1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Bệnh u phổi có lây hay không?

Chủ đề trong 'Hoạt động xã hội.' bởi quocvu001, 18/11/2018.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quocvu001

    quocvu001 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2018
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
    Nhiều người mang suy nghĩ rằng, khối u khi xuất hiện ở phổi, một cơ quan hô hấp, sẽ rất dễ lây truyền từ người này sang người khác nên có tâm lý ngại tiếp xúc, dễ tránh xa người bệnh. Tuy nhiên, sự thật có phải bệnh u phổi là một căn bệnh dễ lây lan hay không? Cùng theo dõi bài viết sau nhé!

    [​IMG]

    Bệnh u phổi có lây không?

    U phổi xuất hiện là do sự phân chia và phát triển bất thường của các tế bào trong mô phổi, hoặc trong đường hô hấp của phổi. Tế bào phân chia nhanh chóng nhưng không chết đi, dẫn tới sự tích tụ của khối u. Nếu khối u có kích cỡ 3 cm hoặc ít hơn, nó thường được gọi là nốt phổi. Khối u có đường kính lớn hơn 3 cm được gọi là một khối.

    Bệnh u phổi có lây không là thắc mắc của không ít người khi chưa hiểu rõ về căn bệnh này. Thực tế, u phổi không lây truyền theo bất kì hình thức nào. Chính vì vậy, tâm lý xa lánh, ngại tiếp xúc do sợ bệnh lây nhiễm đều không có cơ sở.

    Đặc điểm của bệnh u phổi:
    • Không phải là ung thư, vì vậy sẽ không lây lan đến các bộ phận khác của cơ thể.
    • Phát triển chậm hoặc có thể ngừng phát triển và thu nhỏ.
    • Thường không nguy hiểm và không đe dọa tính mạng.
    • Có thể mở rộng và chèn lên các mô lân cận nhưng sẽ không xâm nhập, phá hoại hoặc thay thế các mô khác.
    Nguyên nhân gây ra u phổi

    Nguyên nhân gây ra các khối u lành tính ở phổi là do những vết thương trên phổi, vết sẹo sau phẫu thuật, hay nhiễm virus papillomas ở người. Những người hút thuốc cũng có khả năng có khối u phổi lành tính hơn người khác.

    [​IMG]

    Hầu như các khối u phổi lành tính không gây ra triệu chứng, mà hơn 90% trường hợp tìm thấy tình cờ qua chụp X-quang ngực hoặc chụp CT.

    Các triệu chứng u phổi có thể kể đến là:
    Phương pháp điều trị u phổi lành tính

    Trong hầu hết các trường hợp, các khối u phổi lành tính không cần điều trị. Tuy nhiên, bạn cần đến bệnh viện thăm khám thường xuyên để theo dõi sự phát triển của các khối u trong từ 1 đến 2 năm, xem liệu nó có dẫn tới ung thư hay không.

    Đối với khối u phổi lành tính, người bệnh có thể chỉ cần theo dõi bệnh mà không phải điều trị ngay.

    Khối u phổi lành tính cần được theo dõi thường xuyên để xem có khả năng phát triển thành ung thư hay không.
    • Sinh thiết hay phẫu thuật một khối u có thể cần thiết khi:
    • Bệnh nhân là một người hút thuốc.
    • Bệnh nhân bị khó thở, hoặc các triệu chứng khác gây ảnh hưởng.
    • Xét nghiệm cho thấy ung thư có mặt.
    • Khối u tiếp tục phát triển.
    Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng các loại thực phẩm chức năng có tác dụng bổ phổi để tăng cường sức đề kháng cho phổi giống như các loại thuốc bổ phổi khác. Một trong những sản phẩm được người tiêu dùng đánh giá cao hiện nay đó chính là Thiên Môn Bổ Phổi của Đông Dược Bình Đông.
    [​IMG]


    Với hơn 66 năm dày công nghiên cứu, Đông Dược Bình Đông đã cho ra đời sản phẩm Thiên Môn Bổ Phổi, một sản phẩm được chiết xuất hoàn toàn từ 100% thảo dược có nguồn gốc thiên nhiên. Sản phẩm được sản xuất theo công nghệ tiên tiến hiện đại, với quy trình sản xuất một chiều khép kín đảm bảo được chất lượng cũng như an toàn khi sử dụng.

    Thành phần chính của sản phẩm Thiên Môn Bổ Phổi là chiết xuất của Thiên Môn Đông - một loại thảo dược đã được tin dùng từ lâu trong Đông y và được xem như 1 loại thuốc bổ đặc biệt dành riêng cho "Phổi".

    Thiên Môn Đông chiếm 15% trong hơn 11 thảo dược cấu tạo thành sản phẩm; với chức năng hỗ trợ điều trị các vấn đề về hô hấp như viêm phổi, hen suyễn, cảm mạo lâu ngày, ho khan, ho có đờm... Ngoài ra, sản phẩm cũng bao gồm Bác hà, Tỳ bà diệp, Trần bì, Cát cánh,… đều là các loại thảo dược tốt cho sức khỏe của phổi.

Chia sẻ trang này