trình độ Văn Quyết, Hùng Dũng, Anh Đức, Ngọc Hải so với Công Vinh, Tài Em, Minh Phương, Như Thành thì kém hơn. Các chú muốn thủ thế nào thì cũng chỉ có như vậy.
    Lứa Quang Hải, Duy Mạnh, Văn Hậu thì còn lâu mới đá được mới thái 4,5 năm nữa.
    Kể cả Thái nó đá đội lởm thì cũng chưa phải đối thủ của nó. Muốn tạo ra bất ngờ thì cũng phải 2 năm nữa bọn nó 22,33 tuổi. Chứ 21, 22 tuổi mà đá được bọn Thái thì bọn Hà Nội này trình giỏi ngang với Hàn - Nhật.
    Tất cả chỉ hi vọng vào ngài " háng sẹo". Fa Võ League chửi ông không ra gì, chửi đức nổ là mua tuyển. Cuối cùng chính Đức " nổ" và ngài háng sẹo cứu cái bãi mứt VFF khỏi khủng hoảng.
    Cứ tượng tượng rằng VFF luân phiên mời Hữu Thắng thầng tượng bọn nghệ. Miura thần tượng của fan Võ League về làm HLV xem. Fan Việt nó đến sân Mỹ Đình đại, tiểu tiện rồi đi về chứ chẳng thèm xem nữa.
    Anti liệt não thì cũng liệt vừa phải, để dành lại tý trí tuệ để mà suy xét.
    Lần cập nhật cuối: 31/10/2018
    buonnguquaday thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này