1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 4 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 4)
  1. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    A đù, Nga lấy s300 bảo vệ Syria, lấy mạng lính Nga bảo vệ s300; thâm vãi
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  2. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533

    TASS

    Phát biểu tại Konya, Tổng thống TNK : Lực lượng vũ trang TNK đã hoàn tất công tác chuẩn bị cho 1 cuộc tấn công vào tổ chức khủng bố YPG/PKK ở phía Đông Syria cuộc tấn công sẽ diễn ra vào bất kỳ lúc nào. Quân đội chúng tôi sẽ tiến vào ban đêm mà không cần cảnh báo.
    Ẻdogan cũng nói thêm: Tổng thống Trump cũng đã phản ứng tích cực với hoạt động quân sự ở phía Đông sông Euphrates (Nhà trắng đã bác bỏ thông tin Trump bật đèn xanh cho TNK)
    Xe quân sự Thổ đến Aqjah Qalaa, đối diện Tal Abyad
    [​IMG]
    [​IMG]

    Hướng tấn công theo truyền thông Thổ
    [​IMG]

    Trung tướng Ismail Metin Temel, chỉ huy chiến dịch Euphrates Shield sẽ chỉ huy chiến dịch
    [​IMG]
    Theo Yeni Safaq sẽ có 5.100 quân Thổ tham gia chiến dịch bên cạnh FSA
    Về phía FSA có
    . 15,500 phỉ Thổ .
    . 2000 chiến binh các bộ tộc từ Raqqa và Deir Ezzor
    . 1000 chiến binh chưa xác định được ( có khả năng là cựu IS, TIP.
    Thổ phỉ
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Chẳng biết anh Gàn có chơi thật hay chỉ chém gió nhưng mà gái Kurd cũng lên tăng xông vì truyền thông Thổ đang hoạt động hết công suất .
    [​IMG]
    beta22, graywolf83, ngotuan5 người khác thích bài này.
  3. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Máy bay trinh sát Thổ liên tục bay trên bầu trời Tal Abyad
    [​IMG]

    YPG đào hào quanh Tal Abyad
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đắp lũy, che bạt trong thị trấn Ras al-Ain
    [​IMG]
    [​IMG]

    James Jeffrey Đặc phái viên đặc biệt về vấn đề Syria của Hoa kỳ đã có buổi làm việc với lãnh đạo lực lượng người Kurd Syria thân Thổ và đại diện Peshmerge (Kurdistan Iraq) tại Ankara và sau đó 1 đoàn convoy của Kurdistan cùng 1 phái đoàn quân sự Mỹ tại Iraq tiến về biên giới Iraq/Syria. Phái đoàn quân sự Mỹ đã thương thuyết với lãnh đạo YPG trong nhiều giờ : Cho lực lượng Peshmerge vào Đông Euphrates tạo vùng đệm , ngăn cuộc tấn công của Thổ
    YPG: Hế hế anh chả dại đi rước cái thằng thân Thổ vào nhà nhá. Biến
    Ờ thì biến
    Convoy of Roj Peshmerge left Dêrik and returned to #KRG after being denied entry into western #Kurdistan by #Rojava authorities
    [​IMG]
    [​IMG]
    ...
    James Jeffrey sau khi trở về từ Ankarad9a4 có bài phát biểu tại Atlantic Council - Washington DC vào hôm thứ 2
    . Washington hỗ trợ các nhóm vũ trang ở Bắc Syria (SDF) chỉ là tạm thời
    . Mối quan hệ giữa Washington và SDF chỉ là "Chiến thuật" và là 1 " giao dịch trong chính tri " . Washington ủng hộ SDF với mục tiêu cụ thể là đánh bại IS . Washington không có ý định quan hệ lâu dài với các thực thể tiểu bang.
    ......

    . Lãnh đạo YPG Siban Hamo trả lời phỏng vấn trang tin Asharq Al-Awsat: Chúng tôi sẵn sàng hợp tác với Damascus để ngăn chặn Ankara.
    [​IMG]
    .....
    . Theo tin từ pro Kurd tại Qasmilo: 2 ngày trước , dưới sự trung gian của Nga/ Iran.chính quyền Damascus và lãnh đạo YPG đã có cuộc gặp bí mật tại Ayn Issa- Bắc Raqqa để bàn về sự hợp tác và phối hợp hành động trước mối đe dọa của Thổ Nhĩ Kỳ.
    Giáo sư Farid Sâdoun đại học Al-Furat: Cuộc gặp giữa Damascus và lãnh đạo YPG đã thành công trong việc đưa 2 phía xích lại gần nhau hơn.
    . Pro Cp.: 2 bên đã đạt được 1 số thỏa thuận quan trọng.
    .....
    . Bộ ngoại giao Iran thông báo nước này sẽ chống lại bất kỳ hành động quân sự nào của TNK trên lãnh thổ Syria nếu không được phép của Damascus. 1 hành động như vậy sẽ làm ảnh hưởng đến sự hợp tác giữa Iran và TNK theo thỏa thuận Astana.
    . Văn phòng Tổng thống Iran thông báo Tổng thống Iran Rouhani sẽ có cuộc thảo luận về vấn đề khu vực với Tổng thống Erdogan vào thứ 5 nhân cuộc họp hội đồng hợp tác cấp cao (HLCC) giữa 2 nước tại Ankara.
    Massu, souri, Racuta1 người khác thích bài này.
  4. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Theo như bản đồ của FSA - Thổ thì đánh cả sân bay Qamishli của bọn ăn hại Assad .


    [​IMG]



    Thổ mua Patriot đã rất thành công ở Saudi với tỉ lệ đánh chặn 100% chứ ko mua S-400 dởm của bọn Nga

    Chính phủ Mỹ bán Patriot cho Thổ Nhĩ Kỳ với giá 3,5 tỷ USD
    https://vietnamfinance.vn/chinh-phu...hi-ky-voi-gia-35-ty-usd-20180504224217533.htm
    Lefan_1 thích bài này.
  5. polite people

    polite people Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    01/05/2014
    Bài viết:
    4.385
    Đã được thích:
    19.533
    Chính phủ mỹ cũng bán luôn gái Kurd cho nhà Thổ - quá khốn nạn.
    U.S. Military Preparing for a Full Withdrawal of Its Forces From Northeastern Syria
    https://www.wsj.com/articles/u-s-mi...ts-forces-from-northeastern-syria-11545225641

    Bài học M113, Đồ gàn sờ sờ ra đấy mà lắm thèng méo mở mắt ra nổi vẫn còn hít hà khen mứt mẽo thơm ngon hơn ngô răng ngựa với gốc rạ :))
    loithuxuatgfilber70 thích bài này.
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276

    Láo toét Mỹ phủ nhận cho Thổ tấn công Kurd , Mỹ luôn bảo vệ người Kurd

    US denies Turkey has green light to attack
    http://www.kurdistan24.net/en/news/10e9daf7-765e-479d-994c-c4ceaa98a7d1
    Lefan_1 thích bài này.
  7. Photo_hunter

    Photo_hunter Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/12/2004
    Bài viết:
    3.396
    Đã được thích:
    7.532
    Copy từ nhà cụ Thống. Tham khảo thôi nhóe.

    Sau nhiều lần gọi điện đàm hẹn gặp với Tổng thống Nga Putin, kết quả là đã có một phái đoàn quân sự Israel do thiếu tướng Aharon Haliva, Cục trưởng tác chiến của IDF sang đàm phán với phái đoàn quân sự Nga tại Moscow.

    Báo chí đã đưa tin Israel đề nghị Nga 2 vấn đề giúp họ giải quyết mà chúng ta đã đọc, biết:

    Thứ nhất: Kể từ khi biết Nga-Israel không liên lạc với nhau thì lực lượng Hezbollah đã thực hiện chiến thuật sử dụng cờ Nga trên các phương tiện hành quân, vị trí đóng quân khiến Israel không thể tấn công vì không biết chắc chắn dưới cờ Nga thực sự là người Nga hay không.

    Do đó, Israel muốn liên lạc để tìm ra thời gian và nơi quân đội Nga đang di chuyển để tránh sai lầm.

    Thứ hai: Israel đang thực hiện chiến dịch quân sự ở biên giới Lebanon và Israel.

    Quân đội Israel đã tìm thấy một mạng lưới rộng lớn các đường hầm ngầm Hezbollah trong khu vực, phá hủy nó đòi hỏi một số lượng lớn các chuyến bay từ các máy bay của Không quân Israel, nhưng vì chiến dịch này sẽ diễn ra nguy hiểm gần biên giới Syria nên máy bay có thể vô ý đi qua không phận Syria.

    Do vậy, Israel đề nghị hệ thống phòng không Nga-Syria không tấn công không quân Israel ở những khu vực mà họ chỉ ra.

    Có lẽ vấn đề thứ 2 sẽ được Nga chuẩn y vì Israel đã “có lời” và vì khu vực tác chiến không nằm trong lãnh thổ Syria.

    Tuy nhiên, vấn đề thứ nhất lại động chạm rất mạnh mối quan hệ Nga-Syria và Israel, cho nên đồng ý hay không lại là một vấn đề rất nhạy cảm…

    Chấp nhận đề nghị của Israel có nghĩa là Nga chấp nhận thỏa thuận, quy tắc chơi trước đây với Israel, để cho Israel mặc sức tấn công lực lượng Iran-Hezbolla trong lãnh thổ Syria, và, nếu không chuẩn y thì có nghĩa là Nga thiết lập một quy tắc chơi mới…

    Thực tế là Nga đã nói không, kiên quyết không chuẩn y đề nghị này với một lập trường cứng rắn, không nể nang.

    1, Nga thông báo cho Israel biết rằng trên mỗi căn cứ quân sự của Iran, Syria đều có sự hiện diện của quân đội Nga. Điều đó có nghĩa là, bất kỳ cuộc tấn công nào vào các cơ sở như vậy sẽ là một đòn giáng mạnh vào quân đội Nga. Nga sẽ không cho phép binh lính và sĩ quan của mình chịu thương vong từ các cuộc tấn công trực tiếp hoặc gián tiếp của Israel…

    Như vậy, với thông báo này, Nga buộc Israel chỉ có 2 lựa chọn, hoặc là đối đầu trực tiếp với Nga hoặc là đình chỉ tấn công vào căn cứ Iran, Syria (vì đều có quân Nga ở đó).

    Thế nhưng đối đầu quân sự trực tiếp với Nga thì quá khó với Israel, cho nên thực tế là Nga cấm hẳn sự tấn công của Israel vào lãnh thổ Syria với bất kỳ lý do nào, bằng các phương tiện gì.

    2, Phía Syria, Damascus cho biết, nếu Israel tấn công vào sân bay Syria thì Syria sẽ không ngần ngại tấn công vào sân bay Israel. Và, bất kỳ cú đánh nào vào doanh trại quân đội, hoặc vào trung tâm chỉ huy và kiểm soát sẽ được theo sau bởi một cú đánh vào cùng một mục tiêu ở Israel tương ứng ...

    Rõ ràng, từ lập trường cứng rắn của Nga, Nga đã bật đèn xanh cho Syria tấn công trả đũa Israel không chỉ bằng mệnh lệnh mà hỗ trợ cả phương tiện trang bị. Nghĩa là Syria không chỉ được trang bị S-300 mà bao gồm các loại tên lửa khác để có thể tấn công trả đũa vào Israel.

    Báo chí đăng tin Iran đã viện trợ cho Syria tên lửa tầm trung hiện đại dẫn đường bằng hệ thống GLONASS của Nga và cũng không phải ngẫu nhiên khi Bộ quốc phòng Nga tuyên bố tên lửa Iskander M hoạt động rất hiệu quả tại Syria…cách chơi mới của Syria buộc Israel phải “suy nghĩ 2 lần”.

    Quyết định kiểu chơi mới này của Damascus là quyết định chính trị lớn chứ không chỉ là một quyết định quân sự thông thường.

    Đến đây, một câu hỏi đã mở ra là tại sao Nga lại cứng rắn đến vậy với Israel dù Israel đã xuống nước hết mức có thể? Đằng sau nó là gì? Liệu Nga có chừa cho Israel một lối thoát nào không?...Câu trả lời sẽ rất khó nhưng rất thú vị, đúng không?

    Lê Ngọc Thống
    Massu, ngotuanbloodheartvn thích bài này.
  8. filber70

    filber70 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2015
    Bài viết:
    668
    Đã được thích:
    2.735
    Theo lẽ AQ thì nó đánh bố mình nhưng vô tình vung tay trúng bố nó => sướng tê tái vì nó đánh bố nó


    Trump orders rapid withdrawal from Syria in apparent reversal

    https://cnn.com/2018/12/19/politics/us-syria-withdrawal/index.html?no-st=1545233247

    Mỹ sẽ ở lại hỗ trợ kurd chống thổ,các em gái cứ yên tâm
  9. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    US: All American diplomats will leave Syria within 24 hours, all soldiers will leave within 60-100 days (link: https://syria.liveuamap.com/en/2018/19-december-us-all-american-diplomats-will-leave-syria-within) syria.liveuamap.com/en/2018/19-dec… via
    @BarakRavid
    #Syria


    [​IMG]

    US: All American diplomats will leave Syria within 24 hours, all soldiers will leave within 60-100 days (link: https://syria.liveuamap.com/en/2018/19-december-us-all-american-diplomats-will-leave-syria-within) syria.liveuamap.com/en/2018/19-dec… via
    @BarakRavid
    #Syria


    [​IMG]

    Teump có quà Noel to thật là to:D
    Các chú lính thì ráng chờ 2-3 tháng nữa nhé
    --- Gộp bài viết: 19/12/2018, Bài cũ từ: 19/12/2018 ---
    À, thế hoá ra Thổ vả Mỹ hả Tuột :D
    Chú cứ nằm bể phốt yên tâm, mơ giấc mơ quốc gia Cuốc độc lập nhá :D
    kimdungmk2 thích bài này.
  10. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Trump orders US troop pullout from NE Syria. Israel left alone against Russia, Iran
    Dec 19, 2018 @ 18:17 Donald Truimp, Iran, Israel, Jim Mattis, Mike Pompeo, Russia, US forces i Syria
    [​IMG]
    US President Donald Trump has announced in a series of tweets the imminent withdrawal of US forces from northern and eastern Syria. “We have defeated ISIS in Syria, my only reason for being there during the Trump Presidency,” he said. Senior administration officials confirmed on Wednesday, Dec. 19, that there would be a “full and rapid withdrawal.”
    DEBKAfile notes that this is not the first time that President Trump has decided to pull the 2,000 US troops out of Syria. He decided this in March but was persuaded to hold off by Defense Secretary James Mattis and Secretary of State Mike Pompeo. They explained that, as soon as American troops were out of the way, the Russians would move in and take control of the Syrian-Iraqi border and pro-Iranian forces would swarm across. Iran would be gifted its biggest military triumph ever by achieving a land bridge under its control up to the Me***erranean. Hizballah too would be further strengthened.

    Trump accepted their arguments at the time but is now reverting to his consistent belief that US troops have no business in Syria since accomplishing their mission and Syria should be left to the Russians. Whether or not Mattis and Pompeo will again succeed in postponing the US military exit from Syria cannot yet be determined. If it does go forward, Israel will face a new and disastrous military reality against an unbridled Iranian-Syrian lineup on its northern front. This situation would virtually reduce the IDF operation against Hizballah tunnels to comparative irrelevance.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này