1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

AFF CUP 2018 19h30 15 /12 Việt Nam - Malaysia: 1-0. LÊN ĐỈNH AO LÀNG RỒI

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi muaxuanbackinh, 01/05/2018.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Đối với bóng VN ông Seo mà so với ông Tô có lé còn hơn. Chưa tích phân gì chỉ nhìn vô thành tích thôi đã thấy đìu đó.
    Ông Seo có cả cái chym nóng lẫn cái đầu lạnh, còn ông Tô có vẻ mới chỉ có cái chym nóng còn cái đầu thì hình như chưa được lạnh lắm.

    Nhắc đến HLV ngừi ta đa phần nghĩ đến và cảm ơn bầu Đức, nhưng cũng còn 1 ngừi có công ko nhõ mà theo tui cũng cần được nhớ tới sau chín thắng vừa rồi khép lại 1 năm hoành tráng của bóng Vịt đó là ông Hoàng Anh Tuấn, ổng đã có công xây dựng nòng cốt đội quân U20 lần đầu đưa bóng Vịt vào đấu trường WC, trong đó có ko ít những cầu thủ quan trọng trong bộ khung U23 và tuyển hiện nay.
    Blood_Buddha thích bài này.
  2. Lioncouer

    Lioncouer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2004
    Bài viết:
    354
    Đã được thích:
    63
    Ăn được có 1 cái đầu đừng gáy quá mấy cha nội. Thằng Sing ăn 3 kỳ AFF liên tiếp. Thằng Mã vô địch 3 năm 2009-2011. Đối với dân chúng nó cũng toàn thế hệ vàng cả đấy. Cũng quay lại về máng lợn hết thôi
    Lần cập nhật cuối: 16/12/2018
    Blood_BuddhaTig_united thích bài này.
  3. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Cứ thắng là sướng đã còn hơn k đc sướng lần nào. Chắc phải thất bại thì mày mới hài lòng
    nhnglhnsoccer thích bài này.
  4. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thanh Hậu vừa làm 1 bàn sút xa chuẩn mực. Dạo này được chơi tấn công thấy rõ sự nổi bật. Ngoài ra thì nhìn cũng dày dạn hơn nhiều.
    Trước mắt thì U22 và Sea Games năm sau có 1 tiền vệ trung tâm/cánh trái tốt là Thanh Hậu, để bớt phải mang quân U23/ĐTQG về.
  5. sexmovie

    sexmovie Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/10/2008
    Bài viết:
    2.735
    Đã được thích:
    944
    Ông Park dân Hàn, trong cái cứng có cái mềm, còn ông Tồ là chuyên cứng luôn. Đơn giản là ông Tô gây với hết Vff, còn ông Park lấy lòng được hầu hết các bác các chú. Dân Châu Á thì ở đâu người ta cũng hiểu quan hệ tốt mới được việc. Muốn quân nó đá cho mình thì cũng phải biết chiều chủ của nó chứ.
    Bầu Đức tuyển ông Park, vô địch hôm trước hôm sau là bay ra gặp cảm ơn ông Đức, nhưng quân Hagl ông lại ít dùng. Cho Văn Quyết làm đội trưởng để thu phục nhân tâm đám HN, nhưng đá kém là dự bị ngay... và rất nhiều ví dụ khác. Nghĩa là ông Park rất giỏi chia sẻ quyền lợi, giỏi lấy lòng dân VN, nhưng cũng rất thực dụng lạnh lùng trong dùng quân, cho thằng nào đá, đá ra sao thì hoàn toàn là vì kết quả sau cùng.
    Ở đâu ko biết chứ ở VN, giỏi chuyên môn thôi ko đủ, mà phải giỏi cả làm chính trị mới tồn tại được. Không giỏi thu phục nhân tâm thì nó đá đổ ghế mình lúc nào không biết.
    nhnglhn, soccer, Malogs4 người khác thích bài này.
  6. konho

    konho Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/02/2011
    Bài viết:
    1.776
    Đã được thích:
    359
    Đức Lâm tặc gây tiếng vang để nổ thôi, những cầu thủ như Văn Thanh Xuân Trường Tuấn Anh Công Phượng nếu không tập ở lò HAGL thì vẫn có khả năng nổi tiếng ở những lò khác.
  7. Sieu_nhan_Cong_Phuong

    Sieu_nhan_Cong_Phuong Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/02/2018
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    273
    Cái cúp A ọp ẹp này Vịt chỉ cần 10 năm ăn 2 cái thui, còn tụi Sinh tụi Mã ăn 3 cái liên típ mà ra A chấu vẫn chả ai bít là ai thì khác gì ăn đến 10 củ khoai nhưng vẫn chưa được nếm bát phở :-D

    Đại loại nhìn vào những chặng ngắn thì có thễ vẫn theo đồ thị hình sin lúc lên voi lúc xuống tê giác, nhưng hi vọng rằng trong cả 1 tiến trình dài thì BĐ Vịt Ngan vẫn đang trên đường leo dốc. Tính đến giờ kể cũng đã có gần chục cái mốc đáng nhớ, đánh dấu từng bước tiến của BĐ song song với quá trình hội nhập kinh tế:

    1 & 2 . Lần đầu giành huy chương tại Seagame 95 và Tiger cup 96 của Thế hệ vàng;
    3. Lần đầu vưọt qua Vua khu vực và cũng là khắc tinh Thái Lan năm 98;
    4. Vào đến tứ kết Asian Cup 2007;
    5. Lên ngôi Vương ĐNÁ 2008;
    6. Lần đầu góp mặt vào 1 giải đấu WC ở cấp độ trẻ U20 năm 2017
    7. Á quân U23 chấu Á, hạng tư Asiad, Lần 2 vô địch ĐNA, đều trong năm 2018

    Nhìn chung thì cái gì cũng phải từ từ, dục tốc bất đạt. Đâu thể đòi hòi đội tuyển cứ thắng nữa thắng mãi đưọc :-D. Sau 1 số thành công như thía có về lại máng lợn 1 chốc cũng có sao, coi như là chặng nghỉ ngơi để luyện quân, chiêu quân chuẩn bị cho nhứng thành công mới, nhứng nấc thang mới.
    Lần cập nhật cuối: 16/12/2018
    soccer thích bài này.
  8. LackOfMoney

    LackOfMoney Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2009
    Bài viết:
    7.424
    Đã được thích:
    6.323
    Thì cũng như ĐTVN với lực lượng như thế nếu biết dùng và xoay tua hợp lý thì có lẽ đã ăn SG năm ngoái rồi, thế mà có ăn được đâu. Ông Đức rời VFF rồi, ĐTQG ko có quân ông ý đá chính cg ko có ý kiến, có nổ cg có làm được gì đâu nhỉ? Dù gì ông ý cũng có nhiều đóng góp. Nếu ông ko trả lương chắc gì Sir Park, 1 HLV đang dẫn dắt 1 đội hạng 3 4 ở HQ với thành tích bết bát, được dẫn dắt ĐTVN?? Nên thôi sau cùng thì hãy tôn trọng những đóng góp của người ta đi.
    soccer thích bài này.
  9. bong3877

    bong3877 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/12/2008
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    1.669
    Pắc gọi Văn Quyết lên vì nó đá tốt ở giải quốc gia. Chứ chả phải vì sức ép hay vì phải thu phục nhân tâm đám Hà nội gì cả. Lứa cầu thủ này không có bè phái gì mà cứ ai đá tốt thì được đá chính thế thôi. Chính ra thằng Trường còn được ưu ái hơn cả tù trưởng, đá giải quốc gia thì lờ vờ nhưng khi lên tuyển vẫn đc ông Pắc tạo điều kiện nhưng nó vẫn k thể hiện đc.
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.285
    Đã được thích:
    2.244
    Trong một đội bóng thì thằng dự bị cũng quan trọng, phải biết hy sinh vì cái chung.
    Ông Đức cũng là người biết lo cho cái chung, quân nhà không được trọng dụng ông vẫn vui vẻ với thành tích của tuyển và ông Park, đó là phong độ của người chủ. Còn chuyện ông nổ là do ông nói lên tham vọng của mình, cho thấy cũng không phải mẫu người âm thầm hiểm ác gì cả, sao lại trách ông ấy?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này