1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aizen

    Aizen Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    07/02/2015
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    274
    giờ giã từ thì vỡ mồm vì tuổi trên giấy mới 28. Thôi cố đấm ăn xôi đến năm 36, 37 tuổi rồi giã từ :))
  2. mankichi0106

    mankichi0106 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/06/2008
    Bài viết:
    1.492
    Đã được thích:
    1.373
    Thành Lương lúc giã từ đội tuyển năm 2016 cũng chỉ 29t (trên giấy tờ) thôi. Nên hy vọng Quyết theo gương đàn anh giã từ luôn cho dân tình bớt chửi và đội tuyển cũng sẽ mạnh hơn trong tương lai :)
  3. Aizen

    Aizen Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    07/02/2015
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    274
    quả thật nhìn thằng này đá em phát bực vì giống như đang xem bóng đá gây quỹ từ thiện hay tri ân cầu thủ các kiểu. Từ hồi nó đá U19 đến giờ chả thấy phát triển thêm cái gì
  4. football442

    football442 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    25/11/2012
    Bài viết:
    1.941
    Đã được thích:
    1.772
    4 ngày nữa mới đến bán kết ngồi Đánh giá tương lai bóng đá ao làng cho vui.

    Ỉn là thằng 10 năm nay hình như không có tiến bộ, vẫn chơi kiểu ngẩu hứng tự phát là chính. Nhập tịch cũng thế. Tốn tiền của nhiều nhưng vô ích.

    Mã tiến bộ nhưng vẫn thiếu tư duy dù gia đình có điều kiện. giỏi ăn thua ao làng là chính.

    Miến là thằng làm bóng đá kiểu thành tích nhất thời, lứa U toàn gian lận tuổi, lứa già 26, 27 tuổi treo giày, thể hình mỏng cơm thể lực yếu, 20 năm nay không thay đổi.

    Sing không nhập tịch thì vẫn dưới Thái, Việt ở đẳng cấp. Dân Sing không thích hợp để chơi bóng đá cho lắm dù kinh tế phát triển.

    Thái hơn 20 năm nay vẫn bá chủ ao làng, thời kỳ đội hình khủng nhất năm 1995 vô địch seagame, cúp châu á 1996 trận mỡ màn thua Sáu đỉ 0-6 nhớ nhất trận này bắt độ thằng Thái được Sáu Đỉ chấp 3 quả, Thái cũng cải cách thể chất cầu thủ nhiều dù có tiến bộ hơn nhưng cũng chưa là đối trọng của tụi Tây Á và Đông Á, Thái đã làm tốt nhất những gì có thể rồi, nói chung là Thái đã tới giới hạn.

    10 năm nữa thằng vược khỏi ao làng phải là Việt Nam với cái đà phát triển như hiện nay, cũng vì người Việt thuộc tộc người Đông Á như Nhật, Triều Tiên, Trung Quốc. Dân Đông Á vốn IQ cao sức bền tốt lại nhanh nhẹn, nếu thể chất cầu thủ Việt tiếp tục được cải thiện, hệ thống đào tạo trẻ vẫn duy trì tốt, VFF có định hướng tương lai rỏ ràng.

    Cam Thì khỏi nói, Một dân tộc ảo tưởng thời hiện đại. Dù là một nước chư hầu yếu kém về mọi mặt. Chờ 20 năm nữa Tung Của lai giống thì khá hơn chút.

    Phi còn Kiều thì còn trong tóp đầu ao làng, khi nào không thích kiều nữa thì xuống ngồi nhậu với Lào Cam.
    --- Gộp bài viết: 28/11/2018, Bài cũ từ: 28/11/2018 ---
    E nhớ không lầm hồi U19 thằng Quyết đá hậu vệ cánh phải. Nó chơi có vẻ cứng hơn lứa cùng thời, cộng với khuôn mặt già hơn nên e cũng nghỉ Quyết lớn hơn khoảng 2 đến 3 tuổi so với khai sanh.
  5. Aizen

    Aizen Moderator box bóng đá VN

    Tham gia ngày:
    07/02/2015
    Bài viết:
    259
    Đã được thích:
    274
    Thời ấy em rất ấn tượng với Hải Huy của Quảng Ninh, chơi bóng nhanh, kỹ thuật và thông minh (ngại mỗi quả tiểu xảo). Tiếc là giờ chững lại hẳn
    eversong thích bài này.
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.287
    Đã được thích:
    2.245
    Nghe nói bố mẹ thằng Tiến trưởng ban Thể thao VTV.
    Thú thực cũng không hiểu nổi bọn nó nghĩ gì, từ thằng quân tới thằng tướng.
    Tôi mà là bố nó tôi chửi cho bỏ mẹ!
    traodoi888 thích bài này.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.343
    Đã được thích:
    18.714
    Thuyền trưởng tuyệt vời quá :)

    https://ngoisao.net/tin-tuc/ben-le/hlv-park-hang-seo-nhuong-ghe-thuong-gia-cho-hoc-tro-3845931.html
    --- Gộp bài viết: 28/11/2018, Bài cũ từ: 28/11/2018 ---
    5 "xì căng đan" hot nhất vòng vảng do Fox Sports Asia bình chọn :D

    * Văn Toàn bị thổi việt vị khiến Việt Nam mất cơ hội thắng Myanmar.

    * HLV Park Hang-seo (Việt Nam) và Antoine Hey (Myanmar) đấu khẩu.

    * CĐV Malaysia tấn công CĐV Myanmar tại Kuala Lumpur.

    * HLV Indonesia gọi cầu thủ Philippines mang "nửa dòng máu".

    * Chủ tịch Edy Rhamayadi đổ lỗi cho báo chí về thất bại của Indonesia.
    --- Gộp bài viết: 28/11/2018 ---
    Văn Lâm tỏ ra "bất khả chiến bại" khi có 7 tình huống cứu thua trong 4 trận tham dự, đạt tỷ lệ cứu thua 100% và không để thủng lưới một bàn nào, góp công lớn giúp đội tuyển Việt Nam giành vị trí số một bảng A.

    Thế là thế éo nào??? Ko lẽ mấy quả sút nhẹ hều Lâm bắt cũng gọi là cứu thua? :))
  8. obafemi_martin

    obafemi_martin Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    02/03/2018
    Bài viết:
    2.953
    Đã được thích:
    1.785
    [​IMG]
  9. ibra2912

    ibra2912 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    15/10/2010
    Bài viết:
    1.045
    Đã được thích:
    429
    Nhìn thấy thương thằng Duy Pink. Đúng như bác nào nói, thằng này không quá tệ hại, nhưng vấn đề của nó là ảo tưởng khả năng của mình, tiền vệ chủ lực của đội vô địch Vê lích cơ mà, đâm ra cố làm những việc vượt quá giới hạn bản thân.
  10. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.145
    Đã được thích:
    5.338
    Pha này của nó ý tưởng là bật cho thằng nào bên trong như là Quyết tù kia, nhưng kĩ thuật kém nên văng bóng. Phút 82 đá kiểu 5 ăn 5 thua cũng được, không sao, cái đấy không nói làm gì. Vấn đề của thằng này như đã bàn đó là nó phải hạn chế những pha bóng khó đi, biết thân biết phận, vào trận quan trọng tranh nhau cướp giật mới được quả bóng mà nó đem biếu không thế này thì phí phạm thôi.

    Cái ngu ở đây không phải là pha chạm bóng, cái ngu về tư duy của mấy thằng VL là từ quả chuyền đầu tiên rất khó cho đồng đội, nó thấy rõ thằng P bị 3 thằng vây mà vẫn chuyền vào vị trí đó là cái ngu nhất, sau đó hướng di chuyển của nó lại lấp sau lưng một thằng Cam nữa, nếu quả đấy không phải thằng P cảm giác xử lí tốt thì bóng đã mất luôn từ đấy rồi, hoặc không thì thằng Phượng cũng chỉ có thể xử lí an toàn là bật lại cho thằng Hải ở giữa sân cũng đang bị theo kèm. Thế thì ngay từ đầu nó bật cho thằng Hải có hơn không. Đấy là những cái xử lí về đầu óc và bài bản mà thằng Trường hay Hải nó ăn vào máu rồi, chứ không bao giờ làm khó đồng đội ở cái tình huống vô thưởng vô phạt như vậy cả. Chuyền khó 5 ăn 5 thua chỉ ở những pha nào ăn được bàn hoặc đặt đồng đội vào tư thế thuận lợi thôi, chứ giữa sân bật đi bật lại mà chọn phương án khó thế làm gì.

    Nói thế cũng để thấy là những thằng như thế này cảm giác nó đá tốt là vì nhờ có đồng đội tốt, chứ bản thân thì rất dốt được người ta gánh cho, ví dụ thay thằng nhận bóng là Phượng thành Quyết tù đỡ phát bật mẹ nó ra mấy mét mất bóng thì tự nhiên thống kê đường chuyền chính xác và số lượng lại giảm đi đúng không ? Nên chỉ số phải nhìn vào tình huống cụ thể nữa. Giống như ông Hoàng bò chuyền đến trăm quả giữa hậu vệ với nhau tầm 10m đổ lại hoặc trả bóng về, trong khi các đường lên bóng tạt vào hỏng thì thống kê làm cái gì ?

    H lúc đầu định bảo là ý tưởng tốt nhưng thực hiện dở, thật ra ý tưởng cũng chẳng phải tốt, cứ cho nó chuyền chuẩn vào cho thằng Quyết thì lúc nó chạm bóng ông Q đang đứng im, trong khi 2 thằng Cam đang trên đà chạy về, chuyền thế nào thì 2 thằng kia cũng đến trước hoặc gôn lao ra khép góc. Tất nhiên mình nhìn lại thì nó rõ nói vuốt đuôi thế thôi, chứ ý tưởng ở hoàn cảnh của nó thì cũng không đến nỗi nào, vấn đề là ở đời phải biết bố mình là ai.
    Malogs thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này