1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tình hình Trung Đông, chiến sự tại Syria và Iraq (cập nhật 7/2014)

Chủ đề trong 'Kỹ thuật quân sự nước ngoài' bởi James_Bond_007., 23/03/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 5 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 5)
  1. Lefan_1

    Lefan_1 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2014
    Bài viết:
    1.096
    Đã được thích:
    1.699
    Israel mới không kích gần Damascus, kho vũ khí của quân đội Syria nổ tung
    Truyền thông Syria đưa tin, các chiến đấu cơ Israel mới tiến hành đợt không kích bằng tên lửa nhằm vào hàng loạt mục tiêu gần thủ đô Damascus bao gồm một kho vũ khí của quân đội Syria khiến 3 binh sĩ bị thương hôm 25/12.
    “Hệ thống phòng thủ của Syria đã vô hiệu hóa các tên lửa thù địch được phóng từ chiến đấu cơ của Israel hoạt động trên lãnh thổ Lebanon. Phần lớn các tên lửa của Israel đã bị lực lượng phòng không Syria bắn hạ trước khi có thể tiếp cận mục tiêu không kích”, Reuters đưa tin theo quân đội Syria.

    Cũng theo nguồn tin trên, một kho đạn của quân chính phủ Syria nằm trong mục tiêu tấn công của Israel và 3 binh sĩ Syria cũng đã bị thương.

    [​IMG]

    Israel bất ngờ không kích gần Damascus, kho vũ khí của quân đội Syria nổ tung. (Ảnh minh họa)

    Hiện mục đích tấn công của các tên lửa Israel vẫn chưa được xác định.

    Trước đó, truyền thông Syria cho hay vào chiều ngày 25/12, quân đội nước này đã tiêu diệt một vài “mục tiêu thù địch” xuất hiện gần thủ đô Damascus.

    Phát ngôn viên quân đội Israel chưa đưa ra bất cứ lời bình luận nào liên quan tới thông tin không quân nước này bất ngờ không kích Syria.

    Tuy nhiên, chia sẻ trên Twitter, một quan chức quân đội Israel cho biết, “hệ thống phòng không Israel đã được kích hoạt để bắn hạ một tên lửa phòng không được phóng từ Syria”.

    Tổ chức Giám sát nhân quyền Syria (SOHR) có trụ sở ở Anh khẳng định, các tên lửa Israel được chiến đấu cơ phóng từ khu vực lãnh thổ Lebanon và tấn công vào nhiều mục tiêu nằm ở phía tây và tây nam ngoại ô thủ đô Damascus.

    “Một loạt tên lửa Israel nhắm vào các kho vũ khí của lực lượng Hezbollah và Iran. Không có thông tin về số người bị thương và thiệt mạng”, SOHR cho hay.
    NamtuocLexusGX460 thích bài này.
  2. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    bloodheartvn thích bài này.
  3. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Kurd bảo ko có dấu hiệu gì Thổ dám tấn công Manbij khi Mỹ vẫn đang bảo vệ họ . Mỹ sẽ vẫn ở Syria bảo vệ người Kurd
    Kurd vẫn tin tưởng Mỹ hơn bọn ăn hại Nga chả làm được gì

    Manbij Military Council leader says no sign of Turkish attack on Manbij

    The commander-in-chief of the Manbij Military Council (MMC), Mohammed Abu Adel, says there is no sign of a Turkish attack on Manbij, despite claims by Turkish-backed rebels on social media.

    “There is nothing going on, the situation is normal, the coalition forces are on the front line together with the MMC and there are no clashes,” he told Kurdistan 24 on Tuesday.

    “There is a lot of propaganda and provocations of future attacks on Manbij, but nothing is going on right now.”




    http://www.kurdistan24.net/en/news/da0929de-5296-4092-9981-923143a6996f
    Lefan_1 thích bài này.
  4. kien2476

    kien2476 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    11/07/2002
    Bài viết:
    6.180
    Đã được thích:
    12.822
    Liên đoàn Ả rập xem xét kết nạp Syria trở lại vào năm 2019


    Arab League said likely to readmit Syria in 2019 amid Assad diplomatic flurry
    US pressuring Cairo and Riyadh not to hold a vote, but even rivals of Iran-backed regime are reportedly seeking to improve ties as Syrian civil war winds down
    By MICHAEL BACHNERToday, 9:42 am 1
    [​IMG]
    This picture taken on September 11, 2018 shows a general view of a meeting of the Arab League foreign ministers at the organization's headquarters in the Egyptian capital Cairo. (AFP Photo/Mohamed El-Shahed)

    There is a growing consensus among Arab League countries that Syria should be readmitted to the bloc of nations, a report said Wednesday, as Bashar Assad’s regime strengthens diplomatic ties with former allies after declaring victory in a civil war that has left the country in ruins.

    The bloc, which currently consists of 22 countries, is likely hold a vote during 2019 on welcoming Syria back after it was expelled in 2011 over brutal repression of protests, The Guardian reported.
    --- Gộp bài viết: 26/12/2018, Bài cũ từ: 26/12/2018 ---
    Mỹ thiết lập hai căn cứ gần biên giới Syria

    In Iraq, member of Anbar Council says US is establishing 2 new bases in west Anbar Province near Syrian border. 1st base in Rimana subdistrict of Qaim district and 2nd east of Rutba city.

    [​IMG]
    polite people thích bài này.
  5. oplot1_

    oplot1_ Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/10/2017
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    72
    Mảnh xác các tên lửa Israel (có thể là loại Extra, LORA) bị bắn rụng bởi PK Syri, xin nhắc lại lần tấn công này Israel ko hề sử dụng máy bay ném bom trực tiếp mà dùng tên lửa hành trình bắn từ lãnh thổ Irsael sang

    Cũng như mọi lần, Israel tuyên bố đánh tan tác toàn bộ căn cứ Syri, nhưng ko hề có bằng chứng nào, có chăng là những nhà hoang


    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    ngotuangraywolf83 thích bài này.
  6. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Bọn ăn hại Assad ko dám dùng S-300 , dùng hàng cổ lỗ S-125 bắn máy bay Israel ko trúng bị phản dame quay ngược trở lại đâm vào nhà dân
    Quá vô dụng

  7. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Binh sĩ Mỹ tại Iraq hân hoan với chuyến thăm bất ngờ của Tổng thống Trump
    https://baotintuc.vn/quan-su/binh-s...go-cua-tong-thong-trump-20181227074605485.htm

    Lính Mỹ chào đón tổng thống Trump ở Iraq . Mỹ sẽ ko rút quân khỏi Iraq , để quân lại bảo vệ người dân Iraq và Syria

  8. halosun

    halosun Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    31/07/2006
    Bài viết:
    18.881
    Đã được thích:
    17.404
    newbieshnbloodheartvn thích bài này.
  9. NamtuocLexusGX460

    NamtuocLexusGX460 Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    11/10/2015
    Bài viết:
    5.008
    Đã được thích:
    5.276
    Nga: Cuộc không kích của Israel vi phạm nghiêm trọng chủ quyền Syria
    https://anninhthudo.vn/the-gioi/nga...pham-nghiem-trong-chu-quyen-syria/794641.antd

    Nga nhợn vẫn như mọi khi chỉ nói mồm vu vơ . Có S-300 cũng chả bắn nổi máy bay Israel . Thế này S-400 cũng vứt đi
  10. oplot1x

    oplot1x Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/10/2017
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    83
    Có nhiều điểm cần rút ra

    Israel đã biết sợ, 2 lần không kích gần đây đều dùng tên lửa tầm xa, hành trình, tuyệt nhiên ko hề dám dùng máy bay ném bom trực tiếp như trước

    PK Syri vẫn còn quá nhiều việc phải làm, để xây dựng lại hệ thống PK vốn bị tàn phá qua nội chiến, tuy nhiên việc bắn hạ các tên lửa xịn nhất của Israel cũng khá lắm rồi

    Nga vẫn giữ lập trường tránh va chạm, khá yếu mềm, đáng lẽ Nga nên hỗ trợ Syri vài dàn SS21 bắn thẳng vào căn cứ Israel mới đúng

    Nhưng Nga làm thế là có lý do, vì để cho quốc tế thấy Israel, đệ Mỹ sẵn sàng chà đạp lên chủ quyền nước khác, Nga cũng khôn, lợi dụng điều này để dễ trị thằng Ukraine, tương tự TQ cũng ko lên tiếng phản đối gì, chứ ko hẳn là Nga TQ ngại Israel, vì Israel cho tới nay chưa hề dám đánh thẳng vào căn cứ Nga tại Syri, nhìn lại các vị trí Israel đánh cũng toàn vùng không người hoặc căn cứ Iran, Nga dù gì vẫn ko ưa Iran

    Còn đối với bọn rồ Mỹ, ủng hộ Israel bắn bừa bãi sang lãnh thổ nước khác,chứng tỏ chúng cùng 1 gốc với bọn Tàu khựa, vì bọn tàu khựa cũng bắn bừa bãi ngư lôi sang lãnh hải VN đấy, tức chúng ủng hộ bọn mất dạy, xâm phạm chủ quyền quốc gia
    Lần cập nhật cuối: 27/12/2018
    ngotuanluongmy thích bài này.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này