1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Đây là giải chính thức đầu tiên của Lâm nên nó cũng chưa tự tin. Tôi k đánh gía cao Dũng bằng Tuấn Mạnh.
  2. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Với hàng thủ như hôm nay thì rất khó để ngăn bọn Mã ghi bàn trận tới. Không đầu trận thì cuối trận

    Nên vấn đề lớn nhất trận tới là hàng công phải sắc hơn nữa. Hôm nay ngoài hai quả đầu trận, còn lại cùn quá. Cảm giác giống như ghi hai bàn xong phơi bụng ra cho nó đấm.
    soccer thích bài này.
  3. Kilogamx8x

    Kilogamx8x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/10/2015
    Bài viết:
    2.093
    Đã được thích:
    1.983
    Nói thế chứ trọng tài nhiều quả nó cũng thiên vị cho Mã nên cũng bất lợi. Đội Mã đang hưng phấn mà tranh chấp 50/50 cứ thổi VN nên chúng ta. Trận lượt về phải rất cẩn thận và k được chủ quan, Chẳng hiểu sao tiền đạo VN chẳng ai đẳng cấp lạnh lùng. Nếu mà có thằng lạnh lùng chắc phải ăn 4 quả là ít
    soccer thích bài này.
  4. eversong

    eversong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/08/2007
    Bài viết:
    4.169
    Đã được thích:
    5.380
    Xin các cụ ạ, 2 bàn là 2 tình huống cố định, cái đấy rất khó nói, còn 2 pha dẫn tới tình huống đó thì chỉ có quả thằng Hậu ước lượng bóng sai bị thất thế nên sau đó mới đuổi theo nó dẫn đến phạm lỗi. Tất nhiên quả đánh đầu thì đội về phải xem và bàn lại, tình huống cố định nó cũng có phân công rõ ràng nhưng mình xem ngoài thì không biết được. Khi nào bị bóng sống hãy nói còn cả trận hôm nay ngoài 2 pha đấy bọn Mã cũng có vẹo gì đâu, không có một pha nào nguy hiểm ngoại trừ mỗi hiệp có 1 quả xuống bóng căng ngang. So với VN 6,7 cơ hội toàn kiểu đối mặt với gôn thì còn lâu.
    Thằng Hậu hôm nay đá kém đúng rồi, nói gì thì nói cầu thủ trẻ lần đầu tiên nó đá cái sân lớn và sức ép CK như vậy, nó tâm lí cũng là tất nhiên thôi. Đá như vậy được rồi.

    Bọn Mã này đá kiểu gì mình cũng ghi được bàn vào lưới nó, vì trình độ cầu thủ tấn công của mình cao hơn hậu vệ nó một bậc, không phải cao hơn về kĩ năng hay to khoẻ, mà khả năng di chuyển với chuyền bóng của VN hiện tại rất tốt. Nói nôm na là thấy cái mà bọn khác không thấy. To khoẻ như tây đen bị 2,3 thằng bắt cũng chết, nhưng cái nhãn quan nó nhìn thấy tình huống bọn kia hở khe hoặc di chuyển lỗi nó chuyền chính xác thì không cách gì đỡ được. Nó cũng giống như VN đá với Hàn hay Nhật, bu đến chục thằng ở nhà mà nó vẫn chọc khe được trống toang hoác ra. Hiện giờ VN có thằng Hải, thằng Đức, Hậu là những thằng có khả năng và tư duy chơi bóng 1 phát ăn liền như thế.
    Còn bảo cái hàng công CV9 của Mã mà đòi ăn bóng sống với VN hiện giờ thì hơi khó. HLV Mã ngu thật, cái thằng CV9 từ trận trước đã thấy chả có vị gì chỉ rình rình tiểu xảo với than vãn trọng tài mà vẫn cho đá được bảo sao vô hại mãi đến phút cuối mới thay ra. Thằng trẻ nó vào phút cuối nó đá nguy hiểm hơn hẳn.
    soccer thích bài này.
  5. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thở ko nổi thì đôi công gì. Vào trận Thái nó nắm đc thể lực Vịt ko đảm bảo nên nó chạy nhiều ép toàn sân. Riêng U23 Thái lứa đó thua JMG nhiều rồi.
    --- Gộp bài viết: 12/12/2018, Bài cũ từ: 12/12/2018 ---
    Cá nhân tôi xem lại lúc trước khi Đức Huy rời sân thì tần suất chạy vẫn ok, xử lý ổn. Nhưng có lẽ lúc đó HH đang chơi tốt quá nên Park ko nghĩ là HH sẽ hụt hơi. Vấn đề là khi Đức Huy trên sân thì Huy hỗ trợ phòng ngự chính trong cặp 2 tiền vệ. QH kéo về thì trọng trách phòng ngự dồn lên HH nhiều hơn và dẫn tới quá tải.
    soccer thích bài này.
  6. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.359
    Đã được thích:
    6.804
    Tóm lại lúc đó thay thằng Văn Đức bằng CP là vừa đẹp, còn thằng Hùng Dũng thì tùy tình hình sau đó điều chỉnh. Cái đận thay người lúc đó kỳ quặc quá.
  7. ptsondr

    ptsondr Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    23.365
    Đã được thích:
    18.727
    Fox Sports Asia có vẻ bênh bọn Mã ghê nhỉ? Nó kêu Mã hay hơn Vịt nhiều, xứng đáng thắng, DM đáng ra phải ăn thẻ đỏ. TSB nhà nó, mang tiếng báo A Chấu mà éo khách quan gì hết!
    --- Gộp bài viết: 12/12/2018, Bài cũ từ: 12/12/2018 ---
    Có 1 điểm tui hơi tiếc 1 chút là đưa CP vào quá muộn. CP rất có duyên với Mã, chính ra nên cho đá chính luôn mới đúng, có mặt CP là bọn Mã cũng bị tâm lý rồi!
  8. thansau_72

    thansau_72 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2014
    Bài viết:
    3.987
    Đã được thích:
    4.628
    Trọng tài bắt hôm qua là ok rồi, không có ép VN đâu. Nếu nó ép, ngay đầu trận thằng DM đánh vào mặt thằng Malay trọng tài nó đuổi ngay rồi.
    Nên nhớ giải NHA, nhiều thằng nó chỉ sờ lên mặt thằng khác mà trọng tài nó đuổi thẳng cẳng ngay. Nếu trọng tài chủ ý muốn VN thua không bao giờ nó bỏ qua cho pha này. Mà Malay nó chơi cũng bẩn nhưng VN đánh kín cũng chả thua nó đâu. Tiến Linh lúc vào sân có 1 quả dẫm lên chân thằng số 8 Malay nhưng cũng thoát thẻ vàng.

    Nói khách quan thì VN hoà nó 2-2 sân khách là nắm lợi thế lớn rồi. Không vô địch nổi thì không có gì để nói. Thế trận lượt về đổ bê tông thì sở trường VN rồi, y như trận Philipin thôi.
    Còn nói về tại sao hiệp 2 VN xuống sức, thì QH nó đá tất cả các trận không nghỉ phút nào, ông Park không dám thay ra còn kéo nó về đá giữa với HH cũng vừa chấn thương trở lại, sức bền HH cả năm nay cũng chả khoẻ thì thủng giữa không có gì mà ngạc nhiên.
    Blood_Buddha thích bài này.
  9. atlas07

    atlas07 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2015
    Bài viết:
    5.628
    Đã được thích:
    2.901
    Trọng tài mà ép Việt thì đầu trận thằng Mạnh đã ăn kotex vì đấm thằng Mã rồi
  10. phongtran84

    phongtran84 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2016
    Bài viết:
    1.248
    Đã được thích:
    893
    - Tỉ số 2-2 Cũng có cái hay của nó khi Mr Park sẽ kéo cầu thủ xuống mặt đất nhanh chóng, người hâm mộ cũng tránh lạc quan quá đà, cầu thủ cũng không bị đưa lên mây, tránh đi vào vết xe đổ Miura 2014, trận tới đá chắc chắn rình rập thì Mã khó có cửa thắng trừ khi Vịt tự vả vào mặt mình ... Nói chung cứ đủng đỉnh đá chắc sân nhà vì thằng Mã mới là thằng bất lợi trong trận tới.
    - Mà công nhận hàng tiền vệ Vịt kỳ này bén, tạo ra hàng loạt cơ hội cho tuyến trên bằng phản công nhanh chớp nhoáng, thằng Mã giống kiểu Vịt tâng bốc lên càng cao đá càng động kinh, hi vọng các báo của nó cứ tâng nó lên tiếp thì Vịt càng có nhiều lợi thế, Vịt cứ bình tĩnh tập trung cho trận tới là được
    - Vịt đủ quân 100% trận sau ... Mã thì chắc chắn vẫn lởm cởm hàng hậu vệ khi 2 thằng chấn thương ( 1 thằng gân kheo, 1 thằng Nahin bị thương nặng hqua ) .
    - Một điều đáng khen là năm nay mật độ thi đấu dày thế mà đến giờ ngoài Văn Toàn bị thương ( do tập luyện ), Văn Thanh trước giải còn lại trong giải quân số được đảm bảo 100% là điều may mắn .
    https://www.24h.com.vn/bong-da/chun...u-dinh-the-co-ai-bi-treo-gio-c48a1012509.html
    Lần cập nhật cuối: 12/12/2018
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này